Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 08/10/2015 - 16:20
Ông Nguyễn Nhân Bản - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đắk Nông cho biết, Sở đã yêu cầu Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông phải tiến hành đào lớp bêtông nhựa không đảm bảo chất lượng để làm lại mặt đường Quốc lộ 14 đoạn qua xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông từ km 854 đến km 854 + 700.
Sửa chữa, làm mới đoạn đường có lớp mặt không đảm bảo chất lượng. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)
Kinh phí sửa chữa, Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông phải chịu trách nhiệm, không được tính vào kinh phí phát sinh khi nâng cấp mở rộng Quốc lộ 14.
Tính đến thời điển hiện tại, đây là đoạn đường duy nhất trên Quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đắk Nông phải sửa chữa lại vì chất lượng không đảm bảo sau khi thông xe đưa vào khai thác Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 14.
Sự việc được phát hiện khi các cơ quan thẩm quyền kiểm tra phát hiện chất lượng bêtông lớp mặt tại đoạn đường này không đồng đều như những đoạn khác, độ rỗng bêtông nhựa lớn hơn, nhìn có vẻ như rạn nứt.
Cũng theo ông Bản, Công ty Đức Long lẽ ra phải làm ngay sau khi thông xe nhưng thời gian này trời mưa nhiều, nếu thi công, nước sẽ xâm nhập bêtông gây ảnh hưởng đến chất lượng bêtông nhựa.
Lý giải về việc bêtông nhựa mặt đường kém chất lượng, ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông cho rằng do trạm trộn mới hoạt động nên chất lượng chưa ổn định.
Đơn vị này đang tập trung sửa chữa, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng đến người và phương tiện lưu thông qua đoạn đường này.
Quốc lộ 14 qua tỉnh Đắk Nông vừa được thông xe cuối tháng 6/2015 đưa vào khai thác Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa phận tỉnh Đắk Nông.
Dự kiến cuối tháng 10/2015, tuyến đường này sẽ được Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông bắt đầu thu phí để hoàn vốn.
NGỌC MINH (TTXVN/VIETNAM+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - TP Cần Thơ đặt ra những chỉ tiêu cụ thể về bảo vệ môi trường đến năm 2030: Tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm dành cho sự nghiệp môi trường, 70% nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn và tỷ trọng kinh tế xanh đạt 10%.
Phú Đức
(Thanh tra) - Ngày 23/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy sức mạnh văn hóa và đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới”.
Giang Sơn
Thu Huyền
B.S
Theo thieunien.vn
Phú Đức
Thanh Lương
Phú Đức
PV
Giang Sơn
Thanh Lương
Trung Hà
Thu Huyền
Thái Hải
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Lê Hữu Chính
Bùi Bình