Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ tư, 13/05/2026 - 11:00
(Thanh tra) - Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thành công tốt đẹp, xác định phương hướng, chương trình hành động và kiện toàn bộ máy lãnh đạo, mở ra giai đoạn phát triển mới của Mặt trận với vị thế, mô hình tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ mới.
Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Quang Vinh
Trong các ngày 11, 12 và 13/5 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức trọng thể với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.
Đại hội có sự tham dự của 1.136 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; gần 200 đại biểu khách mời là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, cùng nhiều Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Trước khi bước vào chương trình chính thức, các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, đồng thời dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: Văn Điệp
Điểm nhấn đặc biệt của Đại hội là phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại hội lần này là dấu mốc mở đầu cho một chặng đường phát triển mới của MTTQ Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, Mặt trận phải tiếp tục là nơi hội tụ lòng dân, phản ánh ý dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, kết nối sức dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
Ông đồng thời đặt ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới. Đó là quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”; đổi mới phương thức tập hợp và vận động Nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; chăm lo lợi ích thiết thực của Nhân dân; và xây dựng Mặt trận hiện đại, thông suốt, gần dân, chuyển đổi số thực chất, có tầm nhìn dài hạn.
Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phát triển Cổng Mặt trận số 24/7, tổ chức “Tháng nghe dân nói”, triển khai Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh và tham mưu xây dựng Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa mang tầm nhìn lâu dài, vừa gắn chặt với thực tiễn hoạt động của hệ thống Mặt trận trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Bà nhấn mạnh, MTTQ các cấp cần quyết tâm, quyết liệt đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.
Mục tiêu xuyên suốt, theo bà Hoài, là để MTTQ Việt Nam thực sự trở thành nòng cốt phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đoàn kết, tập hợp và vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.
Tại Đại hội, các đại biểu cũng được nghe lãnh đạo Chính phủ phát biểu về tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và công tác phối hợp giữa Chính phủ với UBTƯ MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Quốc hội phát biểu về công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.
Đại hội đã thông qua Báo cáo của UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X, giai đoạn 2024 - 2026 và thống nhất đánh giá dù thời gian triển khai Nghị quyết Đại hội X chưa dài, song hệ thống Mặt trận đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, khẳng định vai trò nòng cốt chính trị trong củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đại hội xác định trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; thực hiện sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, lấy Nhân dân làm chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trao đổi với đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Q.Vinh
Đại hội đã thống nhất phương hướng, mục tiêu, 15 chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ đột phá và 7 Chương trình hành động của toàn hệ thống Mặt trận.
Chương trình thứ nhất tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chương trình thứ hai nhấn mạnh nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; thực hiện dân chủ và tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.
Chương trình thứ ba động viên Nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống Nhân dân.
Chương trình thứ tư hướng tới phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận.
Chương trình thứ năm phát huy quyền làm chủ, tinh thần tự quản của Nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.
Chương trình thứ sáu đẩy mạnh đối ngoại Nhân dân và hợp tác quốc tế.
Chương trình thứ bảy tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thiện bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận.

Đại hội phát huy cao độ tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Ảnh: Quang Vinh
Đại hội cũng thông qua Báo cáo kiểm điểm của UBTƯ, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực khóa X; thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.
Một nội dung đặc biệt quan trọng của Đại hội là hiệp thương dân chủ cử ra UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đại hội quyết định số lượng Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI là 405 vị; tại Đại hội, đã hiệp thương cử 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương.
Hội nghị lần thứ nhất UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI đã hiệp thương cử 70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch và 12 vị tham gia Ban Thường trực.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Bà Hà Thị Nga tiếp tục được tín nhiệm tái cử giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Các Phó Chủ tịch chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI gồm các ông, bà: Nguyễn Phi Long, Nguyễn Anh Tuấn, Lương Quốc Đoàn, Bùi Quang Huy, Lê Thị Thủy, Bế Xuân Trường, Hoàng Công Thủy, Trần Thắng, Nguyễn Đức Phong và Cao Xuân Thạo.
Hội nghị cũng hiệp thương cử 8 Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI gồm các ông, bà: Hà Thị Khiết, Nguyễn Thị Doan, Nguyễn Phước Lộc, Bùi Huyền Mai, Thích Thiện Nhơn, Trần Xuân Mạnh, Đỗ Hồng Quân và Châu Văn Minh.

Ra mắt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI. Ảnh: Quang Vinh
Thành công của Đại hội lần thứ XI đánh dấu bước phát triển mới của MTTQ Việt Nam.
Với phương hướng rõ ràng, chương trình hành động cụ thể và đội ngũ lãnh đạo được kiện toàn, hệ thống Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ sở chính trị vững chắc của chính quyền Nhân dân và là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thành công tốt đẹp, xác định phương hướng, chương trình hành động và kiện toàn bộ máy lãnh đạo, mở ra giai đoạn phát triển mới của Mặt trận với vị thế, mô hình tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ mới.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Sáng 13/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiến hành phiên bế mạc.
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Nam Dũng
Trọng Tài
Hương Giang
Văn Thanh
Trang Anh
Trung Hà
Minh Tân
Thái Hải
Đăng Tân
Thái Hải
Hải Hà