Những ngày này, khắp các bản làng ở vùng cao Mù Cang Chải, người người đang tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị gà đồi, lợn bản… để đón con cháu về ăn Tết Độc lập.

Tết Độc lập là dịp để gia đình ông tạm gác lại những vất vả, lo toan thường nhật, cùng quây quần kể cho nhau nghe những câu chuyện về ngày Quốc khánh mùng 2/9, cùng đồ xôi giã bánh dày và chia sẻ niềm vui đoàn tụ bên mâm cơm ngày Tết. 

Đối với đồng bào Mông, khi cuộc sống còn thiếu thốn, Tết Độc lập cũng chỉ giản đơn ở sự nhớ về. Ngày nay, khi cuộc sống ấm no đang hiện hữu trong mỗi nếp nhà cùng sự quan tâm của chính quyền địa phương, tết Độc lập trong mỗi nếp nhà người Mông đã ngày càng chu đáo và đầy đủ hơn.

Tại trung tâm huyện vào những ngày này đã diễn ra các hoạt động như: Chợ phiên Mù Cang Chải, Triển lãm ảnh nghệ thuật và các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao dân tộc của đồng bào Mông.

Chợ phiên Mù Cang Chải được tổ chức tại sân tiểu khuôn viên thị trấn với sự tham gia của các xã, thị trấn, trưng bày các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thổ cẩm, trang sức truyền thống, hàng lưu niệm… thể hiện nét văn hoá đặc sắc của đồng bào Mông.

Đặc biệt năm nay, tại chợ phiên tổ chức trưng bày 4 gian hàng nhằm tuyên truyền, giới thiệu tới người dân các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, mở tài khoản ngân hàng miễn phí… nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số. 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Triển lãm ảnh nghệ thuật "Sắc màu Mù Cang Chải” được tổ chức tại khu vực trung tâm huyện với hơn 40 bức ảnh phản ánh vẻ đẹp chân thực của huyện vùng cao Mù Cang Chải, những nét đặc trưng văn hoá, sinh hoạt động, cuộc sống thường nhật của người dân bản địa. 

Một trong những hoạt động cuốn hút người dân và du khách tham gia trong dịp Tết Độc lập là các môn thể thao dân tộc và trò chơi truyền thống được tổ chức tại sân vận động Mù Cang Chải. Tại đây, mọi người đều có thể tham gia các trờ chơi dân gian như: ném còn, bịt mắt đánh trống, đi cà kheo… Các môn thể thao như bóng đá và thể thao dân tộc như: Kkéo co, đẩy gậy… tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong ngày tết mang ý nghĩa lịch sử dân tộc.

Nhiều năm gần đây, Tết Độc lập đã trở thành ngày tết thực sự, ngày hội văn hóa của đồng bào các dân tộc huyện Mù Cang Chải, đặc biệt đối với đồng bào Mông và thu hút du khách tham quan, trải nghiệm. Đây cũng là hoạt động mở màn của huyện hưởng ứng lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái" là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 24/9 tới đây.

                                                          

Thanh Miền - Thu Trang