Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Còn nhiều quan điểm trái ngược về việc tiêm vaccine

Thứ năm, 23/02/2012 - 23:19

(Thanh tra)- Trước diễn biến lan rộng của dịch cúm gia cầm, chiều 23/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, với sự tham gia của đại diện 9 tỉnh, thành phố. Tại hội nghị, việc tiêm hay không tiêm vaccine còn nhiều quan điểm trái ngược nhau.


Đại diện 9 tỉnh, thành phố đều kiến nghị Bộ NN&PTNT cấp thêm vaccine cúm gia cầm để tiêm phòng dập dịch. Sở NN&PTNT TP Hà Nội đề nghị cấp thêm 7 triệu liều vaccine cúm gia cầm để tiêm cho toàn bộ đàn thủy cầm. Sở NN&PTNT TP Hải Phòng còn có chủ trương sử dụng ngân sách địa phương để mua vaccine về tiêm cho tổng đàn.

Trong khi đó, Cục Thú y vẫn bảo lưu quan điểm thay đổi chiến lược tiêm vaccine cúm gia cầm đại trà.
Theo Cục trưởng Cục Thú y, ông Hoàng Văn Năm, đối với chủng virus mới, vaccine H5N1 Re-5 có tỉ lệ bảo hộ đạt 70% với nhánh 2.3.2-A và không bảo hộ với nhánh 2.3.2-B. Do đó, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang lưu hành virus nhánh cũ vẫn được cấp đủ vaccine, còn ở miền Bắc chỉ nên tiêm phòng dập dịch, nếu tiêm đại trà toàn bộ đàn cần phải tính lại hiệu quả. Riêng tại tỉnh Bắc Ninh, sau khi phát hiện virus nhánh 2.3.2-B ở ổ dịch, tỉnh có đề nghị được cấp vaccine nhưng Cục Thú y vẫn đang cân nhắc vì vaccine Re-5 hoàn toàn vô hiệu đối với chủng virus này.

Từ phía Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng cũng cho rằng, vaccine chỉ là một biện pháp chống dịch. Quan trọng là vai trò của chính quyền địa phương trong việc xác định ổ dịch, khoanh vùng và nhanh chóng dập dịch.


Tính đến nay, dịch cúm gia cầm đã xảy ra ở 12 tỉnh, thành phố, trong đó còn 10 tỉnh có dịch chưa qua 21 ngày. Qua giám sát ở 30 tỉnh, thành phố, tỉ lệ lưu hành virus là 4,3%, đặc biệt đối với vịt lên đến 10%. Đứng đầu là tỉnh Hà Tĩnh với tỉ lệ lên đến 25%. Vì vậy, dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Do đó, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần đề nghị các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã được cấp đủ vaccine cần tổ chức tiêm phòng ngay. Đối với khu vực phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên nơi nào có ổ dịch thì tiêu hủy và cấp vaccine để tiêm bao vây, vùng nào có nguy cơ cao cũng cần được ưu tiên tiêm phòng.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần cũng cho biết, ngoài việc duy trì 7 đoàn công tác về phòng chống dịch cúm gia cầm, Cục Thú y cần sớm đưa ra được bản đồ dịch tễ để chống dịch hiệu quả.

50 triệu liều vaccine H5N1 Re-5 hiện đang được Bộ NN&PTNT hoàn thiện thủ tục để nhập.

Được biết, hội nghị tư vấn sử dụng vaccine cúm gia cầm với sự tham gia của nhiều nhà khoa học sẽ dự kiến được tổ chức trong tuần tới để đánh giá xem có cần điều chỉnh nữa không.

H.Yến

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm