Theo UBND huyện Như Thanh, qua đo đạc, vết nứt trên gần đỉnh, cách chân đồi thôn Đồng Phông, xã Phượng Nghi chừng 50m, nứt rộng từ 0,1 - 0,3m, có một số đoạn bị sụt lún từ 0,5 - 1m, hiện đang có diễn biến phức tạp.

Đây là khu đồi trồng keo thuộc đất lâm nghiệp đã giao cho hộ gia đình bà Đinh Thị Nhượng, nằm cạnh tuyến đường liên huyện từ xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh đi xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân.

Phía sát chân đồi gần vết nứt hiện có 3 hộ dân, tổng số 9 khẩu, trong đó 6 khẩu thường xuyên sinh sống tại nhà, 3 khẩu đi làm ăn xa.

leftcenterrightdel
 Vết nứt xuất hiện, địa phương phải đặt biển cảnh báo. Ảnh: Lê Đồng

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Đặng Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh cho biết: Trước nguy cơ sạt lở cao, huyện đã chỉ đạo UBND xã Phượng Nghi di dời chuyển toàn bộ 3 hộ dân và vật chuyên dụng đến địa điểm an toàn.

Đồng thời, làm rào chắn, cắm biển báo nguy hiểm sạt lở đất, cử lực lượng canh gác tại hai bên đường khu nguy cơ sạt lở.

Biển báo hướng dẫn Nhân dân và các phương tiện giao thông đi đường tránh khu vực nguy cơ sạt lở cũng đã được cắm ở khu vực vết nứt.

leftcenterrightdel
 Vết nứt nguy hiểm, chính quyền địa phương phải di dời các hộ dân. Ảnh: Lê Đồng

UBND huyện Như Thanh cũng có báo cáo và đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân dự tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, cho ý kiến chỉ đạo.                                                                                                                         

Văn Thanh