Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ ba, 21/12/2021 - 23:18
(Thanh tra)- Ngày 21/12, tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Lễ An vị Tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu Tưởng niệm Đại tướng thuộc Khu Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt trang nghiêm trên ban thờ chính giữa của khu thờ tự. Ảnh: Lan Phương
Ngay từ sáng sớm ngày 21/12, Tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Điện Biên đón tại ngã ba xã Nà Nhạn, TP Điện Biên Phủ và đưa rước về Khu Tưởng niệm Đại tướng thuộc Khu Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ.
Tượng thờ Đại tướng được rước lên bàn thờ, thực hiện nghi lễ an vị và dâng hương tưởng niệm. Phòng thờ tại khu thờ tự có tổng diện tích sử dụng là 55,9m2. Không gian thờ tự mang tính truyền thống, tạo không khí trang nghiêm, ấm áp, được bố trí 3 ban thờ, trong đó ban thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở chính giữa với diện tích sử dụng 4,5m2.
Việc đưa rước bức tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Khu Tưởng niệm Đại tướng thuộc Khu Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ là điều mong đợi đã từ rất lâu của các cấp chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Qua đó thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên đối với công lao to lớn của Đại tướng, người Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu“, giải phóng đất nước.

Lãnh đạo và nhân dân tỉnh Điện Biên dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Lan Phương
Đây là sự kiện góp phần giáo dục thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, lòng tự hào, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, là một dấu ấn mới về văn hóa, phát huy giá trị phục vụ nhu cầu của các cựu chiến binh, khách tham quan du lịch và nhân dân đến tri ân tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng, thu hút khách du lịch tới tham quan, đẩy mạnh phát triển kinh tế về du lịch của tỉnh trong thời gian tới.
Mẫu tượng được khắc họa dựa trên bức ảnh Đại tướng năm 59 tuổi, khắc họa thành công chân dung một nhà chiến lược quân sự lỗi lạc, một vị tướng huyền thoại, Tổng Tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng mặc quân phục Đại tướng, trên ngực áo đeo duy nhất Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao quý nhất mà Đảng và Nhà nước trao. Khuôn mặt vừa thể hiện sự uy nghi, nghiêm nghị, ánh mắt nhìn xa trông rộng của một vị tướng, bậc thiên tài quân sự của thế giới, nhưng vẫn ấm áp, gần gũi, bình dị.
Tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đúc bằng đồng với chiều cao 86cm, chiều ngang 43cm, chiều sâu 34cm. Đây là mẫu tượng bán thân của nhà điêu khắc Lê Đình Bảo, được gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp giới thiệu. Tượng được đúc tại cơ sở đúc tượng đồng công nghệ cao Nguyễn Thượng Sách (tỉnh Hải Dương).
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi hơi ấm mùa Xuân lan tỏa khắp miền quê xứ Thanh, tại Nghè Xuân Phả (xã Xuân Trường, nay là xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) lại rộn ràng tiếng trống, tiếng thanh la, mở màn cho trò Xuân Phả, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia có lịch sử từ thời Đinh.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tặng quà dịp Tết Nguyên đán là nét văn hóa đẹp của người Việt, thể hiện sự tri ân, kính trọng và gắn kết tình cảm dịp năm mới. Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị truyền thống ấy, thực tế nhiều năm qua cho thấy vẫn tồn tại tình trạng lợi dụng quà Tết để biếu xén, tác động không đúng chuẩn mực, dẫn đến nguy cơ biến tướng và vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, mặc dù đã có những quy định, chỉ thị cụ thể về nội dung này.
Minh Nguyệt - Dương Nguyễn
Minh Tân
Đăng Tân
Hải Anh
Hương Trà
Nguyễn Điểm
Minh Nghĩa
Vũ Tuấn Dũng (Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An)
Văn Thanh
Hương Trà
Hương Trà
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Nguyễn Giang
Minh Nguyệt - Dương Nguyễn
Minh Tân
Chu Tuấn