Để đạt mục tiêu về đích huyện nông thôn mới theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra, những năm qua, huyện Văn Yên đã phát động nhiều phong trào nhằm tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc trong huyện chung tay xây dựng nông thôn mới.

Các phong trào đã được cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã, đông đảo người dân từ vùng thấp đến vùng cao, từ thành thị đến nông thôn tích cực hưởng ứng trên tinh thần tự nguyện, tự giác. Điển hình như phong trào “Dịch rào, hiến đất, mở rộng, nâng cấp các tuyến giao thông’ đã tạo được sự lan tỏa rộng khắp, người dân đồng lòng chung sức hiến đất làm đường, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Ông Trần Hiệp Sỹ, Trưởng ban Ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Văn Yên cho biết, bám sát kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào "Dịch rào, hiến đất” của Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các ngành thành viên, MTTQ các xã, thị trấn, ban công tác mặt trận khu dân cư triển khai tuyên truyền lồng ghép nội dung, ý nghĩa của phong trào trong các hội nghị, họp thôn, tổ dân phố, sinh hoạt chi đoàn, chi hội. 

Thông qua phong trào đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân; tinh thần "mình vì mọi người” và sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì cộng đồng xã hội của nhân dân đã được phát huy cao độ, tạo sự lan tỏa tích cực, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn. 

Hiệu quả của phong trào được thể hiện qua số liệu cụ thể: Năm 2021, nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đã hiến trên 300.000m2 đất đai, hoa màu để làm đường giao thông nông thôn.

Năm 2022, các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện vận động nhân dân dịch rào hiến đất mở rộng được hơn 103km đường giao thông ngõ, xóm, rộng từ 3,5m lên 7m với tổng diện tích nhân dân đã hiến hơn 27ha đất, phá bỏ 13.411m2 tường rào và các công trình xây dựng khác, chặt bỏ 68.711 cây trồng với tổng giá trị ước tính trên 26 tỷ đồng.

Ông Trần Xuân Phùng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mậu A cho biết, thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Ngày thứ 7 cùng dân”, trong thời gian qua, tổ dân phố đã phối hợp với Ban chấp hành chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội chi đoàn tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia phong trào, đặc biệt là phong trào “Dịch rào hiến đất” mở rộng tuyến đường Nguyễn Du từ 2,5m lên 7m.

Qua tuyên truyền vận động 43 hộ dân tổ dân phố 7 thực hiện hiến đất 2.800m2 đất, phá bỏ 700m2 tường rào, vật kiến trúc và nhiều cây ăn quả lâu năm có giá trị kinh tế cao.

Điển hình như hộ bà Nguyễn Thị Báu, ông Nguyễn Tiến Thành tổ 7, đã hiến 100m2 đất ở đô thị, dỡ bỏ hàng chục mét tường rào kiên cố, với giá trị khoảng 200 triệu đồng mỗi hộ. Đặc biệt hộ gia đình ông Lê Văn Thắng, tổ 10, hiến hơn 200m2 đất mặt đường Võ Thị Sáu và dỡ bỏ 2 cổng, 60m tường rào kiên cố, quy ra giá thị trường khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài ra nhân dân còn tự tháo dỡ mái che, mái vẩy với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng, vừa qua, UBND huyện đã khen thưởng đột xuất đối với Tổ dân phố và 7 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào. 

Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: “Phong trào dịch rào, hiến đất, chặt hạ cây cối hoa màu trên đất, phá bỏ vật kiến trúc” ở huyện Văn Yên đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trong huyện; bà con nhân dân, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì cộng đồng xã hội đã được phát huy cao độ, tạo sự lan tỏa tích cực.

Phong trào “dịch rào, hiến đất” trên địa bàn huyện tiếp tục được nhân rộng mở rộng nhiều tuyến đường, hình thành nên những con đường khang trang, sạch đẹp, thể hiện “Ý Đảng - lòng dân”, mở rộng hơn từ tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của nhân dân các dân tộc địa phương, góp phần đưa Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Văn Yên xác định tiếp tục đẩy mạnh Phong trào "Dịch rào, hiến đất” gắn với Phong trào "Mỗi người, mỗi ngày một việc, góp phần làm sạch môi trường” và các phong trào mới do huyện phát động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực tới từng thôn, tổ dân phố với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh kế hoạch hoàn thành huyện nông thôn mới.

 

Bùi Bình