Tại buổi lễ, đại diện Bộ GD&ĐT đã công bố và trao Quyết định số 1968/QĐ-BGDĐT công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với GS.TS Nguyễn Huy Bằng - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT cũng đã công bố và trao Quyết định số 1626/QĐ-BGDĐT về việc công nhận Hội đồng Trường, Chủ tịch Hội đồng Trường Trường Đại học Vinh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Hội đồng Trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 thành viên; TS Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trường.

leftcenterrightdel
 Ra mắt Hội đồng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020-2025 và công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường đối với TS Nguyễn Ngọc Hiền- Bí thư Đảng ủy

Năm 1959, Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh (tiền thân của Trường Đại học Vinh ngày nay) được thành lập. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Trường đã trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ lớn của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước; là một trong những trường đại học đầu tiên xây dựng và thực hiện thành công việc chuyển từ mô hình trường đại học đơn ngành thành trường đại học đa ngành.

Hiện là 1 trong 8 trường được tham gia thực hiện Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP); là đơn vị thứ 9 trong cả nước được công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ; là thành viên liên kết của Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN, thành viên chính thức của Hiệp hội CDIO quốc tế.

Tại Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu phát triển là phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, hướng tới xếp top 500 cơ sở đại học hàng đầu châu Á. 

 

Xuân Thống