Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cấp quyền sử dụng đất cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hậu Lộc để khôi phục chùa Nhâm Sơn

Văn Thanh

Thứ hai, 08/11/2021 - 16:34

(Thanh tra) - Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hậu Lộc để xây dựng và khôi phục, tôn tạo chùa Đồi Mai (chùa Nhâm Sơn) tại xã Đại Lộc, huyện Hâu Lộc.

Đoàn khảo sát kiểm tra quy hoạch tổng thể chùa và thực địa bản đồ thửa đất. Ảnh: Hữu Tình

Tổng diện tích khu đất được cấp là 24.886m2; vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo trích lục bản đồ địa chính khu đất 718/TLBĐ, tỷ lệ 1/2000 do Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa lập ngày 1/1/2021. Hình thức giao đất, Nhà nước không thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất lâu dài.

Chùa Nhâm Sơn là ngôi cổ tự có niên đại hàng trăm năm tuổi. Căn cứ vào một số hiện vật còn sót lại cho thấy chùa được xây dựng vào thời nhà Trần.

Ngày 29/11/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 16343/UBND-NN về việc chấp thuận cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Hậu Lộc khôi phục chùa Nhâm Sơn.

Trên cơ sở đó, ngày 21/4/2020, UBND huyện Hậu Lộc ban hành Quyết định số 1200/QĐ-UBND về phê duyệt tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án chùa Đồi Mai trên tổng diện tích hơn 24.000m2, trong đó đất xây dựng 3.241m2; còn lại là đất cây xanh, sân đường, bãi đậu xe...

Các hạng mục công trình bao gồm: Đại hùng bảo điện, nhà tăng, cổng tam quan, gác chuông, gác khánh, tháp chiêu ân…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Săn “muội hồng” trong rừng, lợi trước mắt và rủi ro chực chờ

Thanh Hóa: Săn “muội hồng” trong rừng, lợi trước mắt và rủi ro chực chờ

(Thanh tra) - Những ngày gần đây, tại một số địa phương ở Thanh Hóa, cơn “sốt” cây muội hồng đã kéo theo làn sóng người dân bất chấp hiểm nguy, vào rừng săn tìm loại cây được giới chơi bonsai ưa chuộng. Đằng sau giá trị bị “thổi” trên mạng xã hội là nguy cơ tai nạn rình rập và những vi phạm pháp luật không hề nhỏ.

Văn Thanh

12:19 04/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm