Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Vũ Đình Ngọ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Điện lực cho biết: Trường Đại học Điện lực tiền thân là Trường Kỹ nghệ thực hành Hà Nội được thành lập vào năm 1898, sau nhiều lần đổi tên, chia tách, sáp nhập đã trở thành Trường Cao Đẳng Điện lực vào năm 2001 và Trường Đại học Điện lực năm 2006.

Là một trường tự chủ toàn diện, trong nhiều năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể sư phạm nhà trường luôn xác định trước sự nghiệp giáo dục và đào tạo, tích cực giảng dạy và nghiên cứu, khẳng định là cơ sở giáo dục có uy tín và chất lượng, được xã hội thừa nhận, được các cơ quan, doanh nghiệp tin tưởng, ủng hộ.

“Bộ trưởng Bộ Công thương công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực cho PGS.TS Đinh Văn Châu là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo nhà trường; là cơ sở để trường tiếp tục thực hiện lộ trình tự chủ, khẳng định vị thế mới của Trường Đại học Điện lực trong hệ thống giáo dục, đào tạo thời gian tới” - PGS.TS Vũ Đình Ngọ nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 PGS.TS Vũ Đình Ngọ, Chủ tịch Hội Đồng trường Trường Đại học Điện lực phát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.H

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công thương, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chúc mừng PGS.TS Đinh Văn Châu trên cương vị mới.

Đồng thời đánh giá, PGS.TS Đinh Văn Châu là cán bộ được đào tạo chính quy, bài bản trong và ngoài nước; đã có 26 năm gắn bó và cống hiến cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và quản lý ở các vị trí chủ chốt như Phó Chủ nhiệm Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên kết, Dịch vụ khoa học công nghệ và Chuyển giao tri thức - Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội); Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công thương); Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực.

Trong hơn 2 năm trên cương vị Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, PGS. TS Đinh Văn Châu đã có những đóng góp đáng kể trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, đổi mới Trường Đại học Điện lực; nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động nhà trường và sự tín nhiệm của Bộ Công thương.

Thứ trưởng Bộ Công thương tin tưởng, tân Hiệu trưởng sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, dành thời gian, sức lực, trí tuệ, cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển trường.

Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công thương đề nghị, tân Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực Đinh Văn Châu và nhà trường cần tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

leftcenterrightdel
Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân và đại biểu chúc mừng tân Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực. Ảnh: M.H 

Trước hết, khẩn trương đề xuất, trình Hội Đồng trường nhân sự Phó Hiệu trưởng để sớm kiện toàn Ban Giám hiệu nhà trường và đội ngũ cán bộ chủ chốt của nhà trường.

Đồng thời, tập trung nguồn lực để tiếp tục các nội dung được nêu tại kết luận của cơ quan có thẩm quyền trong giai đoạn vừa qua và xử lý dứt điểm các tồn đọng của nhà trường.

Xây dựng kế hoạch phù hợp hàng năm để thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2030 của nhà trường; đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên, tăng cường thực hiện chuyển đổi số toàn diện, chú trọng thực hiện công tác đào tạo gắn với thực hành, thực tập, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Cùng với đó, tiếp tục tranh thủ mọi nguồn lực quan tâm, đầu tư, củng cố cơ sở vật chất để đảm bảo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành Công thương, đáp ứng yêu cầu của ngành, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Ban Giám hiệu Trường Đại học Điện lực chúc mừng tân Hiệu trưởng PGS.TS Đinh Văn Châu. Ảnh: M.H

PGS.TS Đinh Văn Châu bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Bộ Công thương, các thầy cô trong nhà trường, đối tác, doanh nghiệp đã hỗ trợ, động viên ông và trường thời gian qua.

Theo PGS.TS Đinh Văn Châu thời gian qua, Trường Đại học Điện lực đã đào tạo hàng vạn cán bộ kỹ thuật cho ngành điện và được các đơn vị đánh giá cao. Nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường đã trở thành những cán bộ, kỹ sư có năng lực và uy tín cao, một số trở thành cán bộ chủ chốt của địa phương và các đơn vị trong ngành Điện lực…

Hiện trường có 19 ngành đào tạo đại học chính quy, 10 ngành đào tạo thạc sĩ và 7 ngành đào tạo tiến sĩ, với quy mô hơn 17.000 người học. Trường được công nhận kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 2 chu kỳ (2018-2023 và 2023-2028), 6 chương trình đào tạo được công nhận kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trên cương vị mới, tân Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực hứa bản thân dành hết nhiệt huyết, tâm lực, trí lực, thể lực để cống hiến hết mình cho sự nghiệp phát triển của nhà trường và ngành, đồng thời trau dồi kỹ năng lãnh đạo, quản lý để đáp ứng nhiệm vụ được giao.

“Nhà trường có hơn 50% thầy cô là tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư. Đây cũng là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực. Với tài sản này, tôi tin tưởng rằng Trường Đại học Điện lực sẽ có cơ hội rộng mở trong hệ thống giáo dục đại học quốc dân, đồng thời cũng là cơ hội để bứt phá trong thị trường đào tạo đại học ở khu vực và quốc tế…” - PGS.TS Đinh Văn Châu nói.

Trọng Tài