Theo dõi Báo Thanh tra trên
TK
Thứ hai, 18/08/2025 - 08:05
(Thanh tra) - “Tự hào là người Việt Nam” không chỉ là một sự kiện nghệ thuật đơn thuần mà còn là hoạt động mang ý nghĩa chính trị tư tưởng sâu sắc, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành dự chương trình. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Tối 17/8, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam" đã diễn ra tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), kết nối hơn 30.000 khán giả trực tiếp cùng hàng triệu đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước theo dõi trên sóng truyền hình, các nền tảng số.
Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,UBNDthành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty Cổ phần Netmedia tổ chức, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.
Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, các trí thức, văn nghệ sỹ, kiều bào, đại diện thế hệ trẻ và gần 30.000 khán giả tại Quảng trường Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội, cùng hàng triệu khán giả đang xem trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.
Ca khúc “Tiến quân ca” - Quốc ca với gần 30.000 khán giả cùng hướng về lá cờ Tổ quốc, hòa giọng cùng ca sỹ Tùng Dương và dàn đại hợp xướng 200 người cùng cất tiếng hát, trở thành một trong những khoảnh khắc hùng tráng, tự hào ghi dấu ấn của chương trình.
“Tự hào là người Việt Nam” được dàn dựng theo 3 chương “Nguồn cội - Gọi tên Việt Nam,” “Một Việt Nam - Triệu trái tim,” “Tự hào là người Việt Nam” trên sân khấu thiết kế 360 độ, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng trời và đất.
Chương trình có sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng như Ban nhạc Bức Tường, Dương Trần Nghĩa, Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hà An Huy, Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Lê Anh Dũng, Huyền Trang, Lâm Phúc, Nhóm Oplus, Mai Trang, Tiến Hưng, Tiêu Minh Phụng, RamC, dàn hợp xướng Dynamic, Câu lạc bộ Ngôi sao nhỏ… cùng với sự tham gia của 500 nghệ sỹ, diễn viên múa đã đưa khán giả vào hành trình nghệ thuật đầy hứng khởi, khơi dậy khát vọng tự hào dân tộc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tự hào là người Việt Nam" tôn vinh lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Vietnam+
Những màn trình diễn thực cảnh công phu với hiệu ứng 3D mapping sống động, hệ thống âm thanh ánh sáng - visual đỉnh cao, kết hợp những tác phẩm âm nhạc truyền thống và hiện đại, mang đến một trải nghiệm mãn nhãn, thăng hoa giữa nghệ sỹ và khán giả.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tự hào là người Việt Nam" được tổ chức nhằm góp phần tôn vinh lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam, khơi dậy lòng biết ơn sâu sắc với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo tiền bối, đồng bào, chiến sỹ cả nước đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; lan tỏa sâu rộng về sự đoàn kết một lòng của người dân Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc và người Việt Nam ở nước ngoài, từ đó củng cố niềm tin, tinh thần tự lực, tự cường, tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng cống hiến và ý chí quyết tâm xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chương trình “Hành trình về nguồn - Trở về để biết mình từ đâu” chính thức ra mắt, hướng tới kể những câu chuyện về con người, quê hương, ký ức, lịch sử, văn hóa và những giá trị tốt đẹp được trao truyền qua các thế hệ.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Trong quá trình lấy ý kiến, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Bộ Nội vụ về việc bố trí lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, hoán đổi ngày làm việc (nếu cần thiết) cần căn cứ vào điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Thái Minh
Hải Hà
Theo VTV.vn
Chu Tuấn
Đăng Tân
Văn Thanh
B.S
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Lương
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Giang Sơn