Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 11/01/2014 - 08:58
(Thanh tra) - Vụ Dương Chí Dũng nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải có thể đi chui ra nước ngoài, trốn được lệnh truy nã của cơ quan điều tra trong một thời gian khá dài, một phần rất lớn là nhờ vào sim điện thoại rác.
Ảnh minh họa
Sim điện thoại rác được hiểu nôm na là sim điện thoại được bán trôi nổi trên thị trường. Người dùng không cần phải khai báo với nhà mạng theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT). Sự không khai báo này thực chất là do các nhà mạng đã khai thác không giới hạn tài nguyên số và đẩy mạnh khuyến mãi để kích thích người dùng một cách vô tội vạ. Với các quy định còn lỏng lẻo, các đại lý, cửa hàng buôn bán sim đã lách luật, khai báo bằng những cái tên không có thực, một CMND đăng ký được nhiều sim… Và khâu hậu kiểm của cơ quan chức năng đã hoàn toàn bỏ ngỏ.
Nghe bị cáo Dương Chí Dũng khai báo về thủ thuật ông lãnh đạo Bộ Công an sử dụng sim rác như thế nào để bao che cho tội phạm; cách bị cáo đã dùng sim rác để trốn lệnh khởi tố như thế nào, mới thấy tầm nguy hại của sim rác. Việc dùng sim rác này nguy hại đến mức đã trở thành yếu tố cấu thành mà đại diện VKS đề nghị mức án 18-20 năm tù cho chính bị cáo Dương Tự Trọng, bất kể Trọng có nhiều năm công tác, có nhiều thành tích; và Vũ Tiến Sơn (47 tuổi, nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP. Hải Phòng) 17 - 18 năm tù cũng một phần do trang bị điện thoại, sim rác, liên lạc với các bị cáo khác để chỉ đạo vụ đào tẩu.
Việc sim rác nổi loạn đến nay mới thấy hậu quả khủng khiếp nhưng thực sự thì không mới. Tại kỳ họp Quốc hội vừa rồi, đại biểu Trần Quốc Tuấn (tỉnh Trà Vinh) chất vấn Bộ trưởng Bộ TT-TT về sim rác. Ông Tuấn cho rằng, sim rác là một trong những nguyên nhân của việc gửi tin nhắn rác, quảng cáo rác và tin độc.
Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thừa nhận, việc sử dụng sim rác đã gây phương hại xã hội. Ông Son cũng cho biết là trong 4 năm qua, Bộ đã ra 3 thông tư để quản lý việc này nhưng việc quản lý vẫn chưa được như mong muốn. Cố gắng lắm, đến tháng 9/2013 vẫn còn 117 triệu thuê bao, giảm 14 triệu thuê bao so với năm 2009.
Sim rác là do ai phát hành? Khẳng định ngay mà không cần phải suy nghĩ nhiều là Mobifone, Vinaphone và Viettel.
Có một thực tế là cũng 3 nhà mạng này, khi đề xuất tăng cước phí 3G thì Bộ TT-TT gật đầu cái rụp, mặc dù sau đó Thủ tướng Chính phủ phải cho tiến hành điều tra và công luận thì cho rằng, việc giải thích của Bộ về việc tăng giá này cứ y như luật sư bào chữa cho 3 nhà mạng kia.
Thế nhưng, sim rác chủ yếu cũng do 3 nhà mạng này phát hành mà Bộ phải phát hết thông tư này đến thông tư khác, thậm chí có thông tư được chính Bộ trưởng đánh giá là “kém hiệu quả” (Thông tư 04/2012/TT-BTTTT). Và phần giải trình của Bộ trưởng trước Quốc hội về nội dung liên quan, Chủ tịch QH trông chờ đúng mỗi một trả lời của Bộ trưởng là “Có đẩy lùi sim rác được không, có ngăn chặn được không?”, nhưng Bộ trưởng đã không trả lời gãy gọn vấn đề mà vừa trình bày vừa đề nghị đến 4 việc: Tiếp tục thanh tra, kiểm tra và đánh giá các thông tư trên, nhất là 04; Các cấp chính quyền địa phương quản lý các nhà mạng và các đại lý ở địa phương mình theo quy định của Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 (Điều 13); Tiếp tục chấn chỉnh các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại này ra thị trường; Đẩy mạnh truyền thông để dân chúng thực hiện đăng ký sim theo đúng quy định để bảo vệ mình cũng là bảo vệ xã hội.
Cứ nhìn cái cách mà người ta đã sử dụng sim rác như thế nào thì cũng đủ thấy mức độ nguy hại đối với an ninh trật tự xã hội, với lòng tin của nhân dân về cách quản lý Nhà nước thì đủ thấy Bộ TT-TT phải làm gì với sim rác.
Bút Chì
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hội thảo "Nông nghiệp thông minh" tạo ra diễn đàn mở để các nhà hoạch định chính sách, giới chuyên gia khoa học và cộng đồng doanh nghiệp cùng thảo luận, giải mã những khó khăn trong khâu quản trị vận hành.
Thu Huyền
(Thanh tra) - AI chỉ là công cụ hỗ trợ, việc ứng dụng công nghệ trong báo chí phải dựa trên các giá trị cốt lõi như tính chính xác, xác thực và đạo đức nghề nghiệp, đồng thời cần được con người kiểm soát chặt chẽ, theo Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam.
Thanh Lương
TK
Hải Hà
Quang Dân
Văn Thanh
Thu Huyền
Thanh Lương
Thanh Hoa
H.T
TK
PV
Trần Kiên
Đăng Tân
Hải Triều
Hoàng Yến