Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hoá: Tăng cường bảo vệ các khu lăng mộ vua chúa sau việc lăng mộ vua Lê Túc Tông bị xâm hại

Hương Trà

Thứ năm, 08/05/2025 - 17:15

(Thanh tra) - Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản báo cáo về việc dấu hiệu xâm phạm lăng mộ vua Lê Túc Tông thuộc Khu di tích lịch sử Lam Kinh, tỉnh Thanh Hoá; đề nghị tăng cường bảo vệ các khu lăng mộ vua chúa sau sự việc lăng mộ vua Lê Túc Tông bị xâm hại.

Lăng mộ vua Lê Túc Tông tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Hương Trà

Ngày 8/5, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã có Báo cáo số 1982/SVHTTDL-DSVH gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc lăng mộ vua Lê Túc Tông thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh bị xâm hại, đồng thời đưa ra các kiến nghị trong công tác quản lý, bảo vệ di tích trên địa bàn.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, ngay khi nhận được thông tin về việc lăng mộ vua Lê Túc Tông bị xâm hại, sở đã chủ động phối hợp với các phòng, ban chức năng của UBND các huyện: Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hiện trường, thu giữ dụng cụ, xác minh cứ liệu liên quan, lập biên bản và bàn giao tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Tại báo cáo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, hiện nay, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố đã và đang có hiện tượng một số nhóm đối tượng có hành vi xâm hại, đào trộm mộ để tìm kiếm di vật, cổ vật (như phát hiện dấu hiệu xâm phạm lăng mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát, thôn La Khê Trẹm, phường Long Hồ, quận Phú Xuân, thành phố Huế, ngày 5/1/2025).

Trước tình hình xuất hiện nhóm người có hoạt động phức tạp, lợi dụng việc thăm quan, nghiên cứu khoa học, học tập trong lĩnh vực di sản văn hoá để nhằm mục đích khảo sát, thực hiện hành vi đào bới, xâm hại lăng mộ các nhân vật lịch sử, di chỉ khảo cổ học, tìm kiếm di vật, cổ vật, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các khu, điểm du lịch; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, đào bới, trục vớt, buôn bán, trao đổi trái phép di vật, cổ vật trên địa bàn.

Tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ việc, ngăn chặn hiện tượng, hành vi xâm hại, tự ý đào bới, tìm kiếm di vật, cổ vật tại các lăng mộ vua Lê thuộc Khu di tích lịch sử Lam Kinh (trong đó có lăng mộ vua Lê Túc Tông) nói riêng; các khu lăng mộ chúa Trịnh, chúa Nguyễn, các nhân vật lịch sử của các triều đại phong kiến và các di chỉ khảo cổ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung; xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 3/5, Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản Thanh Hóa phát hiện dấu hiệu xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông ở Làng đội 1 Nông trường, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, nên đã báo cáo cơ quan chức năng, công an vào cuộc điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 2 người có quốc tịch Trung Quốc gồm: Shen Jiangyang (SN 1982; ngụ huyện Hợp Phố, thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây) và Deng Zhiji (SN 1984; ngụ thị trấn Tây Hương, TP Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây) là những người đã xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông, tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Hai người nước ngoài bị bắt để làm rõ hành vi xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, bước đầu 2 người Trung Quốc khai nhận, ngày 28/4 đã nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam với mục đích đi tìm cổ vật ở các khu mộ cổ của vua chúa và mộ của người giàu có để trộm cắp tài sản là những đồ vật được chôn cùng trong mộ.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã di lý 2 người Trung Quốc về địa phương để thực nghiệm hiện trường việc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông, đồng thời đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 người này để điều tra về hành vi "Xâm phạm mồ mả".

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Ninh Bình: Văn hóa – xã hội giữ vai trò trụ cột trong quá trình tổ chức chính quyền hai cấp

Ninh Bình: Văn hóa – xã hội giữ vai trò trụ cột trong quá trình tổ chức chính quyền hai cấp

(Thanh tra) - Trong giai đoạn 2021 - 2025, cùng với phát triển kinh tế, Ninh Bình xác định văn hóa – xã hội là trụ cột bảo đảm ổn định, đồng thuận trong quá trình tổ chức và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tạo nền tảng phát triển bền vững và nâng cao chất lượng quản trị địa phương.

Trung Hà

21:38 22/12/2025
Hà Tĩnh tổng kết công tác tuyên giáo, dân vận và báo chí năm 2025

Hà Tĩnh tổng kết công tác tuyên giáo, dân vận và báo chí năm 2025

(Thanh tra) - Ngày 22/12/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận, công tác báo chí năm 2025, nhằm đánh giá kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ngọc Trâm

21:29 22/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm