Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 09/04/2013 - 21:37
(Thanh tra) - Nếu mọi phụ nữ trên thế giới này đều cho con bú ngay sau khi sinh, chúng ta có thể cứu sống 830.000 trẻ mỗi năm.
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Hồng Hà
Trong 2 ngày (9 - 10/4), tại Hà Nội, Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì phối hợp với Dự án Alive & Thrive(A&T), Liên minh Châu Âu (EU), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)... tổ chức Hội thảo Xây dựng chính sách pháp luật về nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ - kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế.
Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong việc cải thiện chính sách nghỉ thai sản cũng như tăng cường quy định quảng cáo các sản phẩm thay thế sữa mẹ của Việt Nam.
Tại hội thảo, đại biểu của 14 quốc gia đã thảo luận về tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ với mục tiêu phát triển y tế của quốc gia với vai trò trong hỗ trợ thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ tối ưu và cách tiếp cận để thành công ở Việt Nam.
Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu Lập pháp, nhấn mạnh: "Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ sức khỏe của thế hệ tương lai khi thông qua hai Luật mới với những chính sách mang lại môi trường thuận lợi hơn trong việc nuôi dưỡng trẻ nhỏ".
Tình trạng dinh dưỡng nghèo nàn từ khi trẻ trong bụng mẹ đến khi được 2 tuổi có thể dẫn đến những hậu quả lâu dài, khó khắc phục như: Thiểu năng phát triển não bộ, chỉ số thông minh thấp, thấp còi, thiếu hụt chiều cao so với độ tuổi và giảm tiềm năng tiếp thu học tập sau này.
Dù các nước Đông Á đã đạt được những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội đáng kể trong thập kỷ qua, quá trình này vẫn bị hạn chế vì tình trạng thấp còi của trẻ em tại mỗi nước. Đầu tư vào dinh dưỡng có thể giúp phá vỡ vòng đói nghèo và gia tăng GDP của từng quốc gia lên ít nhất 2 - 3%/mỗi năm.
Theo bà Lotta Sylwander, đại diện UNICEF tại Việt Nam, trẻ em, bất kể sống ở đâu trên thế giới đều có tiềm năng tăng trưởng và phát triển như nhau nếu có được sự khởi đầu cuộc sống với nguồn dinh dưỡng đúng đắn. “Thấp còi gây ra những hậu quả không thể khắc phục được. Trẻ sẽ không bao giờ đạt tới khả năng học hỏi hoặc khả năng kinh tế như tiềm năng của mình. Các Chính phủ trong khu vực hãy ưu tiên vấn đề này để cùng hỗ trợ UNICEF, đảm bảo quyền của trẻ em đối với thực phẩm và dinh dưỡng để các thế hệ tiếp sau có cơ hội phát triển tối đa tiềm năng của mình khi trưởng thành”, bà Lotta Sylwander nhấn mạnh.
Bà Jean Baker, Giám đốc Toàn cầu Dự án A&T cho biết, nếu mọi phụ nữ trên thế giới này đều cho con bú ngay sau khi sinh, chúng ta có thể cứu sống 830.000 trẻ mỗi năm. Theo bà, sự đi đầu của Chính phủ Việt Nam trong các chính sách bảo vệ, thúc đẩy và nuôi con bằng sữa mẹ sẽ bảo đảm trẻ em đều có được cơ hội tốt hơn để đạt tới tiềm năng phát triển tối đa về thể chất và trí tuệ.
Ngày 18/6/2012, Quốc hội Việt Nam đã quyết định kéo dài thời gian nghỉ thai sản từ 4 lên 6 tháng và tăng mức cấm quảng cáo các sản phẩm thay thế sữa mẹ cho trẻ, điều đó cho thấy một bước tiến xa của Việt Nam về nghỉ thai sản ở khu vực Đông Nam Á.
Với việc thực thi hiệu quả, sự thay đổi về chính sách này sẽ mang lại sự cải thiện bền vững và đáng kể cho vấn đề dinh dưỡng trẻ nhỏ ở Việt Nam bằng cách đảm bảo các bà mẹ và gia đình họ có thể có những lựa chọn tốt nhất trong việc nuôi dưỡng con em mình.
Hà Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hà Nội sẽ thực hiện sắp xếp 19 trường cao đẳng, trung cấp (10 trường cao đẳng và 9 trường trung cấp) xuống chỉ còn 10 trường (8 cao đẳng và 2 trường trung cấp) và giữ nguyên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.
Hải Hà
(Thanh tra) - Ngày 27/7, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội đồng thẩm định liên ngành Đề án đề nghị công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. Hội đồng thẩm định thống nhất đánh giá Đề án cơ bản đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại I.
Quang Dân
Đăng Tân
Bùi Bình
Thái Hải
Phú Đức
Hương Giang
Hải Hà
Trần Quý (Thực hiện)
Hương Giang
Hương Giang - Trọng Đại
Trí Vũ
Trọng Tài
Quang Dân
Hải Hà
Đăng Tân