Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tê giác Java ở Vườn Quốc gia Cát Tiên chết là do bị đạn bắn

Thứ sáu, 21/01/2011 - 07:59

(Thanh tra)- Sau nhiều tháng “im lặng”, ngày 20/1/2011, Vườn Quốc gia Cát Tiên (VQGCT) và Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam đã phát đi những thông tin quan trọng liên quan đến cái chết của cá thể tê giác Java vào tháng 4/ 2010.

Các chuyên gia đang khám nghiệm xương của tê giác để tìm nguyên nhân cái chết. (Ảnh do WWF cung cấp)

Sau quá trình khảo sát, điều tra (từ tháng 9/2010 đến nay), các chuyên gia trong nước và quốc tế  khẳng định: Xác cá thể tê giác Java tìm thấy tại VQGCT là của một cá thể tê giác trong độ tuổi trưởng thành, (từ 15 - 25 năm tuổi). Tê giác Java nói trên không chết theo quá trình phát triển tự nhiên vì loài này có thể sống đến 40 năm. Khám nghiệm bộ xương và nghiên cứu hiện trường - nơi tìm thấy bộ xương tê giác - chuyên gia thú y, pháp y và chuyên viên về tội phạm động vật hoang đi đến kết luận: Nhiều khả năng tê giác chết do vết thương từ đạn gây ra. Theo tiến sĩ Ulrike Streicher (bác sỹ thú y và là thành viên của đoàn điều tra): Viên đạn đã gây ra các vết thương rộng miệng, dẫn đến thương tổn nặng, nhiễm trùng và làm tê liệt sự di chuyển của cá thể tê giác nhiều tháng trước khi chết…

Bà Sarah Brook (điều phối viên về loài của WWF Việt Nam) cho biết: Kết quả phân tích DNA nhằm xác định số lượng quần thể tê giác Java sẽ sớm được công bố. Kết quả này sẽ cho biết, liệu cái chết của cá thể tê giác nói trên có phải là sự tuyệt chủng của loài tê giác Java?

Ông Trần Văn Thành, Giám đốc VQGCT khẳng định: Tê giác Java bị giết là một sự kiện đáng buồn đối với ngành bảo tồn của Việt Nam, là tâm điểm của mối quan tâm và quan ngại quốc tế trước số phận của loài đông vật bị đe dọa trên toàn cầu này. Kết quả sơ bộ của cuộc điều tra hiện đã được gửi tới Công an tỉnh Lâm Đồng và chính quyền huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Luật pháp Việt Nam quy định: Săn bắt, buôn bán hoặc tiêu thụ bất cứ bộ phận nào của tê giác Java và những loài bị đe dọa khác được nêu trong Sách Đỏ Việt Nam là hành vi phạm pháp. VQGCT và WWF khẩn thiết yêu cầu cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác định những cá nhân liên quan tới việc săn trộm và buôn bán chiếc sừng của cá thể tê giác, có thể là cuối cùng này của Việt Nam.

Thanh Tùng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Gỡ vướng mắc pháp lý cho Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên

Gỡ vướng mắc pháp lý cho Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên

(Thanh tra) - Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên vừa được cấp giấy phép hoạt động sau gần 7 năm đưa vào sử dụng. Trước đó, bệnh viện từng đứng trước nguy cơ bị gián đoạn khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do chưa được cấp giấy phép hoạt động chính thức.

21:15 16/07/2026
Hiến kế tháo gỡ “điểm nghẽn”, tạo động lực tăng trưởng cho Thanh Hóa

Hiến kế tháo gỡ “điểm nghẽn”, tạo động lực tăng trưởng cho Thanh Hóa

(Thanh tra) - Phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX chiều 16/7 ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, đi thẳng vào những “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất các giải pháp đột phá nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026.

Văn Thanh

21:07 16/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm