Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dân phá rừng làm rẫy

Thứ bảy, 19/05/2012 - 06:39

(Thanh tra)- Lợi dụng công trình thủy lợi Ia Mlá (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) tích nước lòng hồ, cơ quan chức năng khó đi lại tuần tra, kiểm soát, nhiều người dân địa phương thuộc xã Ia Mlá trong những tháng qua liên tục chặt phá các cánh rừng phòng hộ đầu nguồn công trình để trồng mì và các loại cây ngắn ngày.

Rừng phòng hộ đầu nguồn thủy lợi Ia Mlá bị triệt hạ không thương tiếc.

Không chỉ thế, các đối tượng "lâm tặc" trong vùng còn vào rừng đầu nguồn triệt hạ những cây gỗ lớn, chờ đêm xuống thả gỗ lên bè cho trôi trên vùng lòng hồ thủy lợi Ia Mlá, tránh sự theo dõi của lực lượng kiểm lâm.

Đáng chú ý, tại các tiểu khu 1395, 1396 thuộc lâm phần rừng sản xuất do xã Chư Drăng (huyện Krông Pa) quản lý, địa phận giáp ranh với huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) trong những ngày qua, hàng chục hộ dân người dân tộc thiểu số một số tỉnh phía Bắc và tỉnh Đắk Lắk đã "nhảy dù" vào đây, xâm canh phát gần 20ha rừng sản xuất để làm rẫy. Trên những diện tích đất vừa "khai phá", họ tổ chức dựng nhà tạm, trồng cà phê, bắp, lúa, chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm... Theo cha mẹ vào rừng để "sản xuất nông nghiệp", có cả những đứa bé còn trong độ tuổi học cấp 1, cấp 2.

Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Krông Pa đã phát hiện nhiều súc gỗ hương (gỗ nhóm 1) bị khai thác trái phép, giấu trong bìa rừng. Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng phát hiện và thu giữ 4 khẩu súng kíp từ những người di cư tự do, cư trú bất hợp pháp nói trên. Sau khi phát hiện sự việc, UBND huyện đã lập đoàn công tác đặc biệt, vào tận nơi để kiểm tra, triệu tập đại diện các hộ để lập danh sách thống kê nhân - hộ khẩu. Đồng thời, tổ chức nhóm họp, tuyên truyền công tác cam kết quản lý bảo vệ rừng, cam kết bảo vệ an ninh trật tự và vận động các hộ tự giác rời bỏ khu vực tự xâm lấn, trở về định canh định cư nơi ở cũ. Tuy nhiên, các hộ dân tộc H'Mông đã không chịu ký vào biên bản làm việc.

Tình trạng trên đang gây khó khăn rất lớn cho chính quyền huyện Krông Pa, trong vấn đề quản lý và bảo vệ rừng, cũng như việc bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung Đức

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đưa AI vào trường học: Kỹ năng sinh tồn thiết yếu trong kỷ nguyên số

Đưa AI vào trường học: Kỹ năng sinh tồn thiết yếu trong kỷ nguyên số

(Thanh tra) - Cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI) đang hiện diện trong mọi mặt đời sống, đặt ra yêu cầu cấp thiết đưa AI vào trường phổ thông. Đây không đơn thuần là việc áp dụng công nghệ mới, mà là hành trình thay đổi tư duy giảng dạy, thấu hiểu người học và chuẩn bị cho nguồn nhân lực tương lai của đất nước.

Hải Hà

20:28 11/04/2026
“Học để trưởng thành” – Hành trình 10 năm bền bỉ của Trường Hoàng Việt

“Học để trưởng thành” – Hành trình 10 năm bền bỉ của Trường Hoàng Việt

(Thanh tra) - “Làm sao để có một ngôi trường nơi học sinh không chỉ học để thi, mà học để trưởng thành?” – câu hỏi tưởng chừng giản dị ấy lại chính là điểm khởi đầu cho hành trình 10 năm của Trường Tiểu học, THCS & THPT Hoàng Việt. Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lê Đình Hiền – Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Trường cho biết, đó không chỉ là một ý tưởng giáo dục, mà còn là một cam kết theo đuổi đến cùng.

13:30 11/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm