Tại hội nghị, Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Thanh Hoá đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an nâng bậc lương vượt khung lần 2 cấp bậc Đại tá đối với đồng chí Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh; thăng cấp bậc hàm trước niên hạn 1 năm từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá đối với 12 lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo công an cấp huyện và thăng cấp bậc hàm trước niên hạn 1 năm đối với 3 chỉ huy cấp đội.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá trao các quyết định của Bộ Công an về nâng lương, thăng cấp bậc hàm cho 3 Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Công an Thanh Hoá 

Hội nghị cũng công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương từ thượng sĩ đến trung tá và nâng lương vượt khung cấp bậc hàm trung tá, thượng tá đối với 2.152 sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kĩ thuật và 51 lao động hợp đồng trong Công an Thanh Hóa.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trần Phú Hà trao các quyết định nâng lương, thăng bậc hàm cho các cán bộ, chiến sỹ. Ảnh: Công an Thanh Hoá 

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng các cá nhân được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023, đồng thời mong muốn các cá nhân được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023 cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị tư tưởng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chủ động, kịp thời tham mưu và xử lý tốt các tình huống liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hương Trà