Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khi “dân là gốc” trở thành thước đo của mọi quyết sách

Vũ Linh - Hữu Chính

Thứ bảy, 31/01/2026 - 17:00

(Thanh tra) - Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm “dân là gốc”, nhưng với yêu cầu cao hơn: lấy cuộc sống, sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân làm thước đo hiệu quả của mọi chủ trương, chính sách.

Từ thực tiễn ở Lâm Đồng, nơi có nhiều vùng sâu, vùng xa, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tư tưởng ấy đang được kiểm nghiệm bằng những chuyển động cụ thể ở cơ sở.

“Dân là gốc” – từ tư tưởng chỉ đạo đến chuẩn mực hành động

Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, quan điểm “dân là gốc” luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt.

Đến Đại hội XIV của Đảng, điểm nổi bật của văn kiện là yêu cầu cụ thể hóa tư tưởng “dân là gốc” bằng hành động và kết quả thực chất.

Theo đó, hiệu quả của mỗi quyết sách không chỉ được đánh giá bằng mục tiêu đề ra, mà phải được đo bằng mức cải thiện đời sống, sự đồng thuận và niềm tin của Nhân dân.

Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Ảnh: D. Linh

Với Lâm Đồng, đây không chỉ là yêu cầu về tư tưởng mà là đòi hỏi từ thực tiễn.

Là tỉnh có địa bàn rộng, điều kiện tự nhiên phức tạp, dân cư phân tán, trong đó đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, mọi chủ trương nếu không xuất phát từ cuộc sống của dân, không phù hợp điều kiện vùng miền sẽ khó đi vào thực tiễn.

Văn kiện Đại hội XIV đặt ra một chuẩn mực rõ ràng: Khi người dân đồng thuận, tin tưởng và chủ động tham gia thực hiện, chủ trương ấy mới thực sự đúng và bền vững.

Đây cũng chính là nền tảng để củng cố niềm tin xã hội, tạo sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân.

Niềm tin của dân – nền tảng cho phát triển bền vững ở Lâm Đồng

Tại Lâm Đồng những năm qua cho thấy, quan điểm “dân là gốc – thước đo của mọi quyết sách” đã được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, dự án gắn với đời sống cơ sở.

Từ đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế đến các chính sách giảm nghèo bền vững, hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi… đều hướng tới mục tiêu ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đáng chú ý, trong quá trình triển khai, tiếng nói của Nhân dân ngày càng được coi trọng.

Nhiều địa phương đã chủ động lấy ý kiến cộng đồng, điều chỉnh phương án cho phù hợp với điều kiện sản xuất, tập quán sinh hoạt và bản sắc văn hóa của đồng bào. Việc đặt người dân vào vị trí trung tâm không chỉ giúp chính sách đi vào cuộc sống, mà còn hạn chế tình trạng hình thức, áp đặt từ trên xuống.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng. Ảnh: D.Linh

Từ góc nhìn cơ sở, Trưởng thôn Touneh Bi Za (thôn 1, xã Lạc Dương) cho rằng, xây dựng Đảng phải gắn chặt với đời sống Nhân dân, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ vai trò then chốt.

Khi cán bộ thực sự gương mẫu, gần dân, nói đi đôi với làm, công khai và minh bạch, niềm tin của người dân sẽ được củng cố, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng, theo Trưởng thôn Touneh Bi Za.

Ông Trương Văn Sáng, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2, khẳng định quan điểm “dân là gốc – thước đo cao nhất của mọi quyết sách” là nguyên tắc xuyên suốt trong điều hành.

Với đặc thù là xã miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 65%, mọi chủ trương ở xã Đam Rông 2 đều được cân nhắc trên cơ sở lợi ích thiết thực của người dân và doanh nghiệp.

“Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm; việc gì gây khó cho dân thì phải kiên quyết tránh”, ông Sáng khẳng định.

Cùng chung quan điểm, Trưởng thôn M’Răng (xã Ka Đô) Ya Drich cho rằng, chính sách chỉ thực sự hiệu quả khi xuất phát từ nhu cầu của dân, phù hợp điều kiện vùng miền và tôn trọng bản sắc văn hóa của từng dân tộc. Khi người dân hiểu, tin và thấy rõ lợi ích, họ sẽ chủ động tham gia, biến chủ trương thành hành động cụ thể.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Lâm Đồng xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Ảnh: D.Linh

Từ vùng xa xã Đạ Tẻh, đảng viên hưu trí Nguyễn Quốc Dân bày tỏ kỳ vọng Đảng tiếp tục kiên định tinh thần lấy "dân làm gốc", coi đời sống của Nhân dân là thước đo khi ban hành chính sách, để vùng sâu, vùng xa không bị tụt lại phía sau.

Thực tiễn cho thấy, khi dân tin, dân đồng thuận và dân tham gia, đó chính là nguồn lực nội sinh to lớn.

Quan điểm “dân là gốc” vì thế không chỉ là tư tưởng chỉ đạo trong Văn kiện Đại hội XIV, mà đang trở thành nền tảng củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khi “dân là gốc” trở thành thước đo của mọi quyết sách

Khi “dân là gốc” trở thành thước đo của mọi quyết sách

(Thanh tra) - Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm “dân là gốc”, nhưng với yêu cầu cao hơn: lấy cuộc sống, sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân làm thước đo hiệu quả của mọi chủ trương, chính sách.

Vũ Linh - Hữu Chính

17:00 31/01/2026
Tuyên Quang sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống

Tuyên Quang sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống

(Thanh tra) - Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, tỉnh Tuyên Quang đã chủ động nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng các chương trình hành động cụ thể.

Thanh Lương

14:00 31/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm