Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 09/11/2013 - 09:02
(Thanh tra) - Bộ VH-TT&DL vừa ban hành Nghị định 145. Theo đó, các đơn vị, tổ chức kinh tế bị cấm tặng quà, tặng logo, tiệc tùng trong các ngày lễ, ngày truyền thống, đón nhận huân huy chương, khen thưởng… Nghị định còn quy định cả cách kính thưa, kính gửi, trang phục… nói chung là dạy cho biết cách làm sao cho trang trọng mà tiết kiệm.
Trong tình trạng nơi nơi, ngành ngành đua nhau tổ chức lễ lạt hoành tráng mà thực chất là phô trương và rất tốn kém, ban hành một văn bản như thế này là… yên ổn lương tâm lắm rồi của ngành Văn hóa. Còn nó khả thi, hay lại như những văn bản “liền anh” của nó có trước đây thì hậu xét! Đây chỉ nói về “văn chương” trong Nghị định.
Nghị định vừa được ban hành đã gây tranh cãi về quy định “các tổ chức kinh tế” được hiểu là doanh nghiệp không được tặng quà trong lễ kỷ niệm của mình, người phát ngôn Bộ VH-TT&DL bèn khẳng định, thực tế là trong Điều 1 của Nghị định này, đối tượng áp dụng hàm ý là cơ quan nhà nước, các đơn vị hưởng ngân sách nhà nước. Ông cũng “bình luận” rằng, từ “tổ chức kinh tế” trong đó là tổ chức kinh tế của Nhà nước, chứ không phải áp dụng cho tất cả các đơn vị, các đơn vị kinh tế tư nhân hay có vốn đầu tư nước ngoài. Ông lại nói, đáng lẽ phải nói là tổ chức kinh tế nhà nước, lấy tiền từ ngân sách nhà nước để làm việc đó. Chứ còn công ty dùng ngày lễ kỷ niệm để quảng bá thương hiệu sản phẩm, người ta có quỹ đầu tư phát triển của người ta thì văn bản không đụng chạm đến…
Thì ra văn chương… Nghị định cũng là văn chương ẩn dụ, ý tại ngôn ngoại, người đọc phải tự suy đoán ra mà hiểu!
Về thắc mắc Nghị định là văn bản pháp quy tức phải có tính bắt buộc nhưng lại không có quy định chế tài, khiến văn bản khó đi vào đời sống. Hay lại phải có thêm thông tư nữa? Vị này nói: “Nghị định đã chi tiết thế này thì không cần thông tư nữa. Về chế tài, nó đã có các văn bản quy định xử phạt hành chính quy định rồi. Chứ nghị định đã quy định tổ chức rồi lại còn thêm cả xử phạt vi phạm hành chính thì không nên”.
Vậy nên, khi người tổ chức vi phạm như tặng quà tại buổi lễ thì… sẽ thành lập ban kiểm tra xem các văn bản quy định xử phạt hành chính nói gì, phạt ra sao, tức là phải có… hậu kiểm đối với buổi lễ!
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngay những ngày đầu năm học 2026 - 2027, Bộ Y tế đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo, các địa phương tăng cường phòng, chống tay chân miệng tại cơ sở giáo dục, nhất là nhà trẻ, trường mầm non, khi số ca mắc 8 tháng đầu năm đã lên tới gần 100.000 trường hợp.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) đang có 2 phương án về thời gian nghỉ lễ dịp này năm 2026, trong đó có phương án đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tiếp.
Nguyễn Thanh
Thành Công
Giang Sơn
Thành Công
Thanh Lương
PV
Thái Nam
PV
Hương Giang
Nguyễn Thanh
Trung Hà
Hòa Bình
Hương Giang
Hương Giang - Minh Tân