Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 08/10/2014 - 21:53
VFF hứa thưởng cho các cầu thủ nếu thi đấu tốt nhưng lại không muốn những cầu thủ 19 tuổi trực tiếp cầm tiền vì nhiều nỗi lo. Điều này có đúng không?
Các cầu thủ cũng cần được hưởng trực tiếp công sức lao động của mình
VFF lo sợ họ sẽ “lại đi sàn nhảy, uống rượu, gái gú, hút chích và từng bước dẫn tới cá độ, bán độ… như lứa đàn anh Văn Quyến, Quốc Vượng”.
Mới đây, ngay trước VCK giải U.19 Châu Á diễn ra ở Myanmar, khi được hỏi về việc VFF sẽ treo thưởng bao nhiêu cho các cầu thủ U.19 VN để khích lệ tinh thần thi đấu của họ, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nói: “Nếu thi đấu tốt, VFF sẽ thưởng cho các cầu thủ nhưng khoản này sẽ được đưa vào sổ tiết kiệm của gia đình cầu thủ".
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nói: “Tôi không muốn các cầu thủ còn trẻ mà đã cầm trong tay số tiền lớn. Họ mà có tiền, không biết tiêu gì rồi lại đi sàn nhảy, uống rượu, gái gú, hút chích và từng bước dẫn tới cá độ, bán độ… Tôi không muốn lứa U19 này hỏng giống như những đàn anh Văn Quyến, Quốc Vượng… - những người mà nếu không tiếp xúc quá sớm với những số tiền lớn, chúng ta đã không mất đi một lứa tài năng…”.
Việc không để cầu thủ U.19 VN tiếp xúc với tiền đã gây ra những tranh luận trái chiều.
Số ủng hộ quan điểm và các đặt vấn đề của lãnh đạo VFF thì cho rằng: Nếu để cầu thủ sớm tiếp xúc với tiền sẽ chóng “hỏng”. Bằng chứng mới nhất là việc một số cầu thủ đội tuyển U.21 QG đã từng bị bắt gặp khi “lang thang” trong quá bar vào lúc nửa đêm trong lúc đội này thi đấu giải U.21 Quốc tế báo Thanh Niên năm 2013.
Nhưng cũng có luồng quan điểm không đồng tình, rằng, VFF đừng coi những cầu thủ U.19 như những đứa trẻ lên 3, lên 5 mà hãy coi các cầu thủ là những người trưởng thành như đúng với tuổi thật của họ.
Vì U.19 là những người trưởng thành, có đầy đủ quyền công dân và đang lao động (một dạng lao động đặc thù là đá bóng) thì họ có quyền hưởng thụ thành quả của mình. Và như thế việc dùng tiền thế nào, đưa cho ai hãy để các cầu thủ tự quyết định chứ không thể có tư duy áp đặt như vậy.
Trong xã hội hiện đại và trong cách giáo dục trẻ con, người ta khuyến khích để trẻ em tiếp xúc sớm với đồng tiền để hiểu giá trị lao động, để tự chủ quản lý những đồng tiền mình có từ nhỏ.
Việc lãnh đạo VFF “sợ” các cầu thủ tiêu tiền, sợ các cầu thủ “đi sàn nhảy, uống rượu, gái gú, hút chích và từng bước dẫn tới cá độ, bán độ…” thì có phần lỗi lớn của chính lãnh đạo VFF khi chưa tạo được một môi trường bóng đá thật sự trong sạch, để rồi khi có tiền cũng không dám đưa tận tay cho cầu thủ dù họ xứng đáng với những đồng tiền mình được hưởng.
Hay đây cũng là một kiểu tư duy "không quản được thì cấm" và chúng ta vẫn thường chứng kiến.
(LĐO)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức Chương trình “Hành trình về địa chỉ đỏ” nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.
Nguyệt Tân
Không cần đến quầy vé, khán giả có thể xem lịch diễn, lựa chọn chỗ ngồi, thanh toán và nhận vé điện tử của Liên đoàn Xiếc Việt Nam chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Nền tảng bán vé mới được kỳ vọng giúp các gia đình chủ động hơn khi lên kế hoạch đưa trẻ nhỏ đi xem xiếc.
Theo VHO
Phương Hiếu
Thư Kỳ
Hoàng Hưng
Thùy Dương
Kỳ Phương
Minh Trí
Diễm My
Thảo Nguyên
Uyên Phương
Thái Hải
Nguyễn Điểm
Hải Hà
Thanh Nhung
Hải Hà
T.Vân