Cụ thể, trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 4,2 tỷ đồng; tước hơn 400 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, đã xử lý hơn 700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn...

Trước đó, tính riêng trong ngày 21/1/2023 (tức ngày 30 Tết Nguyên đán), có đến 1.232 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. So với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2022, vi phạm nồng độ cồn tăng 1.107 trường hợp (tăng 885,6%).

Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn được lực lượng CSGT toàn quốc duy trì trên các tuyến đường xuyên đêm Giao thừa và tập trung vào mọi khung giờ trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Cũng theo thống kê trong trong ngày 22/1, toàn quốc xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm 11 người chết, 16 người bị thương. Riêng đường bộ xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết, 16 người bị thương; đường sắt xảy ra một vụ tai nạn (tại tỉnh Bình Thuận), làm chết 1 người; đường thủy không xảy ra tai nạn.

 

Bình An