Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 15/11/2011 - 06:30
(Thanh tra)- Ga xe lửa Sài Gòn vừa phổ biến kế hoạch chi tiết bán vé cho mùa cao điểm Tết Nhâm Thìn 2012. Dự kiến ngày bán vé sẽ bắt đầu từ hôm nay (15/11).
Mới đầu tháng 11 nhưng hành khách đã đổ về Ga Sài Gòn hỏi về vé Tết Nhâm Thìn
Tăng giá vé nhằm giãn khách
Về cơ bản, so với mùa Tết Tân Mão 2011các chi tiết phục vụ vận tải của ngành Đường sắt không có thay đổi, ngoại trừ việc tăng giá vé. Vào mùa cao điểm Tết năm ngoái, mức tăng giá vé chỉ từ 10 - 25% đối với chiều đông khách, năm nay tùy lộ trình và thời điểm đi tàu, mức tăng giá này sẽ từ 19 - 39%.
Theo ngành Đường sắt, “cao điểm Tết” được tính từ 0 giờ ngày 14/01/2012 đến hết 24 giờ ngày 21/01/2012 (tức từ 0 giờ ngày 21 tháng Chạp đến hết 24 giờ ngày 28 tháng Chạp năm Tân Mão) đối với tàu số chẵn hành trình từ Sài Gòn ra phía Bắc, chạy trước Tết và từ 0 giờ ngày 26/01/2012 đến hết 24 giờ ngày 03/02/2012 (tức từ 0 giờ ngày 04 tháng giêng đến hết 24 giờ ngày 12 tháng giêng năm Nhâm Thìn) đối với tàu số lẻ hành trình từ Hà Nội trở vào trong Nam, chạy sau Tết.
Ngoài thời gian trên được tính là thời gian không cao điểm. Cụ thể, kể từ ngày 08/01/2012 đến 13/02/2012 (tức từ ngày 15 tháng chạp đến 22 tháng giêng năm Nhâm Thìn), giá vé sẽ tăng 10% các tàu đối với chiều đông khách, riêng thời gian cao điểm theo định nghĩa nêu trên mức tăng sẽ từ 19% đến 39% giá vé. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Ga Sài Gòn giải thích rằng, sự điều chỉnh này là chẳng đặng đừng, bởi vì nhiều yếu tố tác động: Từ Tết Tân Mão năm 2011 đến nay giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng đến 40%, luồng hành khách trong dịp Tết di chuyển bất bình thường theo kiểu một chiều đông khách và một chiều chạy rỗng, hành khách chỉ tập trung đi trong giai đoạn sát Tết và giai đoạn ngay sau Tết… “Về sâu xa, việc có nhiều mức tăng giá vé khác nhau còn nhằm mục đích khuyến khích hành khách thu xếp, chuyển sang đi vào giai đoạn thấp điểm thay vì để quá sát Tết mới đi, tức nhằm làm giảm áp lực bất bình hành cho ngành đường sắt”, ông Thành nói.
3 đợt bán vé
Ga Sài Gòn dự kiến có 3 đợt bán vé, kéo dài từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 12/2011. Theo đó, đợt bán vé đầu tiên sẽ bắt đầu từ 8g sáng ngày thứ Ba 15/11/2011, tức trước Tết nguyên đán Nhâm Thìn 2 tháng 10 ngày. Đợt này tập trung bán vé cho hành khách đến các ga từ Đông Hà trở ra đến Hà Nội (kể cả vé khứ hồi sau Tết). Đợt 1 kết thúc vào ngày 20/11/2011.
Từ ngày 22 đến 27/11/2011 bước vào đợt 2, bán vé cho hành khách đến các ga từ Huế trở vào Sài Gòn kể cả vé khứ hồi sau Tết. Sau đó, Ga triển khai bán vé đợt 3, bắt đầu từ ngày 01 đến 10/12/2011 bán các chỗ còn lại từ Sài Gòn đến Hà Nội nếu còn vé. Sau ngày 10/12/2011, Công ty Vận tải hành khách Đường sắt sẽ thu hồi các chỗ còn lại và giao cho các ga bán cho hành khách có nhu cầu.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách mua vé tàu, năm nay việc bán vé được tổ chức theo nhiều phương thức khác nhau như bán vé cho tập thể, bán vé tại các ga, các đại lý bán vé, bán vé qua điện thoại… Đặc biệt tiếp tục duy trì như các năm qua phương thức đặt chỗ mua vé tại website www.vetau.com.vn, thanh toán tiền vé tại các điểm giao dịch, hoặc qua máy ATM của hệ thống Ngân hàng Vietinbank, hoặc hành khách cũng có thể chọn cách thanh toán trực tiếp tại các ga, các đại lý bán vé.
Linh động vé giường nằm thành vé ngồi
Trong thời gian cao điểm, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vốn dĩ tăng, năm nay ngành Đường sắt sẽ tổ chức bán vé chuyển đổi loại chỗ giường nằm tầng 1 toa xe nằm mềm khoang 4 giường thành loại chỗ ghế ngồi. Cách quy đổi là cứ một giường tầng một được bán 3 vé ghế ngồi, giá vé được tính theo giá ghế ngồi tương ứng toa xe có máy lạnh hoặc toa xe không có máy lạnh, tùy hành khách chọn lựa.
Riêng toa xe giường nằm cứng khoang 6 giường không bán vé chuyển đổi thành ghế ngồi. Tương tự, tàu SNT2/1 chạy tuyến Sài Gòn – Nha Trang và ngược lại cũng không áp dụng bán vé chuyển đổi giường thành ghế. Ngành Đường sắt cũng không bán vé bổ sung nối đường chặng cho hành khách. Đối với vé ghế phụ, trong thời gian cao điểm nếu hành khách chọn mua vé ghế phụ thì sẽ được bố trí ngồi bằng ghế nhựa.
Trong nỗ lực ngăn chặn vé giả, vé chợ đen, ngành Đường sắt quy định các hành khách khi mua vé (kể cả trường hợp đặt chỗ qua website vetau.com.vn) phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh được pháp luật công nhận khi mua vé hoặc nhận vé tại các ga, các đại lý bán vé và khi lên tàu. Vé chỉ có giá trị khi các thông tin cá nhân phù hợp với thông tin ghi trên vé. Trường hợp có nhu cầu trả vé, đổi vé thì hành khách phải thực hiện trước giờ tàu chạy ít nhất 10 giờ đồng thời chịu mức khấu trừ đối với vé trả lại, đổi vé trong thời gian cao điểm là 30%.
PV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026 với chủ đề “Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số” diễn ra hôm nay (18/4) tại Thư viện Quốc gia Việt Nam không chỉ là hành trình tiếp nhận tri thức, mà còn là hành trình sáng tạo, chia sẻ và lan tỏa giá trị của tri thức. Đồng thời, khẳng định mạnh mẽ về sự tiếp nối và đổi mới của văn hóa đọc đối với cộng đồng.
Minh Nguyệt
(Thanh tra) - Mưa đá kèm giông lốc đã xuất hiện tại nhiều địa phương ở Thanh Hóa trong đêm 17 và rạng sáng 18/4, gây tâm lý lo ngại cho người dân. Cơ quan khí tượng cảnh báo, hình thái thời tiết cực đoan này có thể tiếp diễn tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới.
Văn Thanh
T. Minh
Trọng Tài
Đăng Tân
Trọng Tài
T. Minh
Minh Nguyệt
PV
Văn Thanh
Theo chinhphu.vn
Theo TTXVN
T. Minh
Thiên Tâm
Trí Vũ
Trọng Tài
Đăng Tân
Trần Quý