Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ năm, 18/12/2025 - 19:38
(Thanh tra) - Sau 4 ngày học tập nghiêm túc, lớp thứ 2 bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 do Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức đã bế giảng, để lại dấu ấn đậm nét về chất lượng chuyên môn, tính thực tiễn và định hướng nâng cao bản lĩnh, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong giai đoạn mới.
Bế giảng lớp tập huấn kiểm tra chuyên sâu tại Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh
Chương trình “trúng – đúng – sát” yêu cầu thực tiễn ở Thanh Hóa
Chiều 18/12, tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức lễ bế giảng lớp thứ 2 bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2025.
Sự kiện không chỉ khép lại một khóa học mà còn mở ra kỳ vọng mới về việc chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Dự lễ bế giảng có các đồng chí: Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa; Trần Quốc Bình, Ủy viên UBKT Trung ương; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa; cùng đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của UBKT Trung ương, các ban, ngành cấp tỉnh và 411 học viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác KTGS trên địa bàn tỉnh.
Diễn ra trong 4 ngày (từ 15 đến 18/12/2025), lớp bồi dưỡng được tổ chức bài bản, khoa học, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao của cả ban tổ chức, giảng viên và học viên. Tham gia khóa học, các học viên được tiếp cận 9 chuyên đề chuyên sâu, bao quát toàn diện các mặt công tác KTGS của Đảng, từ lý luận đến thực hành nghiệp vụ.
Các chuyên đề tập trung vào những nội dung cốt lõi, mang tính nền tảng nhưng cũng rất thời sự, như: Tổng quan về ngành Kiểm tra Đảng và công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng; công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng, đảng viên; kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tài chính Đảng; giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng; kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; đặc biệt là chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng.
Điểm nổi bật của lớp bồi dưỡng là cách tiếp cận “lấy người học làm trung tâm”, tăng cường trao đổi hai chiều, đối thoại trực tiếp giữa giảng viên và học viên. Nhiều tình huống thực tiễn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở đã được đưa ra phân tích, thảo luận, giúp học viên không chỉ “nghe để biết” mà còn “học để làm”, “học để xử lý”.
Kết quả khảo sát ý kiến đánh giá cuối khóa cho thấy, đa số học viên đánh giá cao chất lượng giảng viên, nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy cũng như công tác tổ chức, quản lý lớp học và điều kiện cơ sở vật chất. Các bài thu hoạch cuối khóa đã thể hiện rõ sự đầu tư, nghiên cứu nghiêm túc của học viên; đồng thời nêu bật những nội dung tâm đắc, gắn chặt với trách nhiệm cá nhân và những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác KTGS tại địa phương, đơn vị.
Đây cũng là nguồn thông tin quan trọng để UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa tổng hợp, phân tích, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương; đồng thời đề xuất, kiến nghị UBKT Trung ương hướng dẫn, tháo gỡ những nội dung còn vướng mắc.
Nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm người làm công tác kiểm tra
Tại lễ bế giảng, các học viên đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều kiến nghị, đề xuất xuất phát từ thực tiễn cơ sở; đồng thời hướng dẫn, định hướng thêm về chuyên môn, nghiệp vụ công tác KTGS để học viên vận dụng hiệu quả hơn trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Trà ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nỗ lực, nghiêm túc, trách nhiệm của đội ngũ giảng viên, ban tổ chức lớp học và toàn thể học viên. Theo đồng chí, trong suốt quá trình học tập, các học viên đã khắc phục khó khăn, tích cực nghiên cứu, chủ động trao đổi kinh nghiệm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chung của khóa bồi dưỡng.
Đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhấn mạnh, các giảng viên đã truyền đạt đầy đủ, đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra; đồng thời tăng cường đối thoại, giúp học viên nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác KTGS trong công tác xây dựng Đảng. Việc nắm vững nguyên tắc, phương pháp, quy trình và kỹ năng nghiệp vụ là điều kiện tiên quyết để mỗi cán bộ kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
Sau khóa học, đồng chí đề nghị các học viên khi trở về địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm đã tiếp thu; thường xuyên tự học tập, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, đề nghị Vụ Địa bàn III cùng các đơn vị liên quan của UBKT Trung ương tiếp tục tăng cường trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ; kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm, đề xuất tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếp theo đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn.
Kết thúc khóa học, 411 học viên đủ điều kiện đã được UBKT Trung ương cấp Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng, một dấu mốc ghi nhận nỗ lực học tập, đồng thời cũng là “cam kết nghề nghiệp” để mỗi cán bộ kiểm tra tiếp tục rèn luyện, cống hiến, góp phần nâng cao hiệu quả công tác KTGS, kỷ luật Đảng ở cơ sở.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau 4 ngày học tập nghiêm túc, lớp thứ 2 bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 do Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức đã bế giảng, để lại dấu ấn đậm nét về chất lượng chuyên môn, tính thực tiễn và định hướng nâng cao bản lĩnh, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong giai đoạn mới.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2025. Kết quả kiểm tra cho thấy, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, tổ chức.
Trần Kiên
Trần Kiên
Trần Kiên
Hoàng Long
Minh Tân
Thái Minh
Thư Ký
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Thu Huyền
PV
Nam Dũng
Hải Lương
Văn Thanh
Hải Hà
Trọng Tài
Thu Huyền