Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Nhài
Chủ nhật, 27/04/2025 - 11:00
(Thanh tra) - Hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn cách riêng để bày tỏ lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc - từ những bộ ảnh đậm chất truyền thống đến các video lan tỏa cảm hứng trên mạng xã hội.
Những video đầy sáng tạo mang đậm dấu ấn được “viral” một cách đặc biệt, góp phần truyền cảm hứng yêu nước, tự hào theo cách rất riêng của giới trẻ trong thời đại công nghệ số. Ảnh: Chụp màn hình
Không chỉ xuất hiện trên các con phố lớn của Thủ đô, những tà áo dài thướt tha, khăn rằn Nam Bộ hay bộ quân phục màu xanh còn phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội.
Hàng loạt video hậu trường, bộ ảnh nghệ thuật lấy cảm hứng từ lịch sử đang nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích và chia sẻ.
Với người trẻ, lịch sử không còn là những dòng chữ khô khan trong sách vở mà là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận.

Các bạn trẻ hào hứng chụp ảnh tại Lăng Bác để chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng dân tộc. Ảnh: Nguyễn Nhài
Bạn Trần Hải Yến (21 tuổi, Đại học Thương mại) cho biết: “Mỗi dịp lễ lớn, đặc biệt là ngày 30/4, tôi luôn dành thời gian tìm hiểu lại lịch sử. Việc chụp ảnh, làm video hay đơn giản là đăng một dòng trạng thái tưởng nhớ cũng là cách để tôi góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước".

Nhóm các bạn sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh và Du lịch (Đại học Điện Lực) check-in tại phố Ấu Triệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Nhài
Bạn Trần Văn Hiển (sinh viên năm 3 - Trường Đại học Điện Lực) chia sẻ: “Năm nay kỷ niệm 50 năm nên không khí rất sôi nổi, quy mô tổ chức cũng lớn hơn hẳn. Ngoài việc chụp ảnh, tôi còn tranh thủ dậy sớm tới tòa soạn Báo Nhân Dân để nhận tập phụ san, số đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".

Bạn Nguyễn Quỳnh Trang (Hà Nội) bày tỏ: “Tình yêu nước với mình không chỉ là xúc động khi nghe bài "Như có Bác trong ngày đại thắng", mà còn là tìm hiểu thêm về các cuộc chiến tranh, để hiểu vì sao hôm nay mình được sống trong hòa bình". Ảnh: Nguyễn Nhài
Song song với những hoạt động tưởng niệm truyền thống, hàng loạt trào lưu mới như nhảy theo nhạc “Máu đỏ da vàng”, vẽ cờ Tổ quốc hay “biến hình” cùng bài hát “Tự hào Việt Nam” đã và đang làm dậy sóng các trang mạng xã hội, thu hút sự chú ý của hàng triệu người.
Những giai điệu cách mạng hào hùng là chất xúc tác để các bạn trẻ thể hiện lòng yêu nước, đồng thời bày tỏ sự hưởng ứng đối với một ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Các bạn trẻ ứng dụng công nghệ để kể lại lịch sử, góp phần lan tỏa kiến thức lịch sử đến cộng đồng mạng một cách sinh động, dễ tiếp cận. Ảnh: Chụp màn hình
Đặc biệt, xu hướng “kể lại lịch sử bằng công nghệ” cũng đang lan tỏa mạnh mẽ.
Một số bạn trẻ sử dụng infographic hay podcast để truyền tải thông tin về các mốc lịch sử, nhân vật anh hùng. Những sản phẩm này được đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh, âm thanh và nội dung, mang đến trải nghiệm mới mẻ và gần gũi hơn cho người xem.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 20/12, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2025, phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian và mừng thọ hội viên cao tuổi.
Chính Bình
(Thanh tra) - Bị nhiều người gọi là “gã khùng” vì dành phần lớn cuộc đời để gom nhặt bom, đạn, vỏ pháo và những thứ bị xem là phế liệu, ông Ngô Duy Duyệt vẫn lặng lẽ theo đuổi công việc mà mình cho là cần phải làm. Ngay bên tuyến đường ven biển Quảng Trị, ông dựng nên một điểm trưng bày kỷ vật chiến tranh, không vé vào cổng, mở cửa cho bất cứ ai muốn bước vào xem.
Minh Tân
Dương Nguyễn
Ngọc Trâm
Dương Nguyễn
PV
Chu Tuấn
Hữu Anh
Chu Tuấn
Hương Giang
Hương Trà
Nguyệt Thu
Dương Nguyễn
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình