Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 17/04/2013 - 21:59
(Thanh tra)- Sáng nay (17/4), Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng - Light đã ra mắt mô hình "New Light 1" - mô hình lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản/tình dục cho nhóm những người sống chung với khuyết tật. Sự ra đời của "New Light 1" là lời hưởng ứng và kêu gọi cộng đồng cùng chung tay góp sức, để những người khuyết tật tại Việt Nam được bảo đảm các nhu cầu về chăm sóc sức khỏe sinh sản/tình dục, để có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tiết mục văn nghệ chào mừng của các bạn khiếm thính. Ảnh: Nguyễn Nhuần
Ở Việt Nam, tỷ lệ người khuyết tật từ 5 tuổi trở lên chiếm 7,7%. Các nghiên cứu cho thấy người khuyết tật gặp khó khăn trên mọi phương diện, 80% các gia đình có người khuyết tật chỉ có khả năng bảo đảm các nhu cầu cơ bản về ăn, ở, mặc của người khuyết tật, còn các nhu cầu khác thì gần như không được đáp ứng. Nhận thức đối với người khuyết tật còn chưa thay đổi, vẫn mang nặng sự kỳ thị, phân biệt đối xử, thương hại, ban ơn… từ đó đã tạo nên những rào cản, làm cho người khuyết tật không có cơ hội được hoà nhập và được hưởng đầy đủ các quyền như mọi thành viên khác trong xã hội.
Đặc biệt, trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ sinh sản/tình dục thì người khuyết tật càng chịu nhiều thiệt thòi hơn. Không có các cơ sở dành riêng và phù hợp để chăm sóc sức khoẻ tình dục, sự kỳ thị và các rào cản về giao thông, ngôn ngữ tại các cơ sở sẵn có khiến người khuyết tật gần như không có cơ hội để được chăm sóc sức khoẻ sinh sản và tình dục.
Trong một nghiên cứu khảo sát tại Hà Nội với 3 nhóm khuyết tật (khiếm thị, khiếm thính, khuyết tật vận động) do Ánh sáng - Light thực hiện vào tháng 2/2013, có hơn 45% số người khuyết tật đã có quan hệ tình dục là người chưa lập gia đình, trong đó có 3 người đã là mẹ đơn thân. Điều đó chứng tỏ rằng nhu cầu được yêu, được có đời sống tình dục, được kết hôn, sinh con và chăm sóc sức khoẻ sinh sản, tình dục là một nhu cầu tất yếu và chính đáng của người khuyết tật.
Bác sĩ Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện Phát triển sức khoẻ cộng đồng Ánh sáng - Light cho biết, xuất phát từ nhu cầu đó và mong muốn góp phần tạo cơ hội cho người khuyết tật được hoà nhập, tiếp cận và sử dụng các dịch vụ xã hội, các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ một cách bình đẳng trên cơ sở các quyền của họ, New Light 1 đã ra đời và là một phòng khám, tư vấn, điều trị các vấn đề về sức khỏe sinh sản/tình dục mang tính đặc thù, chuyên biệt và phù hợp với người khuyết tật.
Được đặt trong tổng thể hệ thống phòng khám sẵn có của Ánh sáng - Light, với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản/tình dục, tư vấn và các dịch vụ hỗ trợ về dinh dưỡng, trung tâm thẩm mỹ, các khóa đào tạo kỹ năng... New Light 1 sẽ mang lại cho những người khuyết tật cơ hội được hòa nhập, được đối xử công bằng, được bảo đảm và thực hiện các quyền của mình, đặc biệt là quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản/tình dục.
Nguyễn Nhuần
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chuẩn hóa quy trình làm việc theo phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ” là những giải pháp trọng tâm đang được Cục VIII, Thanh tra Chính phủ triển khai quyết liệt. Cách làm này không chỉ góp phần hiện đại hóa hoạt động thanh tra mà còn tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ.
Thái Hải
(Thanh tra) - Đồng hành cùng ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, VNPT trao tặng Phòng học số cho Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc tại Côn Đảo, góp phần đưa công nghệ vào giảng dạy, thu hẹp khoảng cách số và mở rộng cơ hội học tập hiện đại cho học sinh vùng biển đảo.
T.Thanh
Sao Lê
Đăng Tân
Phú Đức
Quang Dân
Phương Hiếu (Thực hiện)
Cảnh Nhật
Hoàng Long - Hoàng Hưng
Thái Hải
Vũ Linh - Song Việt
Thanh Lương
Bài và đồ hoạ: Bảo Anh
T.Thanh
Sao Lê
Đăng Tân
Trung Hà