Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 08/05/2014 - 14:04
Những thông tin quan trọng liên quan đến các điều khoản hợp đồng giữa VFF với HLV Nhật Bản đang gần hé lộ. Đáng chú ý, VFF sẽ chỉ trả mức lương khiêm tốn với HLV đến từ xứ sở Mặt trời mọc.
VFF tinh toán khá kỹ trong việc trả lương cho HLV tuyển Việt Nam
Thông tin từ VFF, đến thời điểm này VFF đã chốt lại được 2 ứng cử viên, trong đó có một HLV người Nhật Bản. Sau khi Hội đồng HLV Quốc gia thẩm định chuyên môn và trình lên thường trực VFF, VFF quyết định chọn HLV người Nhật Bản.
Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, VFF đã hoàn tất việc đàm phán với HLV người Nhật Bản này, nhưng do hai bên còn một số vướng mắc trong hợp đồng, nên danh tính sẽ được giữ tới phút chót, chậm nhất là ngày 15/5 tới.
Trước đó, có thông tin cựu HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản Takeshi Okada sẽ là người được VFF lựa chọn. HLV này từng có 11 năm huấn luyện các đội bóng ở Nhật Bản và từng làm HLV trưởng đội Consadole Sapporo - đội bóng Công Vinh thi đấu trong 4 tháng năm ngoái. Tuy nhiên sau đó, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã phủ nhận thông tin VFF đang đàm phán với HLV Takeshi Okada. Đến hôm qua, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ lại cho rằng, ông Takeshi Okada là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất và VFF sẽ có sự xem xét kỹ.
Chưa biết có phải là HLV Takeshi Okada hay không nhưng chắc chắn rằngVFF đã chọn HLV người Nhật Bản dẫn dắt đội tuyển Việt Nam (ĐTVN). Như vậy, vấn đề được báo chí và dư luận quan tâm nhất lúc này chính là mức lương và mục tiêu cụ thể VFF đặt ra cho HLV Nhật Bản như thế nào.
Phát biểu trên báo chí, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết, mức lương của HLV Nhật Bản sắp tới chỉ vào khoảng 15.000 USD/tháng. Được biết, Tổng cục TDTT sẽ hỗ trợ cho VFF khoảng 10.000 USD/tháng.
Như vậy, mức lương với HLV Nhật Bản còn thấp hơn những HLV ngoại trước đây. Cụ thể, HLV ngoại gần đây như Falko Goetz (25.000 USD/tháng) hay Henrique Calisto (22.000 USD/tháng chưa tính thuế và các khoản chi khác). Rất có thể VFF đã nhận được sự hỗ trợ tối đa từ Liên đoàn bóng đá Nhật Bản. Đó cũng là lý do VFF quyết tâm theo đuổi phương án sử dụng HLV Nhật Bản, thay vì tìm kiếm những HLV châu Âu hay Nam Mỹ như trước kia.
Còn về chỉ tiêu thành tích, ông Lê Hùng Dũng cho biết, VFF không thể tiếp tục áp dụng cách ăn xổi như trước đây được nữa. Bóng đá Việt Nam không thể chạy theo thành tích trước mắt, mà phải có sự đầu tư dài hơi. VFF sẽ học theo cách làm bóng đá chuyên nghiệp của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản và tin chắc sẽ thành công trong thời gian không xa.
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đánh giá cao tố chất và sự phù hợp của các HLV Nhật Bản đối với bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, các cấp dưới của ông Dũng cũng hoàn toàn ủng hộ phương án HLV Nhật Bản. Chưa bao giờ VFF có sự đồng lòng cao như vậy trong việc tìm kiếm HLV trưởng và đó chính là tín hiệu đáng mừng cho bóng đá nước nhà.
Tất nhiên, việc HLV trưởng Nhật Bản có thành công với bóng đá Việt Nam hay không cần có thời gian trả lời, bởi có quá nhiều yếu tố cần phải có để có thể trụ được ở môi trường bóng đá Việt Nam, chưa muốn nói là dẫn dắt ĐTQG thành công.
Theo kế hoạch, VFF sẽ ký hợp đồng với HLV Nhật Bản vào cuối tháng 5. HLV trưởng sẽ có 2 trận ra mắt ngay trong tháng 6, với những trận giao hữu đầu tiên của ĐTVN nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2014.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 22/6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức Festival Biển 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”. Với hơn 40 hoạt động đa dạng và kỳ vọng đón tới 800.000 lượt khách, sự kiện không chỉ là một kỳ lễ hội rực rỡ mà còn là chiến lược dài hơi nhằm khẳng định thương hiệu du lịch bền vững của vùng đất “xứ Trầm, biển Yến”.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Từ ngày 26 - 28/6/2026, tỉnh Khánh Hòa sẽ trở thành tâm điểm hội tụ của sắc màu di sản với Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI. Với quy mô quốc gia và chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới", sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược trong việc kết nối di sản với phát triển du lịch bền vững và chính sách dân tộc dài hơi.
Minh Nghĩa
Văn Thanh
Vũ Linh
Trọng Tài
Phương Hiếu
PV
Bùi Bình - Thu Nhài
PV
PV
Trần Quý
Thư Kỳ
Minh Tân
Văn Thanh
Thanh Nhung
Thanh Lương