Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang - Bảo Anh
Thứ sáu, 20/02/2026 - 06:55
(Thanh tra) - Theo nhận định của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, Đại hội XIV của Đảng không chỉ xác lập tầm nhìn chiến lược, mà còn lan tỏa mạnh mẽ niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng vươn lên và thúc đẩy tinh thần hành động trong toàn hệ thống chính trị.
Đại hội XIV của Đảng đã đưa ra những quyết sách lịch sử, để xây dựng nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp mở ra tầm nhìn chiến lược cho kỷ nguyên phát triển mới. Ảnh: Đ.X
TS. Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ) chia sẻ, một trong những thành công nổi bật của Đại hội XIV là đã lan tỏa mạnh mẽ niềm tin xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
Lý giải điều này, TS. Đinh Văn Minh cho rằng Đại hội đã củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng thông qua tầm nhìn chiến lược rõ ràng, tư duy đổi mới, khoa học và gắn chặt với thực tiễn.
Theo ông, các mục tiêu phát triển được xác định không chỉ mang tính dài hạn, mà còn trực tiếp gắn với những vấn đề cấp bách của đời sống xã hội, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc hoàn thiện thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, lấy con người làm trung tâm.
“Chính sự kết hợp hài hòa giữa tầm nhìn chiến lược và giải pháp thực tiễn đó đã thắp lên niềm tin rằng đất nước đủ bản lĩnh, trí tuệ và nguồn lực để bứt phá trong kỷ nguyên mới”, TS. Đinh Văn Minh nói.
Cùng với lan tỏa niềm tin, TS. Đinh Văn Minh nhận định, Đại hội XIV còn khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến và phát triển, đặc biệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trí thức và thế hệ trẻ.

Ảnh đồ hoạ: Tú Anh
Những thông điệp xuyên suốt về đổi mới sáng tạo, liêm chính, kỷ cương, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân, theo ông Minh, đã tạo nên động lực tinh thần to lớn, thúc đẩy tinh thần dấn thân, vượt qua tư duy nhiệm kỳ, tư duy an toàn, ngại trách nhiệm.
Chia sẻ về kỳ vọng sau Đại hội, TS. Đinh Văn Minh mong các quyết sách sớm đi vào cuộc sống thông qua những chương trình hành động cụ thể, khả thi, có lộ trình rõ ràng, phân công trách nhiệm minh bạch và cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả.
Bởi theo ông Minh, thành công của Đại hội chỉ thực sự trọn vẹn khi mỗi chủ trương được thể chế hóa kịp thời và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở.
Để biến niềm tin và khát vọng đó thành hành động cụ thể, TS. Đinh Văn Minh góp ý mỗi cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong đổi mới tư duy, nêu gương về đạo đức, trách nhiệm và kỷ luật công vụ; nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
“Chính từ những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày, tinh thần Đại hội XIV mới được hiện thực hóa, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và vững bước đi lên trong kỷ nguyên mới”, TS. Đinh Văn Minh khẳng định.
TS. Vũ Việt Hà (Học viện Chính trị Công an Nhân dân) nhìn nhận, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt.
Đại hội diễn ra sau 80 năm giành độc lập dân tộc và 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và thể hiện rõ uy tín, năng lực lãnh đạo của Đảng cầm quyền.
Tuy nhiên, theo bà Hà, thực tiễn hiện đặt ra không ít khó khăn, thách thức mới, từ những diễn biến phức tạp của an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, cho đến các vấn đề xã hội như biến đổi khí hậu, già hóa dân số, chênh lệch phát triển giữa các vùng, miền.

Ảnh đồ hoạ: Tú Anh
Cùng với đó là những yêu cầu của phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và tìm kiếm những động lực tăng trưởng, phát triển mới cho nền kinh tế.
TS. Vũ Việt Hà cho rằng, Đại hội XIV đã đề ra những quyết sách mang tính đột phá để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với thông điệp “tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
“Chủ đề Đại hội là sự tổng kết từ thực tiễn phát triển đất nước thời gian qua, được khái quát thành mục tiêu, phương châm và là cơ sở để xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể”, bà Hà nhận định.
Cũng theo TS. Vũ Việt Hà, mục tiêu mà Đại hội XIV đề ra thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, đồng thời là sự kết tinh, thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân, phản ánh khát vọng phát triển đất nước một cách tự tin, chủ động trong kỷ nguyên mới.
Nhấn mạnh tinh thần của Đại hội đã lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, khơi dậy ý chí tự cường và niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, bà đồng thời tin rằng: “Niềm tin và khát vọng đó sẽ được cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể của các chủ thể trong toàn hệ thống chính trị”.
Về kỳ vọng, TS. Vũ Việt Hà cho rằng cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân đều mong muốn các quyết sách của Đại hội XIV được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, sớm đi vào cuộc sống.
Theo bà, sự thành công của Đại hội và sự đúng đắn trong đường lối của Đảng cần được đánh giá bằng kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; bằng việc bảo đảm môi trường an ninh, an toàn quốc gia; bằng sự hài lòng của Nhân dân và trên hết là đời sống ấm no, tự do, hạnh phúc của người dân, với quyền con người, quyền công dân được tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ.
Vì vậy, TS. Vũ Việt Hà nhấn mạnh mỗi cán bộ, đảng viên cần tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, tin tưởng vào các chủ trương, đường lối đã đề ra; hiện thực hóa những chủ trương đó bằng hành động cụ thể trong thi hành công vụ, thực hiện đúng phương châm “nói đi đôi với làm”, có trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm.
Cán bộ, đảng viên cũng phải luôn thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc”, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân, đồng thời giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, không ngừng học tập, nâng cao trình độ để thích ứng với yêu cầu của kỷ nguyên mới, theo TS. Vũ Việt Hà.
Trên cơ sở tổng kết sâu sắc thực tiễn và phát triển lý luận, TS. Hồ Thanh Thủy (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, Đại hội XIV tiếp tục khẳng định con đường phát triển đúng đắn của Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của nền kinh tế.
Bà phân tích, các định hướng lớn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát huy nguồn lực con người, lấy con người làm trung tâm, chủ thể và động lực của phát triển, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội đã tạo nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào triển vọng phát triển của đất nước.

Ảnh đồ hoạ: Tú Anh
Theo TS. Hồ Thanh Thủy, Đại hội XIV không chỉ trả lời câu hỏi “Việt Nam sẽ đi về đâu”, mà quan trọng hơn là đã khơi dậy mạnh mẽ ý chí “Việt Nam phải vươn lên như thế nào” trong bối cảnh thế giới nhiều biến động phức tạp.
Bà nhấn mạnh thành công của Đại hội chỉ thực sự được khẳng định khi nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và củng cố niềm tin xã hội.
“Với nền tảng thể chế ngày càng hoàn thiện, quyết tâm chính trị lớn của toàn hệ thống, sự đồng thuận xã hội, cùng với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định rõ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế, công tác thể chế hóa, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát được tăng cường sẽ tạo điều kiện để nghị quyết sớm đi vào thực tiễn hiệu quả”, bà quả quyết.
TS. Hồ Thanh Thủy mong mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong tư duy và hành động; chủ động học tập, quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội; cụ thể hóa nghị quyết vào từng nhiệm vụ, từng vị trí công tác.
Việc gắn lời nói với việc làm, lấy hiệu quả thực tiễn và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo, theo bà Thủy, chính là con đường trực tiếp để đưa tinh thần Đại hội vào đời sống xã hội.
Phân tích từ góc độ thể chế và pháp luật, ông Phan Văn Lâm, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Pháp luật và Phát triển cho rằng Đại hội XIV đã lan tỏa niềm tin xã hội trước hết từ sự thẳng thắn trong nhìn nhận thực trạng.
“Văn kiện Đại hội không né tránh những điểm nghẽn của phát triển như chất lượng tăng trưởng, hiệu quả khu vực kinh tế nhà nước, áp lực dân số già, bẫy thu nhập trung bình hay rủi ro thể chế trong bối cảnh hội nhập sâu và chuyển đổi số”, ông Lâm dẫn chứng.

Ảnh đồ hoạ: Tú Anh
Theo ông, việc gọi đúng tên vấn đề, thay vì chỉ nhấn mạnh thành tựu, đã tạo ra cảm giác tin cậy chính trị: Đảng không đứng ngoài thực tiễn, mà đối diện trực diện với nó và chủ động tìm kiếm giải pháp.
Cùng với đó, khát vọng phát triển được khơi dậy từ cách tiếp cận mới về mục tiêu, khi Đại hội XIV không chỉ nhấn mạnh tăng trưởng, mà đặt phát triển trong một cấu trúc rộng hơn, gắn tăng trưởng với năng suất, công bằng xã hội, tự chủ kinh tế và năng lực chống chịu trước các cú sốc toàn cầu.
Ông Phan Văn Lâm cũng nhận định, niềm tin còn đến từ sự nhất quán giữa tư duy phát triển và kỷ luật quyền lực. Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh song song hai trụ cột: khơi thông nguồn lực xã hội và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.
Theo ông, đây là sự điều chỉnh quan trọng, cho thấy phát triển không còn được hiểu là “nới lỏng vô điều kiện”, mà là mở rộng không gian sáng tạo trong một khuôn khổ trách nhiệm rõ ràng.
Về kỳ vọng sau Đại hội, ông Lâm mong đợi tốc độ thể chế hóa nhanh hơn, hạn chế tối đa “độ trễ chính sách”, đồng thời xây dựng môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, có tính dự đoán cao.
Ông cũng nhấn mạnh để biến khát vọng phát triển thành hành động, mỗi cán bộ, đảng viên cần chuyển từ tư duy “đúng quy trình” sang “đúng mục tiêu”, nâng chuẩn năng lực thực thi và tái định nghĩa trách nhiệm nêu gương không chỉ là phẩm chất đạo đức cá nhân, mà là yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo quốc gia.
Có thể thấy, từ niềm tin chính trị được củng cố, khát vọng phát triển được khơi dậy, đến quyết tâm hành động được lan tỏa, Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn đậm nét trong nhận thức và tình cảm của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.
Những chia sẻ tâm huyết cho thấy sự thống nhất cao giữa ý Đảng và lòng dân, giữa tầm nhìn chiến lược của Đại hội với mong muốn cống hiến, đồng hành của các tầng lớp trí thức.
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, niềm tin mới đang được hun đúc, tạo nền tảng vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, đưa đất nước tự cường, tự tin bước tới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hiện thực hóa mục tiêu hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo nhận định của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, Đại hội XIV của Đảng không chỉ xác lập tầm nhìn chiến lược, mà còn lan tỏa mạnh mẽ niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng vươn lên và thúc đẩy tinh thần hành động trong toàn hệ thống chính trị.
Hương Giang - Bảo Anh
(Thanh tra) - Suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam luôn vượt qua mọi khó khăn, thử thách và vươn tới phát triển phồn vinh, hùng cường. Đại hội XIV của Đảng đã khẳng định thông điệp về một Việt Nam tự cường, đổi mới và hành động, khơi dậy khát vọng cháy bỏng về một quốc gia thịnh vượng vào năm 2045.
Hương Giang - Tú Anh
Hương Giang - Tú Anh
Thanh Lương - Thanh Hoa
Hương Giang
Thượng tá, TS Hà Sơn Thái, Phó Trưởng phòng Khoa học quân sự, Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam
Thực hiện: Thanh Lương - Thái Hải
Văn Thanh
Hương Giang - Bảo Anh
Trọng Tài
Trung Hà
Đông Hà
Quang Dân
Quang Dân
Quang Dân
Trọng Nghĩa
Nguyễn Điểm
Minh Nghĩa