Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dân hiến hàng nghìn m2 đất để làm đường

Thứ năm, 04/04/2013 - 21:18

(Thanh tra)- Trong khi nhiều địa phương, chính quyền và nhà thầu đang “đau đầu” với công tác giải phóng mặt bằng, thì tại huyện Yên Thế (Bắc Giang), phong trào hiến đất làm đường đang được người dân đồng loạt ủng hộ. Cùng với năng lực vượt trội của Nhà thầu - Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại COMA25 (COMA25) thuộc Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - Bộ Xây dựng, Dự án (D.A) đường liên xã từ thị trấn Cầu Gồ - Trại Vanh - Đồng Vương (Yên Thế) đang được triển khai đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

Ông Lý Xuân Thịnh, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Phồn Xương cho biết, hầu hết các hộ có D.A đi qua đều đồng ý hiến đất.

Con đường “đau khổ”

Mùa nắng thì bụi mù, mùa mưa thì lầy lội với đầy rẫy ổ voi, ổ gà là thực trạng kéo dài hàng chục năm của con đường liên xã từ thị trấn Cầu Gồ đi Trại Vanh - Đồng Vương (Yên Thế). Con đường xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi “ám ảnh” của người dân địa phương.

“Con đường hàng chục năm không được tu bổ, nâng cấp nên chúng tôi luôn sống trong cảnh bụi bặm vào mùa nắng, thùng vũng vào mùa mưa. Có cháu học sinh đi học về suýt chết đuối vì gặp phải vũng nước lớn giữa đường. Người dân chúng tôi mong mỏi làm sao Nhà nước sớm đầu tư rải nhựa con đường để dân đỡ khổ…”, ông Nguyễn Thanh Vân, 70 tuổi, thôn Đồng Nhân (xã Phồn Xương) nói.

Không chỉ người dân, mà thực trạng con đường cũng trở thành nỗi lo lắng cho nhiều cán bộ thôn, bản. Ông Nguyễn Văn Bắc, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Nhân chia sẻ: “Trước đây cứ mỗi lần đi ra huyện họp là chúng tôi lo nơm nớp vì sợ trễ giờ. Thôn cách trung tâm huyện hơn 3km, nhưng cứ mỗi khi mưa xuống lại bị ngăn cách bởi các thùng vũng rất sâu… Trong khi đó, con đường là độc đạo giao thương giữa các xã nên hằng ngày có đến hàng trăm lượt xe tải, xe máy các loại lưu thông qua”.

Cũng bởi nhu cầu bức thiết trên mà cuối năm 2012, con đường chính thức được UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư xây dựng và đang được Nhà thầu  COMA25 triển khai thi công rất tập trung và quyết liệt.

“Bí quyết” dân vận

Trong các D.A xây dựng, khâu giải phóng mặt bằng luôn làm các nhà đầu tư và thi công “đau đầu” vì vừa mất thời gian, giá nhân công, vật liệu lại tăng, chậm tiến độ… Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là, công tác này lại được lãnh đạo huyện Yên Thế chỉ đạo thực hiện rất tốt và thông suốt.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thiệu, Giám đốc Ban quản lý Xây dựng huyện cho rằng: “Hầu hết các D.A xây dựng làm đường, công trình phúc lợi ở huyện đều được người dân ủng hộ và hiến đất. Chúng tôi luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu”.

“Cán bộ đi trước, làng nước theo sau” là phương châm thực hiện của các tuyên truyền viên trong huyện. Chị Lý Thị Khoa, Trưởng thôn Đồng Nhân hồ hởi cho biết: “Khi D.A bắt đầu triển khai, chúng tôi đến tận nhà từng hộ dân thông báo và vận động họ hiến đất làm đường. Để tăng thêm sức nặng, tôi về bàn với chồng là hiến cho Nhà nước gần 100m2 đất, trên đất có cả nhãn, vải, xoan… Người dân thấy vậy cũng nhiệt tình ủng hộ”.

Chị Khoa cũng cho biết, ban đầu có một số hộ còn “lăn tăn”, nhưng sau khi được vận động, đến nay, hầu hết các hộ trong thôn đều đồng tình hiến đất cho D.A. Người dân cũng vui mừng vì từ khi bắt đầu thực hiện D.A đến nay chưa hôm nào đơn vị thi công nghỉ làm.

Ông Lý Xuân Thịnh, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Phồn Xương cho biết, con đường đi qua xã ảnh hưởng đến đất của 17 hộ thì tất cả đều đồng tình bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tính tổng số đất hiến của xã khoảng 2.000m2, gồm cả đất ở và đất vườn. Điều đáng mừng là, khi thực hiện D.A, ông Thịnh không nhận được bất cứ một lá đơn phản ánh, khiếu nại nào của người dân. “Có nhiều hộ đồng ý đập cả tường rào, chặt cây ăn quả… để bàn giao đất cho đơn vị thi công. D.A là niềm mong mỏi của bà con nên hy vọng đơn vị thi công sẽ sớm hoàn thành, thông đường đúng thời gian dự kiến”, ông Thịnh chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Thiệu cho biết, hiện D.A đang được nhà thầu thi công khẩn trương phần nền đường được 3,5km (trên tổng chiều dài 8,5km). Con đường chạy qua 5 xã, 1 thị trấn, ảnh hưởng đến khoảng 400 hộ. Đáng nói là, hầu hết các hộ hai ven đường đều đồng ý giao đất cho đơn vị thi công mà không có bất cứ đòi hỏi nào.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, để mở rộng mặt đường rộng 9m, trong đó lòng đường rộng 7m với quãng đường 8,5km sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn m2 đất ở, đất vườn của hơn 400 hộ dân. Tuy nhiên, các hộ dân đều đồng tình hiến đất cho D.A.

 “Hiện D.A vẫn chưa được Nhà nước cấp đủ vốn, nhà thầu vẫn tự bỏ vốn để thi công. D.A được ngân hàng bảo lãnh và cam kết cung cấp nguồn vốn cho Nhà thầu nên chúng tôi rất yên tâm. Hơn nữa, với trách nhiệm cao của COMA25 nên tiến độ D.A đang được thực hiện đúng như hợp đồng đã ký”, ông Thiệu khẳng định.

“Chúng tôi rất cảm kích trước hành động tự nguyện hiến đất làm đường của người dân nơi đây. Đây là một thuận lợi lớn để đẩy nhanh tiến độ D.A. Với sự chỉ đạo quyết liệt của chủ đầu tư và trách nhiệm cao của nhà thầu, chúng tôi quyết tâm thực hiện D.A đúng tiến độ đề ra cũng như bảo đảm chất lượng công trình”, Bà Nguyễn Thị Bình, Tổng Giám đốc COMA25 nhấn mạnh. 

Người dân nơi đây tin tưởng rằng, với bề dày hơn 30 năm kinh nghiệm và những đóng góp âm thầm ngày đêm của những người công nhân áo xanh ngành Xây dựng, COMA25 sẽ sớm biến con đường “đau khổ” thành con đường huyết mạch, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng quên giàu truyền thống cách mạng Yên Thế.

Bài, ảnh: Bình Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra Lai Châu gỡ điểm nghẽn trong cải cách hành chính

Thanh tra Lai Châu gỡ điểm nghẽn trong cải cách hành chính

(Thanh tra) - Sau khi rà soát kết quả cải cách hành chính năm 2025, Thanh tra tỉnh Lai Châu tập trung nhận diện những tiêu chí còn hạn chế để xây dựng giải pháp khắc phục trong năm 2026. Mục tiêu không chỉ là cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), mà còn nâng cao chất lượng điều hành, siết kỷ luật công vụ và tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Bùi Bình

17:32 27/07/2026
Trường Cán bộ Thanh tra đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng “Bình dân học vụ số"

Trường Cán bộ Thanh tra đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng “Bình dân học vụ số"

(Thanh tra) - Không chỉ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, Trường Cán bộ Thanh tra đang từng bước chuyển đổi phương thức đào tạo theo hướng hiện đại, xây dựng hệ thống quản trị số, triển khai phần mềm quản lý đào tạo và hình thành "Bình dân học vụ số" được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho quá trình đổi mới hoạt động của nhà trường.

Thái Hải

17:31 27/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm