Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Hưng
Thứ hai, 15/12/2025 - 20:30
(Thanh tra) - Cuộc thi Báo chí viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương năm 2025 không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của báo chí trong lan tỏa nhận thức, thúc đẩy hành động chuyển đổi xanh, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường bền vững.
Chiều 15/12, Bộ Công Thương tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Báo chí viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương năm 2025 - sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh những tác phẩm báo chí tiêu biểu mà còn là điểm nhấn quan trọng trong nỗ lực lan tỏa nhận thức, thúc đẩy hành động bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững của toàn ngành và xã hội.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, sau 3 lần tổ chức, cuộc thi ngày càng cho thấy sức sống và vai trò thực chất trong công tác truyền thông chính sách về môi trường. Không dừng lại ở một hoạt động mang tính phong trào, cuộc thi đã trở thành diễn đàn chuyên môn hữu ích, nơi các vấn đề môi trường của ngành Công Thương được phản ánh sinh động, đa chiều, khách quan và có trách nhiệm, qua lăng kính của báo chí.
Theo Bộ trưởng, bảo vệ môi trường là một lĩnh vực khó, phức tạp, liên quan đến nhiều chủ thể và lợi ích đan xen. Trong bối cảnh đó, báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phản ánh trung thực thực tiễn, phân tích bản chất vấn đề, lý giải nguyên nhân, đánh giá tác động và từ đó góp phần định hướng nhận thức xã hội. Thông qua báo chí, những mô hình tốt, cách làm hiệu quả được lan tỏa; những hạn chế, bất cập được chỉ ra thẳng thắn, tạo sức ép tích cực để các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng vào cuộc.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và ông Phan Xuân Thuỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao giải cho tác giả đoạt giải. Ảnh: Cấn Dũng
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, chính cuộc thi đã tạo ra "môi trường" thuận lợi để các tác giả đi sâu vào thực tiễn ngành Công Thương, phát hiện vấn đề, phản biện chính sách và hiến kế giải pháp. Điều này cho thấy cuộc thi không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh mà thực sự đã trở thành một kênh tiếp nhận thông tin và phản hồi chính sách quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước.
Chỉ trong thời gian ngắn phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hàng trăm tác phẩm dự thi thuộc nhiều thể loại báo chí khác nhau. Các tác phẩm phản ánh đa dạng góc nhìn về bảo vệ môi trường ngành Công Thương, từ công nghiệp nặng, khoáng sản, quản lý chất thải, chuyển đổi năng lượng sạch đến các mô hình sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn. Nhiều bài viết cho thấy sự đầu tư công phu, bám sát thực tế sản xuất kinh doanh, thể hiện rõ tâm huyết và trách nhiệm xã hội của các tác giả.
Đáng chú ý, chất lượng tác phẩm năm nay tiếp tục được nâng lên rõ rệt. Nội dung không dừng ở phản ánh hiện tượng mà đi sâu phân tích nguyên nhân, đánh giá tác động môi trường, kinh tế, xã hội, đồng thời đề xuất các giải pháp khả thi.
Qua các vòng chấm thi nghiêm túc, công tâm, 20 tác phẩm xuất sắc đã được lựa chọn trao giải, trở thành nguồn tư liệu tham khảo có giá trị cho công tác quản lý, điều hành và truyền thông về bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, kết quả này có được nhờ sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác tổ chức cuộc thi. Từ việc xây dựng thể lệ, mở rộng đối tượng tham gia đến phân loại tác phẩm theo từng nhóm lĩnh vực, tất cả đều hướng tới bảo đảm tính khoa học, minh bạch và công bằng. Hội đồng giám khảo gồm các nhà báo, chuyên gia uy tín đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm để lựa chọn những tác phẩm xứng đáng được vinh danh.
Thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo, các cơ quan báo chí và toàn thể tác giả đã tích cực tham gia cuộc thi.
Bộ trưởng nhiệt liệt chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải, những người đã góp phần quan trọng làm nên thành công của một cuộc thi có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng nhấn mạnh, thành công của cuộc thi không chỉ được đo bằng số lượng hay chất lượng giải thưởng, mà quan trọng hơn là giá trị truyền thông, giáo dục và tác động xã hội mà cuộc thi mang lại. Thông qua báo chí, các chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường đã được truyền tải sâu rộng đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân; nhiều vấn đề tồn tại được phản ánh kịp thời, góp phần hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hướng tới mục tiêu chuyển đổi xanh nền kinh tế và trung hòa carbon vào năm 2050, Bộ trưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan báo chí, chuyên gia và cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giám sát và phản biện chính sách về bảo vệ môi trường.
"Những đóng góp đó sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, vì một ngành Công Thương, vì một nền kinh tế phát triển xanh và bền vững", Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương (bìa trái) và ông Phạm Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương (bìa phải) trao giải cho nhóm tác giải đoạt giải. Ảnh: Cấn Dũng
Ở góc độ Ban Tổ chức, Nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức cuộc thi, khẳng định bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước. Quan điểm nhất quán xuyên suốt là không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế, bởi nếu môi trường bị hủy hoại thì dù đầu tư bao nhiêu cho y tế cũng không thể giải quyết triệt để các vấn đề bệnh tật và chất lượng sống.
Theo ông Nguyễn Văn Minh, thấm nhuần tinh thần đó, ngành Công Thương đã nỗ lực thực hiện đồng thời hai mục tiêu: phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Những kết quả tăng trưởng của năm 2025, dù chưa tổng kết đầy đủ, đã phần nào chứng minh cho quyết tâm chính trị và hướng đi đúng đắn này.
Cụ thể, lĩnh vực xuất nhập khẩu lần đầu tiên lập và vượt mốc kỷ lục hơn 900 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt khoảng 470 tỷ USD. Đáng chú ý, phần lớn kim ngạch xuất khẩu đến từ các mặt hàng công nghệ cao, chế biến sâu, công nghiệp chế biến chế tạo, cho thấy sự chuyển dịch rõ nét từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, gắn chặt với yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Trong lĩnh vực công nghiệp, năm 2025 cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, với chỉ số sản xuất công nghiệp ước đạt 9,3%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khoảng 10,6%. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng, cao hơn khoảng 5% so với đầu nhiệm kỳ, phản ánh nỗ lực lớn của ngành Công Thương trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.
Báo cáo tổng kết cuộc thi, Tổng Biên tập Báo Công Thương cho biết, cuộc thi năm nay được tổ chức theo phương châm minh bạch, chuyên nghiệp và công tâm. Ban tổ chức đã đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn cách thức tổ chức, mở rộng đối tượng tham gia không chỉ là nhà báo chuyên nghiệp mà còn có chuyên gia kinh tế, nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp tham gia bằng chính trải nghiệm thực tiễn của mình. Việc mở rộng này không nhằm gia tăng số lượng đơn thuần mà hướng tới nâng cao chiều sâu và tính đa chiều của nội dung phản ánh.
Ban Tổ chức cũng bổ sung các giải thưởng chuyên đề dành cho những tác phẩm nghiên cứu chuyên sâu, ghi nhận xứng đáng các bài viết có hàm lượng khoa học, phân tích chuyên môn và gợi mở chính sách. Các tác phẩm được phân loại theo từng lĩnh vực cụ thể, giúp việc đánh giá sát thực tiễn hơn, đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch trong toàn bộ quy trình xét giải.
Sau 6 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 300 tác phẩm đến từ các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp. Hội đồng giám khảo đã làm việc nghiêm túc, khách quan để lựa chọn 20 tác phẩm xuất sắc trao các giải A, B, C, khuyến khích, chuyên đề và đặc biệt.
Theo ông Nguyễn Văn Minh, giá trị lớn nhất của cuộc thi không chỉ nằm ở việc trao giải mà chính là hiệu ứng xã hội và sức lan tỏa mà cuộc thi mang lại. Trong thời gian tới, Ban tổ chức sẽ tiếp tục đổi mới quy trình, đa dạng hóa hình thức, dự kiến mở rộng sang cuộc thi ảnh, tổ chức các triển lãm lưu động, đưa các tác phẩm đến gần hơn với địa phương và cơ sở sản xuất, qua đó lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp bảo vệ môi trường, nền tảng cho một nền kinh tế phát triển bền vững.
"Tôi cho rằng, giá trị lớn nhất của một cuộc thi báo chí không chỉ dừng lại ở việc trao giải, mà chính là tác động xã hội, hiệu ứng lan tỏa mà cuộc thi mang lại. Trong thời gian tới, Ban tổ chức mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, đồng hành của đội ngũ nhà báo, chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban tổ chức sẽ tiếp tục đổi mới quy trình, hoàn thiện thể lệ, đa dạng hóa hình thức cuộc thi", ông Minh cho hay.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc thi Báo chí viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương năm 2025 không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của báo chí trong lan tỏa nhận thức, thúc đẩy hành động chuyển đổi xanh, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường bền vững.
Hoàng Hưng
(Thanh tra) - Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) chiều nay (14/12) cho biết, ngay khi vụ sạt lở đất trên Quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Phú Thọ khiến 3 người bị vùi lấp, gây ách tắc, Cục ĐBVN đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương cứu nạn, khắc phục sạt lở.
Trần Quý
Trần Kiên
Trần Quý
Hải Hà
Thái Hải
Thu Huyền
Thái Hải
Trung Hà
Thái Minh
Trọng Tài
PV
Trần Quý
Hoàng Hưng
Thái Minh
PV
Trung Hà
T. Minh