Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Phan Chí Hiếu, Đặng Hoàng Oanh; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Quang Thái đồng chủ trì hội thảo.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng XIV có 18 vấn đề mới, căn cốt, quan trọng. Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục có những ý kiến đóng góp một cách toàn diện, tổng thể các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Ông đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến vào những vấn đề trọng tâm, cụ thể nhằm lựa chọn những ý kiến có giá trị nhất để đưa vào báo cáo tổng hợp chung của Đảng ủy Bộ Tư pháp trình Đảng ủy Chính phủ và báo cáo Tiểu ban văn kiện.
Góp ý tại hội thảo, GS. TS Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đánh giá, các văn kiện trình Đại hội XIV thể hiện tư duy đổi mới và sự chỉ đạo quyết liệt. Ông tán thành nhiều nội dung, nhất là mục tiêu và giải pháp của văn kiện vừa thiết thực, đầy đủ, có nhấn mạnh các giải pháp đột phá cho sự phát triển thời gian tới.
GS. TS Phan Trung Lý nhấn mạnh 2 nội dung trong dự thảo văn kiện, gồm: Hoàn thiện thể chế pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới. Đối với 2 nội dung này, ông đề nghị nhấn mạnh, tăng cường thêm về thể chế, về Nhà nước pháp quyền. Đặc biệt, phải đánh giá được “điểm nghẽn” hiện nay. Cụ thể, trước hết là tư duy; thứ hai là về quy trình kỹ thuật; thích ứng với yêu cầu của thời đại mới. Đề nghị hoàn thiện đầy đủ hơn.
Theo TS Ngọ Văn Nhân, Đại học Luật Hà Nội, phần viết về Nhà nước pháp quyền trong dự thảo chưa xứng tầm với những kết quả đã đạt được. Ông cho rằng, cần đưa tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới vào văn kiện trình Đại hội Đảng XIV.
Nhấn mạnh nội dung về quan điểm xây dựng thể chế phát triển tại dự thảo Văn kiện, TS Dương Thị Thanh Mai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) cho rằng, “xây dựng hệ sinh thái thể chế phát triển” không phải chỉ là pháp luật, chính sách mà là tổng thể chính sách pháp luật cộng với các thiết chế làm ra chính sách pháp luật, thiết chế thi hành, thiết chế giám sát…
“Hệ sinh thái đó được xây dựng trên các trụ cột, có phân tầng và có ưu tiên (thể chế chính trị, thể chế kinh tế, các thể chế khác). Cá nhân tôi rất tâm đắc với nội dung này, đây là cơ sở chính trị quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật”, TS Mai chia sẻ.
Đặc biệt, cho rằng nội dung về thể chế chính trị (tại trang 21 được thể hiện trong 3 đoạn) trong dự thảo văn kiện chưa rõ ràng, rành mạch, bà đề nghị kết cấu lại nền tảng 3 chủ thể. Đồng thời, bà đề xuất bổ sung nội dung về hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm đảm bảo hoạt động Nhà nước pháp quyền theo nguyên tắc quản trị quốc gia minh bạch, có sự giám sát của xã hội.
Hội thảo còn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu về chủ đề của báo cáo chính trị; đề nghị bổ sung một số cụm từ; cần làm rõ hơn vai trò lãnh đạo của đảng đối với nhà nước pháp quyền; vấn đề kiểm soát quyền lực…
Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cho biết, các ý kiến đóng góp của các đại biểu đều nhất trí đánh giá cao chất lượng các dự thảo văn kiện với tư duy mới, cách làm mới, cách tiếp cận vấn đề mới và có nhiều nội dung tư tưởng mới, ngắn gọn, súc tích, bao bao quát được các vấn đề có liên quan. Đặc biệt, đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá.
Khái quát lại các nội dung góp ý tại hội thảo, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp, nhất là Viện Khoa học pháp lý tổng hợp đầy đủ các ý kiến phát biểu tại hội thảo, để Đảng ủy Bộ tiếp tục hoàn thiện, báo cáo các cơ quan chức năng theo đúng quy định.