Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 26/09/2013 - 10:15
(Thanh tra) - “Sau 12 năm thực hiện, bằng những nỗ lực mạnh mẽ của Chính phủ và cách tiếp cận phù hợp, Việt Nam đã trở thành quốc gia đi đầu trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ (MDG). Tuy nhiên, do kinh tế suy giảm trong thời gian qua đã làm chậm bước thực hiện MDG, các mục tiêu MDG còn lại trở nên khó khăn hơn”. Đó là nội dung chính của “Báo cáo Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ 2013 - MDG” vừa được công bố.
Việt Nam đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Ảnh: TQ
Đến nay, trong số 8 nhóm MDG phải hoàn thành vào 2015, Việt Nam đã hoàn thành 3 mục tiêu: Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói; hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở; bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ.
Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Chính phủ luôn quyết tâm và ưu tiên chính sách thực hiện MDG nhờ đó Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhưng tình hình kinh tế suy giảm những năm gần đây đã tác động lớn và làm chậm tốc độ thực hiện mục tiêu MDG.

Báo cáo chỉ ra, chất lượng việc làm của người lao động có chiều giảm sút. Tỷ lệ lao động có hợp đồng năm 2011 là 43,4% thì năm 2012 chỉ còn 41,1%, tỷ lệ người lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đều giảm. Dấu hiệu này cho thấy tình trạng thiếu việc làm đang có xu hướng gia tăng.
MDG bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ đã hoàn thành. Ảnh: TQ
Hiện Việt Nam đang quyết liệt thực hiện 5 mục tiêu MDG: Giảm tử vong trẻ em; Tăng cường sức khỏe bà mẹ; Phòng, chống HIV/AIDS, sốt rét và các dịch bệnh nguy hiểm khác; Đảm bảo bền vững về môi trường; Thiết lập quan hệ toàn cầu vì phát triển. Tuy nhiên, thời gian từ nay đến hết năm 2015 là không còn nhiều, 5 mục tiêu MDG còn lại là không đơn giản, trong khi kinh tế suy thoái đang là một thách thức không nhỏ. Nếu không có các giải pháp phù hợp, hiệu quả thì việc thực hiện MDG khó hoàn thành.
Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương cho biết, đứng trước những thách thức đó, Việt Nam cần thực hiện nhiều thay đổi trong các chương trình phát triển nhằm đạt được các mục tiêu đề ra, trong đó có MDG.
Bà Louise Chamberlain, Giám đốc Quốc gia Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam khuyến nghị, thời gian còn lại từ nay đến năm 2015, Việt Nam cần nhìn rõ các thách thức, các khoảng trống trong việc thực hiện MDG để xác định đâu là lĩnh vực ưu tiên cần cải thiện để thúc đẩy quá trình thực hiện mục tiêu MDG. 5 mục tiêu còn lại đã và đang có những bước tiến rất khả quan nhưng cũng đang đòi hỏi nỗ lực lớn, nếu không sẽ khó đạt được mục tiêu. Báo cáo MDG - 2013 sẽ góp phần giúp Việt Nam xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho giai đoạn 2016 - 2020.
Trần Quý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 23/12, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Ngày 23/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) tổ chức Lễ trao giải “Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp - công trình xây dựng năm 2025, Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025”.
Phương Hiếu
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Tuấn Minh
Chu Tuấn
Hương Giang
Trần Kiên
Thái Minh
PV
Nam Dũng
Trang Nguyệt
Trần Kiên
Trung Hà
Nam Dũng
Trung Hà
Cảnh Nhật