Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lào Cai phát huy dân chủ, lan tỏa niềm tin hướng tới Đại hội XIV của Đảng

Bùi Bình

Thứ ba, 04/11/2025 - 21:12

(Thanh tra) - Bằng những cách làm sáng tạo, linh hoạt và sát thực tiễn, công tác nắm bắt dư luận xã hội, lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng ở Lào Cai đã trở thành điểm sáng trong cả nước. Từ phố thị đến vùng cao biên giới, tinh thần dân chủ, đồng thuận và niềm tin vào Đảng đang lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp Nhân dân.

Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Lào Cai về công tác nắm tình hình Nhân dân và lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Hồng Oanh

Thực hiện Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Kế hoạch 07, chỉ đạo 100% Đảng bộ trực thuộc triển khai nghiêm túc công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội. Hiện, toàn tỉnh có hơn 3.000 cộng tác viên dư luận xã hội và hơn 2.800 tổ tuyên vận hoạt động hiệu quả, bảo đảm thông tin hai chiều giữa Đảng và Nhân dân.

Các hình thức nắm bắt dư luận được thực hiện linh hoạt, kết hợp giữa truyền thống và nền tảng số. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tổ chức 520 hội nghị, tọa đàm, 7 cuộc điều tra xã hội học với gần 18.000 người tham gia. Nhờ đó, Tỉnh ủy kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”. Dư luận đánh giá cao tinh thần đổi mới, dân chủ, tiết kiệm trong tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, thể hiện cụ thể tinh thần hành động vì dân.

Công tác lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng được triển khai sâu rộng, phát huy cao độ trí tuệ và dân chủ trong Nhân dân. Toàn tỉnh ghi nhận hơn 13.500 lượt ý kiến tham gia, trong đó hàng nghìn ý kiến được gửi về Tỉnh ủy qua hội nghị, ứng dụng VNeID, mạng xã hội và văn bản trực tiếp.

Các ý kiến tập trung vào những vấn đề lớn: Phát triển nhanh, bền vững; chuyển đổi số quốc gia; chính sách dân tộc; đổi mới giáo dục, y tế; công tác cán bộ. Đa số đồng tình và đánh giá cao tính khoa học, thực tiễn của các dự thảo văn kiện.

Đặc biệt, Lào Cai được đánh giá là địa phương có nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức lấy ý kiến Nhân dân như: “Lấy ý kiến qua mạng xã hội và ứng dụng VNeID”, “Tổ tuyên vận gắn lấy ý kiến Nhân dân”, “Tuyên truyền qua loa truyền thanh gắn sinh hoạt thôn”, “Lấy ý kiến theo nhóm đối tượng trọng tâm”. Những mô hình này giúp phát huy dân chủ, mở rộng tương tác, đưa việc góp ý đến gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa.

Cùng với đó, Tỉnh ủy Lào Cai triển khai đồng bộ công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Khảo sát gần 2.800 cán bộ, công chức, viên chức cho thấy trên 60% đánh giá mô hình hoạt động hiệu quả, 56% nhận định công tác chỉ đạo, điều hành rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, vẫn còn những băn khoăn về điều kiện làm việc và chế độ phụ cấp. Trước thực tế này, Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo rà soát, điều chỉnh chính sách hỗ trợ và tăng cường công tác tư tưởng, định hướng dư luận, bảo đảm ổn định nội bộ.

Ông Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu kết luận. Ảnh: Hồng Oanh

Trong 10 tháng năm 2025, Lào Cai đã thực hiện 7 cuộc điều tra xã hội học, thu hút hơn 17.800 người tham gia, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Chuẩn bị đại hội chi bộ, chuyển đổi số, dịch vụ công, tư tưởng cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính. Kết quả cho thấy công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội ở Lào Cai đã thực sự đi vào chiều sâu, trở thành công cụ quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời lắng nghe, điều chỉnh chính sách phù hợp thực tiễn.

Tại buổi làm việc với Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương ngày 4/11, các đại biểu đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt của Lào Cai trong công tác nắm bắt dư luận và lấy ý kiến Nhân dân. Nhiều ý kiến cho rằng, các mô hình như “Tổ tuyên vận gắn lấy ý kiến Nhân dân” hay “Lấy ý kiến qua VNeID” đã góp phần tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, gắn kết Đảng với dân, củng cố niềm tin xã hội.

Một số đại biểu cũng chỉ ra khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, nhất là ở vùng cao, vùng sâu. Trước thực tế đó, Tỉnh ủy đã chỉ đạo ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ công tác xa nhà, tăng cường cán bộ về cơ sở, giúp ổn định tư tưởng và phát huy năng lực đội ngũ.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai khẳng định: Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của công tác nắm tình hình Nhân dân và dư luận xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai bài bản, khoa học, bảo đảm thông tin hai chiều, phản ánh trung thực, khách quan, giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời xử lý vấn đề ngay từ cơ sở.

Ông nhấn mạnh, Lào Cai luôn được Trung ương và dư luận xã hội đánh giá cao trong cải cách hành chính, phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, hợp tác kinh tế cửa khẩu và xây dựng hạ tầng. Tỉnh đang tập trung nâng cấp giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, đồng thời chuẩn bị dự án hợp tác kinh tế qua biên giới, xây dựng khu logistics và cửa khẩu thông minh, tạo động lực phát triển mới cho vùng biên giới phía Bắc.

Phát biểu kết luận, ông Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của Lào Cai trong công tác nắm tình hình Nhân dân, dư luận xã hội và tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí khẳng định, Lào Cai là địa phương triển khai sớm, bài bản, góp phần tạo đồng thuận và lan tỏa niềm tin trong Nhân dân.

Trung ương đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhân rộng mô hình sáng tạo, tăng cường phối hợp trong nắm bắt và định hướng dư luận; đồng thời gắn công tác dân vận với bảo tồn văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Việc lan tỏa thông tin tích cực, chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái sẽ góp phần củng cố niềm tin xã hội, hướng tới thành công của Đại hội XIV của Đảng, dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển đất nước.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị 5 nhóm nhiệm vụ lớn cho Văn kiện Đại hội XIV

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị 5 nhóm nhiệm vụ lớn cho Văn kiện Đại hội XIV

(Thanh tra) - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành Báo cáo số 90/BC-MTTW-BTT, tổng hợp quy mô ý kiến góp ý rộng lớn trong hệ thống Mặt trận đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đã có 527.764 lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân được ghi nhận thông qua hội nghị lấy ý kiến trực tiếp và góp ý bằng thư, báo.

Trí Vũ

13:17 02/12/2025
Kiểm soát quyền lực và đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Kiểm soát quyền lực và đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(Thanh tra) - Một trong những quan điểm xây dựng phát triển đất nước trong giai đoạn mới được nêu tại Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội XIV của Đảng là tăng cường kiểm soát quyền lực, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nguyệt Tân

06:00 29/11/2025

Tin mới nhất

Xem thêm