Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ bảy, 25/04/2026 - 22:03
(Thanh tra) - Tối 25/4, tại sân khấu Quảng trường biển phường Sầm Sơn đã khai mạc Lễ hội Du lịch Sầm Sơn năm 2026 với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ”, mở màn cho mùa du lịch biển được kỳ vọng sôi động nhất trong năm của xứ Thanh.
Khai mạc Lễ hội Du lịch Sầm Sơn năm 2026 với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ”. Ảnh: Văn Thanh
Từ miền ký ức đến đô thị biển Sầm Sơn hiện đại
Không chỉ là nghi thức khởi động mùa hè, lễ khai mạc năm nay được xem như lời khẳng định về vị thế ngày càng lớn của Sầm Sơn trên bản đồ du lịch cả nước, sau hành trình chuyển mình mạnh mẽ từ một đô thị biển truyền thống sang điểm đến hiện đại, năng động và giàu trải nghiệm.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, từ những năm đầu thế kỷ XX, Sầm Sơn đã nổi tiếng là điểm nghỉ dưỡng hấp dẫn, là thương hiệu du lịch biển tiêu biểu của Thanh Hóa và Việt Nam. Trải qua hơn một thế kỷ phát triển, vùng biển này vẫn giữ nguyên sức hút bởi sự giao hòa của biển trời, cảnh quan thiên nhiên cùng nét thân thiện, mến khách của con người xứ Thanh.

Sầm Sơn "ken đặc" du khách đêm khai mạc. Ảnh: Lê Hoàng
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, tiếp nối truyền thống ấy, Sầm Sơn hôm nay đang mở ra diện mạo mới với không gian đô thị khang trang, hạ tầng du lịch đồng bộ, dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vui chơi ngày càng đa dạng và chất lượng. Những đổi thay ấy giúp Sầm Sơn không chỉ là nơi nghỉ mát theo mùa, mà đang từng bước trở thành trung tâm du lịch biển hiện đại, văn minh, hoạt động quanh năm.
Thông điệp “Khát vọng rực rỡ” được gửi gắm trong lễ hội cũng cho thấy quyết tâm đổi mới không ngừng của địa phương: Xây dựng một điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện; nơi truyền thống và hiện đại cùng song hành, lan tỏa giá trị.
Đêm nghệ thuật thắp sáng khát vọng biển xanh
Sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng tên chủ đề, được dàn dựng công phu với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Lâm Bảo Ngọc, Hà Nhi, Phạm Anh Duy, My Lam và nhóm Oplus.

Du khách dự lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn. Ảnh: Lê Hoàng
Chương trình gồm ba chương: “Huyền sử biển khơi”, “Sầm Sơn ngày mới” và “Khát vọng rực rỡ”, đưa khán giả đi qua hành trình từ chiều sâu lịch sử đến nhịp sống đương đại đầy sức sống của Sầm Sơn. Những ca khúc quen thuộc như Tiếng vọng Sầm Sơn, Sầm Sơn biển quê Thanh, Việt Nam những chuyến đi, Madein Vietnam, Tinh hoa Việt Nam… được làm mới bằng phong cách trẻ trung, sôi động, tạo nên không khí cuốn hút cho hàng vạn người dân và du khách có mặt tại quảng trường biển.

Quảng trường biển Sầm Sơn chật kín người đêm khai mạc Sầm Sơn. Ảnh: Lê Hoàng
Nếu chương đầu gợi nhắc về miền đất giàu trầm tích văn hóa, thì chương hai tái hiện nhịp sống đổi thay từng ngày của đô thị du lịch. Chương cuối là bản hòa ca của ánh sáng, âm nhạc và công nghệ sân khấu hiện đại, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Sầm Sơn trong giai đoạn mới.
Khép lại đêm hội là màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ bên bờ biển, trong tiếng reo vui của du khách. Trên nền trời đêm tháng Tư, những chùm sáng bung nở như tín hiệu mở đầu cho một mùa du lịch mới đầy kỳ vọng.
Lễ khai mạc không chỉ đánh thức không khí hè sôi động, mà còn tiếp thêm niềm tin về một Sầm Sơn đang tăng tốc, đổi mới và ngày càng hấp dẫn trên hành trình trở thành điểm đến hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Nội vụ vừa đề xuất bổ sung "Ngày Văn hóa Việt Nam" (24/11) vào Bộ luật Lao động là ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương, qua đó nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm của người lao động lên 12 ngày.
Thanh Nhung
(Thanh tra) - Sở hữu kho tàng di sản đồ sộ cùng tiềm năng sáng tạo to lớn, Hà Nội đang từng bước khơi dậy “sức sống” cho những không gian "ngủ quên", biến các giá trị văn hóa lịch sử thành một hệ sinh thái sáng tạo.
Hải Hà
Bảo Anh
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Cảnh Nhật
Thanh Lương
Thanh Lương
Trung Hà
Đăng Tân
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Lê Hữu Chính
PV
B.S