Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 14/09/2012 - 06:24
(Thanh tra)- Thời chiến tranh, kinh nghiệm phục kích, phòng, chống phục kích được quân đội phổ biến kỹ. Chiến tranh qua đi gần 40 năm, các từ ngữ này gần như bị lãng quên...
Vừa rồi, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân có ý kiến về kiểm tra, thanh tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, đã cho rằng: Nếu các cơ quan chức năng không xử lý triệt để các sai phạm, xử lý nghiêm minh sau thanh tra thì “mãi mãi là đơn vị phục kích”!
Đó là một phát hiện mạnh mẽ, sâu sắc. Chúng ta tổ chức thanh tra, kiểm tra hàng ngàn “trận” mỗi năm, nhưng có nguy cơ không cản phá, tấn công được “địch”. Tham nhũng, tiêu cực như những tên phá hoại thù địch, sừng sỏ, ngày càng tinh vi, phức tạp, ngày càng tăng, có phường hội, phe nhóm và có xu hướng chia chác nhiều tài sản lớn của quốc gia...
Chúng ta có thanh tra nhưng hiệu quả thu được không cho thấy chúng ta tấn công, xung phong, không thu được nhiều chiến lợi phẩm, không bắt được bọn tham nhũng ngoan cố, đầu hàng... Vậy là, cứ như đi “phục kích”, một loại “phục kích công khai”, đón lõng, cầu may... Nhưng, nếu kẻ địch tinh khôn hơn, ma quái, quỷ quyệt hơn biết cách phòng tránh, mua bán, đổi chác... hoặc tìm đường khác, hướng khác vượt qua điểm phục kích thì đơn vị thanh tra, kiểm tra… thành công toi! Và, như dân gian hát nhạo: Đi loanh quanh tất cả lại về! Rồi cũng như thể thao Việt Nam năm qua: Không có giải cao.
Vì sao vậy? Do đào tạo, hướng dẫn, hay do chỉ đạo? Có thể do cả 3, nhưng trọng tâm chủ yếu vẫn do khâu quản lý, lãnh đạo. Cũng có thể do kết luận thanh tra chưa đủ sức răn đe, thuyết phục; chưa đủ độ khẩn trương, kịp thời; chưa rõ, chưa cụ thể, chưa “tâm phục, khẩu phục”?
Có người còn thẳng thắn cho rằng: Do lãnh đạo bộ, tỉnh, lãnh đao thanh tra cấp trên “ngâm”, “sửa” kết luận thanh tra quá lâu, quá kỹ... Có khi chỉ là do cẩn thận nghe ngóng định hướng của cấp trên, dư luận của đoàn thanh tra, dư luận nhân dân... và rất mong có sự đồng thuận từ “đối tượng thanh tra”... Vậy là, chậm, là hỏng, là không có ý chí tiến công kẻ địch, không dũng cảm xông lên, không dám hy sinh, không chớp nhoáng thu quân, thu chiến lợi phẩm, không làm chủ chiến trường, không báo cáo chiến tích kịp thời, không tuyên dương công trạng, không làm cho địch co cụm, khiếp sợ... Cuối cùng thành kẻ mai phục, ẩn danh? Không có chiến công, thì chỉ có công việc hàng ngày: Đề ra kế hoạch, thực hiện kế hoạch và báo cáo theo số liệu thống kê, đưa đón cấp trên, xin ý kiến ông này, bà nọ...
Không phải là đơn vị chiến đấu! Được coi là “đơn vị phục kích” cũng là may vì còn có quân trang cấp phát, sao mũ, phiên hiệu... Nhưng, nếu “mãi mãi là đơn vị phục kích” thì có còn quyền được tồn tại như một đơn vị chiến đấu không? Hay là phải rút về tuyến sau: Chỉnh huấn, chỉnh quân, nhận trang bị vũ khí mới, tập luyện như một đạo quân thiện chiến để có thể táo bạo, xung phong, thần tốc, quyết thu được thắng lợi vẻ vang...
Người xưa đã nói: Chiến đấu không gian nguy thì chiến thắng không vẻ vang! Nơi thử thách quyết liệt nhất, nơi trận tuyến chống tham nhũng cam go nhất mới là nơi tạo nên những người anh hùng, dũng sĩ của thời đại mới!
Hỡi đạo quân thanh tra, kiểm tra mà nhân dân hằng mong đợi, hãy rời bỏ nơi “phục kích”, hãy xông lên gánh vác trách nhiệm nặng nề, hãy phát huy mọi uy lực của mình để giành thắng lợi vẻ vang cho Đảng quang vinh!
Hoàng Trí
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chuẩn hóa quy trình làm việc theo phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ” là những giải pháp trọng tâm đang được Cục VIII, Thanh tra Chính phủ triển khai quyết liệt. Cách làm này không chỉ góp phần hiện đại hóa hoạt động thanh tra mà còn tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ.
Thái Hải
(Thanh tra) - Đồng hành cùng ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, VNPT trao tặng Phòng học số cho Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc tại Côn Đảo, góp phần đưa công nghệ vào giảng dạy, thu hẹp khoảng cách số và mở rộng cơ hội học tập hiện đại cho học sinh vùng biển đảo.
T.Thanh
Sao Lê
Đăng Tân
Phú Đức
Quang Dân
Phương Hiếu (Thực hiện)
Cảnh Nhật
Hoàng Long - Hoàng Hưng
Thái Hải
Vũ Linh - Song Việt
Thanh Lương
Bài và đồ hoạ: Bảo Anh
T.Thanh
Sao Lê
Đăng Tân
Trung Hà