Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chính Bình
Thứ năm, 07/08/2025 - 17:08
(Thanh tra) - Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn hóa, thể thao 2025 diễn ra trong ngày 7 và 8/8 tại Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh, với gần 200 chuyên viên phụ trách lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hoàng Lê
Ngày 7/8, phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn hóa, thể thao năm 2025, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận cho biết, hội nghị giúp các cán bộ, chuyên viên trong lĩnh vực văn hóa, thể thao bước đầu hình dung được khái niệm công việc, lao động của mình là gì.
Theo thống kê của ngành Văn hóa, thể thao TP Hồ Chí Minh, hiện có trên 40% chuyên viên được điều động về giữ nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa, xã hội nói chung chưa có trải nghiệm thực tế đối với ngành đang được giao nhiệm vụ.
Tại hội nghị, các học viên được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ qua các chuyền đề: Công tác quản lý nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; công tác quản lý nhà nước về lễ hội, karaoke, vũ trường, quảng cáo, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; công tác tuyên truyền cổ động trực quan, kỹ năng xây dựng, quản lý và điều hành hoạt động của câu lạc bộ, đội, nhóm....
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho rằng, hiệu quả, yêu cầu, mục tiêu cần đạt được của công tác văn hóa, thể thao không nằm ở số lượng chương trình, hoạt động hay thành tích đạt được, mà ở sự chuyển biến nền tảng văn hóa, thể thao từ cơ sở.
“Không gian văn hóa, giá trị văn hóa của người Việt Nam, chuẩn mực đạo đức phải lan tỏa từ cơ sở thì mới tạo ra sự bền vững. Văn hóa giao thông, văn hóa công sở, văn hóa cộng đồng, văn hóa trong ứng xử, văn hóa trong gia đình… là những thành tố tạo nên văn hóa cho sự phát triển của văn hóa TP Hồ Chí Minh”, ông Thuận cho hay.
Ngoài ra, ông Thuận còn nhấn mạnh không có địa phương nào đủ sức làm nên hoạt động văn hóa, thể thao đáp ứng cho cộng đồng vì văn hóa, thể thao không có biên giới, địa giới hành chính.
Lực lượng văn nghệ sĩ, đội ngũ thể thao thành tích cao các nơi đều hội tụ về TP Hồ Chí Minh. Những nhân tố này sau trưởng thành lại lan tỏa, đóng góp cho các địa phương.
Nếu không có sự liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong khu vực, giữa những địa phương có thế mạnh thì rất khó tổ chức, duy trì và phát huy được hoạt động văn hóa thể thao.
Đây cũng là cơ hội để các cán bộ, chuyên viên tìm kiếm, liên kết và cùng nhau để làm văn hóa, thể thao. Nếu ta biết cách liên kết với nhau thì sẽ có thể tổ chức được những hoạt động lớn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm qua, báo chí hai nước Việt Nam - Lào có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, nhất là trong việc tổ chức các đợt tập huấn để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các phóng viên, biên tập viên.
Thư Ký
(Thanh tra) - Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” từ năm 2016 đã trở thành hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm và sự tri ân của lực lượng Biên phòng đối với đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực biên giới, hải đảo. Tiếp nối thành công của những chương trình trước, năm 2026, chương trình dự kiến tổ chức tại Hà Tĩnh, tiếp tục làm sâu sắc thêm hình ảnh Bộ đội Biên phòng chăm lo cho Nhân dân mỗi độ Tết đến, Xuân về.
Dương Nguyễn
Chính Bình
Nam Dũng
Đan Anh
Trần Quý
Thư Ký
Thư Ký
Cảnh Nhật
Hải Hà
Thái Minh
Lê Phương
Thư Ký
T.Vân
Trung Hà
Văn Thanh