Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 09/04/2012 - 22:18
(Thanh tra)- Hiện nay, nhiều trường đại học (ĐH) lo lắng khi Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) kéo dài thời gian xét tuyển ĐH, cao đẳng (CĐ) năm 2012 đến ngày 30/11, bởi phải “đối phó” với lượng lớn thí sinh (TS) ảo.
Có lợi, nhưng không mặn
Điểm đáng chú nhất trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 là không chia thành 3 nguyện vọng như những năm trước mà kéo dài thời gian xét tuyển đến ngày 30/11. Trong đó, TS dự thi ĐH theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, nếu không trúng tuyển vào trường đã dự thi (hoặc trường không tổ chức thi, chỉ xét tuyển), nhưng có kết quả thi bằng hoặc lớn hơn điểm sàn CĐ đối với từng đối tượng và khu vực (không có môn nào bị điểm 0), được trường tổ chức thi cấp 2 giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, có chữ ký và đóng dấu. Tương tự, TS dự thi CĐ theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, nếu không trúng tuyển vào trường đã dự thi, nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn mức điểm tối thiểu (điểm sàn theo đề thi CĐ) theo quy định đối với từng đối tượng và khu vực (không có môn nào bị điểm 0), được trường tổ chức thi cấp 2 giấy chứng nhận kết quả thi CĐ, có chữ ký và đóng dấu.
Theo đó, TS sử dụng giấy chứng nhận này để tham gia đăng ký xét tuyển vào các trường còn chỉ tiêu, cùng khối thi và trong vùng tuyển của trường. Như vậy, sẽ không quy định số đợt, số nguyện vọng, thời gian mỗi đợt xét tuyển, không quy định điểm trúng tuyển đợt sau phải cao hơn điểm trúng tuyển đợt trước. Các trường tuyển đủ chỉ tiêu thì thôi.
Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho rằng, việc đổi mới này nhằm hạn chế tình trạng TS được điểm cao không tìm được chỗ học, trong khi nhiều trường không tuyển đủ chỉ tiêu. Tuy nhiên, dù là có lợi nhưng nhiều trường không mấy mặn mà vì không chỉ ảnh hưởng đến thời gian học mà còn dẫn đến lượng TS ảo lớn.
Ông Nguyễn Thành Chương, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Giao thông - Vận tải Hà Nội cho rằng, nếu kéo dài thời gian xét tuyển đến hết tháng 11 sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch học tập của các trường. Bởi hầu hết các trường đều bắt đầu năm học từ tháng 9 nên những TS trúng tuyển muộn sẽ chậm mất nửa học kỳ.
Hơn nữa, việc Bộ GD-ĐT cho phép TS được sử dụng bản sao giấy chứng nhận kết quả thi có công chứng và nộp giấy báo điểm gốc hoặc photocopy tùy theo yêu cầu của các trường là không khả thi. Ông Chương cũng phân tích, trên lý thuyết, trường nào đủ chỉ tiêu là công bố luôn nhưng để lựa chọn được những TS ưng ý là không đơn giản.
Về phía TS băn khoăn, không biết khi nào trường công bố điểm xét tuyển để còn tìm cơ hội ở trường khác.
Tránh “ảo” bằng cách nào?
Ông Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho hay, nếu 1 TS gửi 5 phiếu xét tuyển vào học 1 trường ĐH thì tỷ lệ ảo sẽ lên đến 80%, nộp 10 giấy xét tuyển thì tỷ lệ ảo lên đến 90%. Nếu trường gửi giấy gọi đến cả 10 TS nhưng thực chất chỉ có 2 TS đến thì trường thiếu sinh viên. Thực tế trong những mùa tuyển sinh vừa qua, điều các trường cần là nguồn tuyển chứ không phải là thời gian xét tuyển. Nếu không có nguồn tuyển thì dù kéo dài thời gian xét tuyển đến cuối năm vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu.
Theo ông Hoàng Minh Sơn, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Bách khoa Hà Nội: việc Bộ GD-ĐT kéo dài thời gian xét tuyển ở ĐH, CĐ năm nay là mở rộng cơ hội trúng tuyển cho TS. Tuy nhiên, để tránh ảo cho các trường, Bộ cần tổ chức một đường tuyển sinh online, trong đó Bộ nắm giữ máy chủ để các trường đưa thông tin về tuyển sinh lên. Qua đó, TS đăng ký dự tuyển trực tiếp và phần mềm đặc biệt sẽ xử lý thông tin trực tiếp để tránh TS nộp hồ sơ vào, rút ra mà thông tin vẫn tù mù đối với cả bên tuyển và bên dự tuyển.
Xung quanh vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khẳng định: Những điểm mới trong kỳ thi ĐH, CĐ 2012 đều xuất phát từ quyền lợi của TS. Nếu thực tế qua mùa tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 nảy sinh bất cập từ những đổi mới không có lợi hoặc gây khó khăn cho TS và nhà trường, Bộ sẽ xem xét và điều chỉnh ngay để bảo đảm quyền lợi cho TS.
Về việc lo ngại TS “ảo” sẽ lớn, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho hay, số lượng TS xét tuyển đợt 2 không quá nhiều và hiện nay các trường ĐH, CĐ đều có phần mềm nhập dữ liệu TS đăng ký, chỉ cần các trường lưu ý trong khâu xét tuyển thì tình trạng “ảo” sẽ không có hoặc có rất ít.
Q.Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, Giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội, Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa còn góp phần tăng cường giao lưu, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Những nén hương được dâng lên, những ngọn nến được thắp sáng tại ba nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Lào Cai không chỉ là hoạt động tưởng niệm nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) mà còn là dịp để tuổi trẻ Thanh tra tỉnh bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Bùi Bình
Văn Thanh
Văn Thanh
Thành Công
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Bùi Bình
Văn Thanh
Đan Quế
Văn Thanh
Đăng Tân
Thành Công
Phương Hiếu
Bùi Bình