Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 08/03/2016 - 06:20
(Thanh tra)- Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) là dịp để phái nam thể hiện thái độ tình cảm của mình đối với bà, mẹ, vợ, chị em, đồng nghiệp...
Bông hồng đúc vàng nguyên khối và đính kim cương (kích thước 12 x 3cm), được chế tác từ 5,5 lượng vàng 24K, 46 viên kim cương tự nhiên và 16 viên đá Ruby đỏ, có giá lên tới 250 triệu đồng/bông. Ảnh: kinhtedothi.vn
Không hiểu do vô tình hay hữu ý mà vừa qua một số nhà cung cấp dịch vụ quà tặng dịp này đã để “lộ hàng” có những đấng mày râu đặt những bó hoa nhập khẩu từ Nhật Bản với giá 60 triệu đồng để tặng bạn gái. Đó là hoa tươi, còn hoa khô có những món quà khủng lên tới 250 triệu đồng cho bông hồng vàng đính nhiều hạt kim cương...
Có không ít ý kiến trái chiều từ dư luận về những món quà như vậy. Nhiều người cho rằng, người giàu sang thì tặng những món quà như thế cũng bình thường thôi. Đó cũng là cách thể hiện tình cảm của họ mà pháp luật không cấm. Cũng có ý kiến cho rằng, quà tặng như thế là sự phản cảm, bởi xã hội ta còn có rất nhiều người nghèo. Đặc biệt, nhiều thanh niên hiện nay không có việc làm, mà đây là đối tượng “cần phải” đi tặng quà nhiều nhất. Cách hành xử như thế chẳng khác gì đẩy khoảng cách giữa người giàu và kẻ nghèo ngày càng cách xa. Việc làm này không phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Lại cũng có ý kiến cho rằng, quà tặng có giá trị mà không ai biết thì chẳng khác nào “áo gấm đi đêm” cho nên để được nhiều người biết thì càng tốt. Cũng có ý kiến: Mùng 8/3 là thời điểm nhạy cảm trong quan hệ nam nữ. Những món quà khủng như thế dễ dàng hạ gục “đối tác”...
Năm trước, nhân dịp này, đã có những món quà làm lay động nhiều con tim.
Có phong thư từ Trường Sa gửi về đất liền cho một bạn gái. Có chiếc lá xanh của cây bàng vuông được gấp trong một phong bì thư. Trên chiếc lá là dòng chữ viết lời chúc mừng bạn gái nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ.
Lại có câu chuyện: Quà tặng bà nội của một người lính trẻ đang luyện tập trên thao trường là một chiếc cối giã trầu được chính tay người lính “chế tác” từ chiếc catut đạn. Điều đơn giản là, bà nội của người chiến sỹ đó rất nghiện trầu nhưng tuổi cao răng đã rụng nhiều...
Từ những câu chuyện trên ta thấy: Giá trị của quà tặng chưa phải là tất cả. Vấn đề là tấm lòng, suy nghĩ của người tặng, điều đó mới có ý nghĩa to lớn. Tùy hoàn cảnh kinh tế của mình mà mua quà tặng. Quà tặng mà do tự tay mình làm lấy, sản phẩm của công ty mình tự làm lấy thì càng có ý nghĩa. Điều quan trọng cần phải hiểu được là người được tặng đang cần thứ gì mà giá trị của vật đó lại phù hợp với khả năng tài chính của người tặng. Thái độ của người tặng phải thành tâm thì quà tặng mới có ý nghĩa. Quà tặng càng có ý nghĩa hơn khi đi cùng là những lời chia sẻ, động viên chân thành nhất.
Với những chia sẻ trên, mong rằng người tặng quà và người được nhận quà cùng có chung niềm vui, nhân văn trong Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay.
Thế Lữ
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 10/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã thông tin liên quan đến nghi vấn dự án đạt giải Nhất Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025 - 2026 vi phạm liêm chính học thuật.
Hải Hà
(Thanh tra) - Vào sáng ngày 18/4/2026 tới đây, sự kiện “Education Expo: Quest for Excellence” do hệ thống Trường Quốc tế Canada CIS và Sedbergh Vietnam (thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest) tổ chức sẽ chính thức diễn ra. Đây không đơn thuần là một triển lãm giáo dục thông thường - mà là sự kiện đánh giá năng lực chuẩn quốc tế toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, nơi mỗi học sinh được tiếp cận một hành trình khám phá tiềm năng bằng các công cụ đo lường khoa học từ Cambridge, Oxford và Gallup.
PV
Đăng Tân
Phương Hiếu
B.S
Thanh Hoa
Cảnh Nhật
Hải Hà
Văn Thanh
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Nam Dũng
Lan Anh
T.Vân
Dương Nguyễn
H.T
Cảnh Nhật
Thiên Tâm