Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Thứ sáu, 28/02/2025 - 13:21
(Thanh tra) - Ngày 28/2, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Tổng lãnh sự Nhật Bản tổ chức họp báo thông tin chuỗi hoạt động của Lễ hội Việt Nhật lần thứ 10 năm 2025.
Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh Lê Trường Duy thông tin về lễ hội. Ảnh: TH
Trong lần thứ 10 tổ chức, lễ hội sẽ diễn ra nhiều chương trình giao lưu, quảng bá thương mại, ẩm thực, văn hóa và du lịch Việt Nam - Nhật Bản, với khoảng 155 đơn vị triển lãm.
Cùng với đó là hoạt động giao lưu “Trẻ em - Trái đất - Tương lai” với chuỗi chương trình giao lưu văn hoá, nghệ thuật và thể thao kỳ vọng sẽ tạo cơ hội trao đổi, học hỏi và tăng cường tình đoàn kết giữa thế hệ trẻ Việt Nam - Nhật Bản.
Đáng chú ý, chương trình "đạp xe hữu nghị" có sự tham gia của đại biểu hai nước cùng các vận động viên Thành phố Hồ Chí Minh và Nhật Bản cũng sẽ diễn ra trong khuôn khổ lễ hội.

Các hoạt động lại Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9, tổ chức năm 2024. Ảnh: TH
Đặc biệt, nhân kỷ niệm lần thứ 10 tổ chức Lễ hội Việt - Nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh tại Nhật Bản lần đầu tiên được tổ chức tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản (dự kiến từ ngày 1 - 2/11/2025 tại Trung tâm Hội nghị Tokyo International Forum).
“Lễ hội Việt - Nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh và Lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh tại Nhật Bản năm 2025 là chuỗi sự kiện góp phần đánh dấu một chặng đường dài trong mối quan hệ hữu nghị khăng khít giữa Chính phủ và Nhân dân 2 nước, đặc biệt là sau sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Qua đó, mở ra một chương mới trong nỗ lực cùng nhau đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất trên mọi lĩnh vực, đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới”, ông Lê Trường Duy nhấn mạnh.
Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào hai ngày 8 - 9/3/2025 với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau - Đến tận mai sau”.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hơn 30 năm rời miền Tây Nghệ An vào xây dựng vùng kinh tế mới, cộng đồng người Thái ở buôn Thái, xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk) vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, xem đó là hồn cốt, là sợi dây gắn kết cộng đồng giữa đại ngàn Tây Nguyên.
Nguyễn Mai
(Thanh tra) - Trước thực trạng đốt vàng mã tràn lan gây lãng phí, ô nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, nhiều cơ sở thờ tự ở Hà Nội đã siết chặt quy định, từng bước thay đổi thói quen của người dân.
Hải Hà
Dương Nguyễn
Thu Huyền
Bảo Anh
Hải Hà
Minh Nguyệt
Trang Nguyệt
Nam Dũng
H.T
Đan Anh
Minh Nguyệt
Đăng Tân
Minh Tân
Nam Dũng
Thu Huyền
Theo TTXVN