Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trọng tài thảm họa vẫn bắt chính ở World Cup 2014

Thứ năm, 16/01/2014 - 20:20

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức công bố danh sách 25 trọng tài chính sẽ điều khiển các trận cầu tại vòng chung kết World Cup 2014, diễn ra tại Brazil vào tháng 6 này.

Trọng tài Felix Brych mắc sai lầm nghiêm trọng. (Nguồn: Getty Images)

Trong bản danh sách trọng tài được FIFA chọn lựa có những cái tên đáng chú ý được nhiều người biết đến như Nicola Rizzoli (Italia), Carlos Velasco Carballo (Tây Ban Nha) và Howard Webb (Anh).

Tuy nhiên, trong bản danh sách này, không ít người cảm thấy bất ngờ khi có tên của Cuneyt Cakir và Felix Brych - hai trọng tài đã mắc phải những sai lầm khá nghiêm trọng khi điều khiển các trận đấu gần đây.

Cuneyt Cakir - trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ chính là người đã mắc sai lầm lớn khi rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu tiền vệ Nani của Manchester United sau pha va chạm với Alvaro Arbeloa, khiến Manchester United thua ngược Real Madrid 1-2 và bị loại khỏi Champions League ở mùa giải trước.

Trong khi đó, trọng tài Felix Brych còn mắc sai lầm nghiêm trọng hơn khi công nhận "bàn thắng ma" của Stefan Kiessling trong trận đấu giữa Leverkusen và Hoffenheim ở Bundesliga hồi tháng 10 vừa qua.

Danh sách 25 trọng tài bắt chính tại World Cup 2014

Châu Âu (9 người): Bjorn Kuipers (Hà Lan), Jonas Eriksson (Thụy Điển), Milorad Mazic (Serbia), Pedro Proenca (Bồ Đào Nha), Nicola Rizzoli (Italia), Carlos Velasco Carballo (Tây Ban Nha) và Howard Webb (Anh), Felix Brych (Đức), Cuneyt Cakir (Thổ Nhĩ Kỳ).

Nam Mỹ (5): Wilmar Alexander Roldan Perez (Colombia), Sandro Meira Ricci (Brazil), Carlos Alfredo Vera Rodriguez (Ecuador), Enrique Osses Zencovich (Chile), Nesto Fabian Pitana (Argentina).

Châu Á (4): Ravshan Irmatov (Uzbekistan), Yuichi Nishimura (Nhật Bản), Nawaf Skukralla (Bahrain) và Benjamin Williams (Australia).

Châu Phi (3): Noumandiez Doue (Cote d'Ivoire), Bakary Gassama (Gambia) và Djamel Haimoudi (Algeria).

Khu vực CONCACAF (3): Joel Aguilar Chicas (El Salvador), Mark Geiger (Mỹ) và Marco Rodriguez Moreno (Mexico).

Châu Đại Dương (1): Peter O'Leary (New Zealand).

 (VIETNAM+) 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tư tưởng, văn hóa: Cội nguồn sức mạnh và bản lĩnh chiến đấu của “Bộ đội Cụ Hồ"

Tư tưởng, văn hóa: Cội nguồn sức mạnh và bản lĩnh chiến đấu của “Bộ đội Cụ Hồ"

(Thanh tra) - Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, công tác tư tưởng, văn hóa luôn được xem là linh hồn và mạch sống của quân đội ta. Đây là nhân tố cơ bản, quan trọng hàng đầu quyết định sức mạnh chiến đấu và chiến thắng, giúp lực lượng vũ trang vượt qua mọi gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Dương Nguyễn

15:03 22/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm