Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Nam
Thứ ba, 11/11/2025 - 19:47
(Thanh tra) - Việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng không chỉ là trách nhiệm chính trị của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ và người dân mà còn là minh chứng rõ nét cho định hướng xây dựng Đảng “vì dân, do dân, sát dân” và nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới.
Một buổi sinh hoạt đảng của Chi bộ Tổ dân phố 25, Đảng bộ phường Kiến Hưng, TP Hà Nội. Ảnh: Hoàng Nam
Ông Lã Xuân Huỳnh, Trưởng ban Công tác mặt trận Tổ dân phố 20, phường Kiến Hưng cho biết, việc lấy ý kiến cho Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng được tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp theo chức năng của của mỗi tổ chức. Cụ thể, ở Chi bộ, đồng chí Bí thư Chi bộ sẽ phổ biến, lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của các đảng viên trong Chi bộ, nơi quy tụ đảng viên - những người có hiểu biết chính trị, có khả năng định hướng, phân tích, tổng hợp ý kiến trên tinh thần xây dựng. Ở Tổ dân phố, đồng chí Tổ trưởng sẽ đóng vai trò kết nối, phổ biến thông tin, tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia bình đẳng. Nhờ đó, quá trình lấy ý kiến không chỉ giới hạn trong phạm vi nội bộ tổ chức đảng mà bao trùm toàn cộng đồng dân cư, đảm bảo mọi tầng lớp Nhân dân đều có cơ hội thể hiện tiếng nói, chính kiến của mình đối với những vấn đề trọng đại của đất nước.
Theo ông Mai Ngọc Tuấn, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 20, Đảng ủy phường Kiến Hưng,TP Hà Nội, việc triển khai lấy ý kiến, tổng hợp góp ý của cán bộ, đảng viên vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng được Chi bộ tổ chức triển khai bằng nhiều hình thức. Ngoài việc triển khai gửi toàn bộ văn kiện trong nhóm Chi bộ để các đảng viên nghiên cứu, chủ động tham gia đóng góp ý kiến, qua đó tổng hợp ý kiến để gửi Đảng bộ cấp trên theo kế hoạch và tiến độ đề ra. Qua tổng hợp thấy rằng, đa số các ý kiến đóng góp của các đảng viên Chi bộ đều đồng ý với Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Ông Mai Ngọc Tuấn, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 20. Ảnh: Hoàng Nam
Điều này góp phần hình thành ý thức chính trị và pháp lý cao hơn trong Nhân dân, giúp người dân hiểu rõ hơn đường lối, chủ trương, nhiệm vụ mà Đại hội XIV sẽ đề ra, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động.
Bà Lê Thị Hà Anh, Tổ trưởng tổ dân phố 25, Kiến Hưng, TP Hà Nội cho biết, việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chính sách, quy định của Nhà nước, cũng như việc lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, được thực hiện qua các nhóm Zalo, facebook nội bộ của Tổ dân phố. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của cư dân, Tổ dân phố sẽ tổng hợp để báo cáo kết quả đến cấp có thẩm quyền.
Còn theo ông Dương Quang Vinh, cư trú tại phường Kiến Hưng, TP Hà Nội, tôi được Tổ trưởng tổ dân phố, công an khu vực đến tận nhà để đôn đốc, hướng dẫn các thao tác để góp ý thông qua ứng dụng VNeID và tôi hoàn toàn nhất trí với các nội dung Dự thảo văn kiện. Việc rộng mở lấy ý kiến góp ý từ tất cả các tầng lớp Nhân dân và cán bộ, đảng viên, khẳng định rằng Dự thảo Văn kiện Đại hội là kết tinh trí tuệ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Khi Nhân dân được tham gia góp ý từ cấp cơ sở, mỗi ý kiến góp ý là tiếng nói đồng hành với vận mệnh cộng đồng, với tương lai quốc gia. Nhờ đó, các văn kiện dự thảo có tính thực tiễn, sát thực tế hơn, phản ánh đa dạng hơn những mong mỏi, trăn trở và khát vọng của người dân.
Đợt cao điểm lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành Báo cáo số 90/BC-MTTW-BTT, tổng hợp quy mô ý kiến góp ý rộng lớn trong hệ thống Mặt trận đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đã có 527.764 lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân được ghi nhận thông qua hội nghị lấy ý kiến trực tiếp và góp ý bằng thư, báo.
Trí Vũ
(Thanh tra) - Một trong những quan điểm xây dựng phát triển đất nước trong giai đoạn mới được nêu tại Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội XIV của Đảng là tăng cường kiểm soát quyền lực, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nguyệt Tân
Thu Hằng - Dương Nguyễn
Trần Quý
Hương Trà
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh