Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tuyên Quang sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống

Thanh Lương

Thứ bảy, 31/01/2026 - 14:00

(Thanh tra) - Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, tỉnh Tuyên Quang đã chủ động nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng các chương trình hành động cụ thể.

Một góc Tuyên Quang hôm nay. Ảnh: Dương Phúc

Đại hội XIV đã thông qua Nghị quyết và các văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự tổng kết sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; xác định tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Để Nghị quyết nhanh chóng được triển khai đồng bộ, hiệu quả và thực chất, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và của cả nhiệm kỳ.

Chỉ thị nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức học tập, quán triệt theo hướng “hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng”; kết hợp linh hoạt giữa phương thức truyền thống và ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; tăng cường tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo đó, nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt bao gồm toàn bộ Nghị quyết Đại hội XIV; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng triển khai; khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn từng địa phương, cơ quan, đơn vị và hoàn thành trong quý I/2026.

Dự Đại hội XIV của Đảng vừa qua, Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang gồm 36 đại biểu đại diện cho trên 136 nghìn đảng viên và hơn 1,8 triệu đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Các đại biểu tham dự Đại hội đã phát huy cao độ trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân.

Tại các cuộc họp triển khai mọi mặt công tác tại địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh dẫn lại tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển.

Tinh thần đó được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp thu sâu sắc, coi đây là nguồn động lực to lớn để địa phương bứt phá vươn lên, phát huy truyền thống quê hương cách mạng “Thủ đô Khu Giải phóng”, “Thủ đô Kháng chiến”.

Ngay sau Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết; đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai sát thực tiễn, thực hiện ngay từ đầu năm 2026.

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, Tuyên Quang đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 phấn đấu là tỉnh phát triển, có thu nhập cao trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Cụ thể hóa Chỉ thị của Bộ Chính trị, tỉnh xác định quy hoạch là nhiệm vụ nền tảng, có ý nghĩa quyết định đối với định hướng phát triển dài hạn.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị cho ý kiến vào Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Dương Phúc

Tại hội nghị chuyên đề cho ý kiến vào Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức ngày 29/1, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh đã nhấn mạnh việc điều chỉnh quy hoạch trong bối cảnh tỉnh được hợp nhất là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, làm thay đổi căn bản cấu trúc không gian phát triển, mở ra dư địa và cơ hội mới cho tăng trưởng nhanh, bền vững.

Quy hoạch phải được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng vùng; khắc phục tình trạng phát triển manh mún, hình thành các cực tăng trưởng, trục động lực, hành lang kinh tế gắn với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Ông Hầu A Lềnh cũng yêu cầu quy hoạch phải gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; phát triển kinh tế xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đồng thời chú trọng phát triển con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh và ổn định xã hội.

Tỉnh Tuyên Quang cũng đặc biệt coi trọng công tác cán bộ và coi đây chính là “then chốt của then chốt”. Việc điều động, luân chuyển cán bộ từ cấp tỉnh về cơ sở được thực hiện quyết liệt, gắn đánh giá cán bộ với hiệu quả công việc cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong phương thức lãnh đạo, điều hành.

Song song với đó, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh. Tỉnh đã triển khai nhiều phương án đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, từng bước xây dựng nền hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển.

Thực tiễn tại cơ sở cho thấy, khi bộ máy tinh gọn, cán bộ gần dân, trách nhiệm cao, niềm tin của Nhân dân được củng cố, tạo sự đồng thuận trong triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Nhìn về chặng đường 2026-2030, mục tiêu đưa Tuyên Quang bứt phá không còn là khát vọng xa vời. Sức mạnh của lòng dân hòa quyện với ý Đảng đang tạo nên động lực mạnh mẽ để tỉnh phát triển nhanh, bền vững, giữ vững bản sắc.

Việc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị gắn với cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV tại Tuyên Quang là minh chứng sinh động cho quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ tỉnh, thể hiện rõ tinh thần hành động quyết liệt, biến Nghị quyết của Đảng thành hiện thực, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tuyên Quang sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống

Tuyên Quang sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống

(Thanh tra) - Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, tỉnh Tuyên Quang đã chủ động nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng các chương trình hành động cụ thể.

Thanh Lương

14:00 31/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm