Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đổi đời từ khi có nước sạch

Thứ năm, 03/05/2012 - 08:46

(Thanh tra)- "Đời sống đồng bào không ngừng được cải thiện do kinh tế - xã hội phát triển kể từ khi bản làng có nước sinh hoạt hợp vệ sinh và có hệ thống thủy lợi tưới tiêu hợp lý". Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai Thào Xuân Thành khi nhắc tới hiệu quả to lớn mà chương trình nước sạch của Chính phủ đem đến cho đồng bào vùng cao quê ông.

Xã Bản Phố có 11 thôn, với gần 650 hộ, trên 3.000 nhân khẩu. Trước đây, mỗi buổi chiều, trong thôn lại diễn ra cảnh nhà nhà, người người lục đục băng rừng hàng km để gùi nước, người gùi khỏe nhất một chuyến cũng chỉ mang được can 20 lít nước suối về sử dụng. Nhà nhiều nhân lực thì cắt cử hẳn một người chuyên lo khâu lấy nước, nhà neo lao động và bận con nhỏ như nhà anh Thào Seo Vần thì phải thức khuya, dậy sớm lo đủ nước sinh hoạt trong ngày mới dám lên nương hoặc ra đồng sản xuất, nên hầu hết các gia đình trong thôn phải đến hơn 21 giờ mới được ăn cơm, ảnh hưởng đến giờ học của con trẻ. Đó là chưa kể chất lượng nguồn nước phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nắng thì nước suối còn trong, khi có mưa thì nước đục ngầu không bảo đảm vệ sinh.

Theo ông Thào Xuân Thành, hiện nay, xã Bản Phố không còn cảnh đi gùi nước nữa, nước máy đã về đến từng thôn xóm, thậm chí từng nhà. Nhờ có nước sạch, người già, trẻ em trong thôn ít bị những bệnh về đường tiêu hóa, đau mắt, bệnh ngoài da... như trước đây.

Bác Giàng Seo Dín, dân tộc Mông, cho biết: "Nhà tôi đã sử dụng nước sạch được một thời gian. Chúng tôi chỉ mất kinh phí đi mua ống nước để kéo từ đường ống chính vào nhà thôi. Hiện nay, 6 người trong gia đình không còn phải dùng nước suối ô nhiễm như trước nữa. Điều đáng mừng cho bà con dân tộc Mông tại xã Bản Phố này là được sử dụng nước hợp vệ sinh mà không phải trả tiền. Ơn Đảng và Chính phủ lắm. Vì vậy, chúng tôi bảo nhau phải tự bảo vệ công trình cấp nước và hăng hái trồng cây, bảo vệ rừng để có nguồn nước sử dụng lâu dài như lời cán bộ dặn".

Công trình cấp nước sinh hoạt tại xã Bản Phố là 1 trong số hơn 700 công trình cấp nước tự chảy có hiệu quả rõ nét nhất tỉnh Lào Cai. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng mới được trên 100 công trình tự chảy tập trung và hơn 2.000 công trình nước sinh hoạt nhỏ lẻ hộ gia đình với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 60 tỷ đồng. Tỉnh đã có hơn 90 nghìn gia đình được cấp nước bằng công trình hợp vệ sinh, chiếm gần 90%; hơn 65% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh và 56% số hộ dân nông thôn có chuồng trại và công trình xử lý chất thải chăn nuôi hợp vệ sinh; 47,5% số trường học, điểm trường có nhà vệ sinh xây kiên cố; 86,6% số trạm y tế đã có công trình cấp nước và vệ sinh kiên cố.

Tuy nhiên, việc đưa nước sạch về với nông dân vùng nông thôn Lào Cai hiện còn gặp không ít vướng mắc. Những công trình quy định nhân dân đóng góp một phần kinh phí để xây dựng gặp khó khăn trong việc huy động đóng góp, làm chậm tiến độ xây dựng. Hơn nữa, nhận thức về tầm quan trọng của nước sạch và vệ sinh môi trường của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, nên việc thực hiện xã hội hóa công tác nước sạch và vệ sinh môi trường hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện báo cáo tiến độ định kỳ của một số chủ đầu tư chưa nghiêm túc, gây khó khăn cho việc điều hành, nhất là những công trình phân cấp cho xã làm chủ đầu tư. Tại một số xã như Minh Lương, Nậm Xây, Nậm Xé huyện Văn Bàn, do dùng các chất hóa học khai thác khoáng sản trái phép đã làm ô nhiễm nguồn nước, khiến một số công trình cấp nước xây xong không thể sử dụng.

Trong Chương trình Xây dựng nông thôn mới, Lào Cai đưa mục tiêu cấp nước sinh hoạt cho người dân thành một trong những chỉ tiêu phấn đấu hàng đầu. Tỉnh khuyến khích các địa phương, tổ chức cá nhân và doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực khai thác, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường và trồng rừng. Đồng thời, kiên quyết xử lý dứt điểm những tổ chức cá nhân phá rừng đầu nguồn, khai thác khoáng sản làm suy kiệt và ô nhiễm nguồn nước.

Tỉnh Lào Cai cũng sẽ tăng cường giáo dục ý thức bảo vệ khai thác và sử dụng các công trình cấp nước có hiệu quả, phấn đấu trước năm 2015 có 100% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.


Lục Văn Toán

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hệ thống trường quốc tế Canada CIS và Sedbergh tổ chức “Education Expo: Quest for Excellence”

Hệ thống trường quốc tế Canada CIS và Sedbergh tổ chức “Education Expo: Quest for Excellence”

(Thanh tra) - Vào sáng ngày 18/4/2026 tới đây, sự kiện “Education Expo: Quest for Excellence” do hệ thống Trường Quốc tế Canada CIS và Sedbergh Vietnam (thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest) tổ chức sẽ chính thức diễn ra. Đây không đơn thuần là một triển lãm giáo dục thông thường - mà là sự kiện đánh giá năng lực chuẩn quốc tế toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, nơi mỗi học sinh được tiếp cận một hành trình khám phá tiềm năng bằng các công cụ đo lường khoa học từ Cambridge, Oxford và Gallup.

PV

17:38 10/04/2026
Vinmec phối hợp hai đỉnh cao công nghệ y học, nâng tầm phẫu thuật thay khớp tại Việt Nam

Vinmec phối hợp hai đỉnh cao công nghệ y học, nâng tầm phẫu thuật thay khớp tại Việt Nam

(Thanh tra) - Hiện nay, Hệ thống Y tế Vinmec là đơn vị y tế đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam phối hợp công nghệ in 3D cá thể hóa và hệ thống robot tích hợp trí tuệ nhân tạo trong phẫu thuật thay khớp gối, giúp phẫu thuật đạt độ chính xác cao, cá thể hóa theo từng bệnh nhân và hỗ trợ phục hồi tốt hơn sau mổ.

PV

16:36 10/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm