Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Điện lỗ…

Chủ nhật, 27/11/2011 - 13:45

(Thanh tra) - Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công thương, Bộ Tài chính phải kiểm tra giá thành sản xuất, kinh doanh điện, đồng thời rà soát lại toàn bộ đầu tư ngoài ngành của EVN vào ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và EVN Telecom.

Hôm 19/11, Bộ Công thương cũng đã chính thức công bố giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2010 của EVN. Theo đó, năm 2010, EVN lỗ hơn 10.000 tỷ đồng. Còn lại, những khoản thua lỗ lớn do đầu tư ngoài ngành của EVN lại không được công khai (?).

Thế nhưng, theo Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh thì năm 2010, do đổ dầu phát điện EVN lỗ trên 10.000 tỷ đồng. Do kinh doanh các mặt hàng khác có lãi bù lại, nên tổng giảm lỗ còn trên 8.000 tỷ đồng.

Kinh doanh những mặt hàng khác của EVN là gì?

Báo cáo của Đảng ủy khối Cơ quan doanh nghiệp Trung ương cho thấy, EVN lỗ lũy kế tính đến 30/6/2011 là 31.500 tỷ đồng (trong đó riêng năm 2010 lỗ 23.600 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2011 lỗ 7.900 tỷ đồng). Dự kiến số lỗ của EVN năm 2011 là 11.669 tỷ đồng.

Như vậy, lỗ lũy kế của EVN tính đến hết năm có thể lên tới trên 35.000 tỷ đồng. Ngoài khoản này, EVN vẫn còn nợ 11.000 tỷ đồng tiền mua điện, mua than, dầu, khí chưa trả nổi cho các tập đoàn dầu khí, than khoáng sản và số nợ này vẫn tăng lên theo tháng... Cũng theo báo cáo, EVN đầu tư ngoài ngành 2.100 tỷ đồng, chiếm 2,8% vốn điều lệ. Trên thực tế, ngoài khoản đầu tư vào Công ty tài chính CP điện lực - EVN Finance, EVN Telecom, EVN còn là cổ đông chiến lược của ABBank, Công ty CP chứng khoán Hà Thành và các công ty bất động sản liên kết khác như bất động sản điện lực Sài Gòn Vina, điện lực miền Trung…

Đến 30/6/2011, Công ty chứng khoán Hà Thành lỗ lũy kế hơn 111 tỷ đồng. Năm 2010, EVN Telecom cũng lỗ hơn 1.000 tỷ đồng… Như vậy, hàng ngàn tỷ rót vốn vào các lĩnh vực tay trái lại đẻ thêm cả ngàn tỷ đồng thua lỗ.

EVN đã sử dụng nguồn vốn nào để đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng vào lĩnh vực trái ngành trong khi luôn than phiền thiếu vốn, mà không thấy Bộ chủ quản làm rõ. Trong lúc, đầu tư hàng ngàn tỷ đồng ra ngoài ngành, để rồi EVN vẫn phải vay hàng ngàn tỷ đồng từ ngân hàng để xây nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2.

Cũng theo báo cáo kết quả kiểm tra giá thành kinh doanh của EVN, năm 2010, tổng doanh thu bán điện khoảng 90.934 tỷ đồng. Chi phí lại trên 101.000 tỷ đồng. Bộ Công thương chính thức xác nhận năm 2010 EVN lỗ 10.162 tỷ đồng.

Hết xăng tới điện, những mặt hàng nhạy cảm chỉ cần tăng nhẹ là toàn bộ các mặt hàng khác tăng theo, vậy là người dân… chịu trận.

Dù lỗ nhưng theo ông Thanh, lương bình quân của cán bộ công nhân EVN trung bình chỉ có 7,3 triệu đồng/người. Mức này theo ông Thanh là tương đối thấp, nếu sống ở nông thôn có thể ổn nhưng ở thành phố có con thì khó khăn. “Làm Tổng Giám đốc tôi cũng thấy đau lòng, vì đứng đầu mà nuôi quân như vậy”.

Trong lúc, biết bao công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất làm việc miệt mài, rồi tăng ca, mà lương chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng, chia sẻ này không biết là một đồng cảm hay là vô cảm. Chỉ biết một điều, kinh doanh như vậy hỏi ai không làm được? Bởi lỗ bao nhiêu, có khi ngày mai lại hạch toán tiếp vào giá thành bán điện!

   Bút Chì

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sinh viên - "Lá chắn thép" bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sinh viên - "Lá chắn thép" bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Thanh tra) - Kỷ nguyên số đã biến không gian mạng thành "trận địa không tiếng súng" khốc liệt trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trên mặt trận ấy, trước những mưu đồ chống phá tinh vi, sinh viên - đội hậu bị tin cậy chính là lực lượng gánh vác sứ mệnh tiên phong.

Hải Hà

14:00 30/04/2026
Kóh Loong - nơi ký ức thức dậy từ lòng núi

Kóh Loong - nơi ký ức thức dậy từ lòng núi

(Thanh tra) - Nơi mảnh đất biên giới phía Tây Quảng Trị, 34 anh linh liệt sĩ đã được tìm thấy sau hơn nửa thế kỷ nằm lại trong lòng núi. Mỗi phát hiện không chỉ mở ra một phần ký ức, mà còn khắc rõ hơn sự hiện diện của những con người đã hóa thân vào đất, vào núi, vào chính dáng hình Tổ quốc.

Minh Tân

13:30 30/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm