Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 19/10/2015 - 08:12
Bộ áo dài đặc biệt của nữ người mẫu được thiết kế dành riêng cho đêm bế mạc Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam 2015.
Đêm bế mạc Tuần thời trang quốc tế Việt Nam 2015 diễn ra tối 18/10 với sự góp mặt của nhiều ngôi sao giải trí và các vị khách quốc tế.

Chương trình mở màn trong tiếng trống lễ hội dồn dập làm nóng không khí khán phòng. Thanh Hằng bước ra trong tà áo dài với họa tiết dát vàng tinh xảo. Chiếc áo dài lấy hình tượng từ chim Phượng Hoàng, linh vật biểu trưng cho đức hạnh cùng những giá trị cao quý của người phụ nữ. Chiếc áo trị giá 1,2 tỷ đồng được chế tác từ 24 lượng vàng với hơn 2.000 chi tiết do 30 nghệ nhân kim hoàn thực hiện bằng phương pháp thủ công suốt 10 ngày đêm. " id="vne_slide_image_2" style="height: 751px; width: 600px;" /> Chiếc áo trị giá 1,2 tỷ đồng được chế tác từ 24 lượng vàng với hơn 2.000 chi tiết do 30 nghệ nhân kim hoàn thực hiện bằng phương pháp thủ công suốt 10 ngày đêm. Trong đêm này, hai nhà thiết kế trẻ Lý Giám Tiền và Hoàng Minh Hà kết hợp trình làng bộ sưu tập mới bên cạnh hai nhà thiết kế nước ngoài là Livia Stoianova và Yassen Samouilov. Những mẫu trang phục nổi bật của các nhà thiết kế Việt Nam và quốc tế cũng được điểm lại lần lượt trong đêm bế mạc. Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam đã mở ra những cơ hội hợp tác cho thời trang trong nước và quốc tế. Không dừng lại ở sàn diễn, nó còn mang thời trang vào cuộc sống, đặc biệt là đưa thời trang Việt gần hơn với người tiêu dùng trên toàn thế giới. Nhiều bộ sưu tập đã thu về những tín hiệu khả quan khi có đông đảo khách hàng đến xem và hỏi mua. Ông Kenzo Takada, nhà sáng lập thương hiệu Kenzo và cũng là chủ tịch danh dự của Hiệp hội thời trang cao cấp châu Á, được mời lên sân khấu phát biểu. Đây là lần đầu tiên ông đến Việt Nam. Thương hiệu Kenzo đã ghi dấu ấn với thế giới qua các thiết kế tối giản, chú trọng vào kỹ thuật cắt may, xử lý chất liệu và tôn vinh các nghệ nhân châu Á. Thiết kế của ông phần lớn đều được truyền cảm hứng từ văn hóa dân gian như váy Bolero của Tây Ban Nha, áo khoác Loden của nước Áo, quần truyền thống Ấn Độ, trang phục cung nữ Trung Hoa... Dù được mệnh danh là "huyền thoại thời trang sống", Kenzo (thứ tư từ trái sang) vẫn tỏ ra rất thân thiện, khiêm nhường và dành nhiều lời khen cho các nhà thiết kế trẻ." id="vne_slide_image_7" style="height: 439px; width: 600px;" /> Thương hiệu Kenzo đã ghi dấu ấn với thế giới qua các thiết kế tối giản, chú trọng vào kỹ thuật cắt may, xử lý chất liệu và tôn vinh các nghệ nhân châu Á. Thiết kế của ông phần lớn đều được truyền cảm hứng từ văn hóa dân gian như váy Bolero của Tây Ban Nha, áo khoác Loden của nước Áo, quần truyền thống Ấn Độ, trang phục cung nữ Trung Hoa... Dù được mệnh danh là "huyền thoại thời trang sống", Kenzo (thứ tư từ trái sang) vẫn tỏ ra rất thân thiện, khiêm nhường và dành nhiều lời khen cho các nhà thiết kế trẻ. Theo Vân An/VnExpress

Chương trình mở màn trong tiếng trống lễ hội dồn dập làm nóng không khí khán phòng. Thanh Hằng bước ra trong tà áo dài với họa tiết dát vàng tinh xảo. Chiếc áo dài lấy hình tượng từ chim Phượng Hoàng, linh vật biểu trưng cho đức hạnh cùng những giá trị cao quý của người phụ nữ. Chiếc áo trị giá 1,2 tỷ đồng được chế tác từ 24 lượng vàng với hơn 2.000 chi tiết do 30 nghệ nhân kim hoàn thực hiện bằng phương pháp thủ công suốt 10 ngày đêm. " id="vne_slide_image_2" style="height: 751px; width: 600px;" /> Chiếc áo trị giá 1,2 tỷ đồng được chế tác từ 24 lượng vàng với hơn 2.000 chi tiết do 30 nghệ nhân kim hoàn thực hiện bằng phương pháp thủ công suốt 10 ngày đêm. Trong đêm này, hai nhà thiết kế trẻ Lý Giám Tiền và Hoàng Minh Hà kết hợp trình làng bộ sưu tập mới bên cạnh hai nhà thiết kế nước ngoài là Livia Stoianova và Yassen Samouilov. Những mẫu trang phục nổi bật của các nhà thiết kế Việt Nam và quốc tế cũng được điểm lại lần lượt trong đêm bế mạc. Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam đã mở ra những cơ hội hợp tác cho thời trang trong nước và quốc tế. Không dừng lại ở sàn diễn, nó còn mang thời trang vào cuộc sống, đặc biệt là đưa thời trang Việt gần hơn với người tiêu dùng trên toàn thế giới. Nhiều bộ sưu tập đã thu về những tín hiệu khả quan khi có đông đảo khách hàng đến xem và hỏi mua. Ông Kenzo Takada, nhà sáng lập thương hiệu Kenzo và cũng là chủ tịch danh dự của Hiệp hội thời trang cao cấp châu Á, được mời lên sân khấu phát biểu. Đây là lần đầu tiên ông đến Việt Nam. Thương hiệu Kenzo đã ghi dấu ấn với thế giới qua các thiết kế tối giản, chú trọng vào kỹ thuật cắt may, xử lý chất liệu và tôn vinh các nghệ nhân châu Á. Thiết kế của ông phần lớn đều được truyền cảm hứng từ văn hóa dân gian như váy Bolero của Tây Ban Nha, áo khoác Loden của nước Áo, quần truyền thống Ấn Độ, trang phục cung nữ Trung Hoa... Dù được mệnh danh là "huyền thoại thời trang sống", Kenzo (thứ tư từ trái sang) vẫn tỏ ra rất thân thiện, khiêm nhường và dành nhiều lời khen cho các nhà thiết kế trẻ." id="vne_slide_image_7" style="height: 439px; width: 600px;" /> Thương hiệu Kenzo đã ghi dấu ấn với thế giới qua các thiết kế tối giản, chú trọng vào kỹ thuật cắt may, xử lý chất liệu và tôn vinh các nghệ nhân châu Á. Thiết kế của ông phần lớn đều được truyền cảm hứng từ văn hóa dân gian như váy Bolero của Tây Ban Nha, áo khoác Loden của nước Áo, quần truyền thống Ấn Độ, trang phục cung nữ Trung Hoa... Dù được mệnh danh là "huyền thoại thời trang sống", Kenzo (thứ tư từ trái sang) vẫn tỏ ra rất thân thiện, khiêm nhường và dành nhiều lời khen cho các nhà thiết kế trẻ. Theo Vân An/VnExpress

Chương trình mở màn trong tiếng trống lễ hội dồn dập làm nóng không khí khán phòng. Thanh Hằng bước ra trong tà áo dài với họa tiết dát vàng tinh xảo. Chiếc áo dài lấy hình tượng từ chim Phượng Hoàng, linh vật biểu trưng cho đức hạnh cùng những giá trị cao quý của người phụ nữ. Chiếc áo trị giá 1,2 tỷ đồng được chế tác từ 24 lượng vàng với hơn 2.000 chi tiết do 30 nghệ nhân kim hoàn thực hiện bằng phương pháp thủ công suốt 10 ngày đêm. " id="vne_slide_image_2" style="height: 751px; width: 600px;" /> Chiếc áo trị giá 1,2 tỷ đồng được chế tác từ 24 lượng vàng với hơn 2.000 chi tiết do 30 nghệ nhân kim hoàn thực hiện bằng phương pháp thủ công suốt 10 ngày đêm. Trong đêm này, hai nhà thiết kế trẻ Lý Giám Tiền và Hoàng Minh Hà kết hợp trình làng bộ sưu tập mới bên cạnh hai nhà thiết kế nước ngoài là Livia Stoianova và Yassen Samouilov. Những mẫu trang phục nổi bật của các nhà thiết kế Việt Nam và quốc tế cũng được điểm lại lần lượt trong đêm bế mạc. Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam đã mở ra những cơ hội hợp tác cho thời trang trong nước và quốc tế. Không dừng lại ở sàn diễn, nó còn mang thời trang vào cuộc sống, đặc biệt là đưa thời trang Việt gần hơn với người tiêu dùng trên toàn thế giới. Nhiều bộ sưu tập đã thu về những tín hiệu khả quan khi có đông đảo khách hàng đến xem và hỏi mua. Ông Kenzo Takada, nhà sáng lập thương hiệu Kenzo và cũng là chủ tịch danh dự của Hiệp hội thời trang cao cấp châu Á, được mời lên sân khấu phát biểu. Đây là lần đầu tiên ông đến Việt Nam. Thương hiệu Kenzo đã ghi dấu ấn với thế giới qua các thiết kế tối giản, chú trọng vào kỹ thuật cắt may, xử lý chất liệu và tôn vinh các nghệ nhân châu Á. Thiết kế của ông phần lớn đều được truyền cảm hứng từ văn hóa dân gian như váy Bolero của Tây Ban Nha, áo khoác Loden của nước Áo, quần truyền thống Ấn Độ, trang phục cung nữ Trung Hoa... Dù được mệnh danh là "huyền thoại thời trang sống", Kenzo (thứ tư từ trái sang) vẫn tỏ ra rất thân thiện, khiêm nhường và dành nhiều lời khen cho các nhà thiết kế trẻ." id="vne_slide_image_7" style="height: 439px; width: 600px;" /> Thương hiệu Kenzo đã ghi dấu ấn với thế giới qua các thiết kế tối giản, chú trọng vào kỹ thuật cắt may, xử lý chất liệu và tôn vinh các nghệ nhân châu Á. Thiết kế của ông phần lớn đều được truyền cảm hứng từ văn hóa dân gian như váy Bolero của Tây Ban Nha, áo khoác Loden của nước Áo, quần truyền thống Ấn Độ, trang phục cung nữ Trung Hoa... Dù được mệnh danh là "huyền thoại thời trang sống", Kenzo (thứ tư từ trái sang) vẫn tỏ ra rất thân thiện, khiêm nhường và dành nhiều lời khen cho các nhà thiết kế trẻ. Theo Vân An/VnExpress

Chương trình mở màn trong tiếng trống lễ hội dồn dập làm nóng không khí khán phòng. Thanh Hằng bước ra trong tà áo dài với họa tiết dát vàng tinh xảo. Chiếc áo dài lấy hình tượng từ chim Phượng Hoàng, linh vật biểu trưng cho đức hạnh cùng những giá trị cao quý của người phụ nữ. Chiếc áo trị giá 1,2 tỷ đồng được chế tác từ 24 lượng vàng với hơn 2.000 chi tiết do 30 nghệ nhân kim hoàn thực hiện bằng phương pháp thủ công suốt 10 ngày đêm. " id="vne_slide_image_2" style="height: 751px; width: 600px;" /> Chiếc áo trị giá 1,2 tỷ đồng được chế tác từ 24 lượng vàng với hơn 2.000 chi tiết do 30 nghệ nhân kim hoàn thực hiện bằng phương pháp thủ công suốt 10 ngày đêm. Trong đêm này, hai nhà thiết kế trẻ Lý Giám Tiền và Hoàng Minh Hà kết hợp trình làng bộ sưu tập mới bên cạnh hai nhà thiết kế nước ngoài là Livia Stoianova và Yassen Samouilov. Những mẫu trang phục nổi bật của các nhà thiết kế Việt Nam và quốc tế cũng được điểm lại lần lượt trong đêm bế mạc. Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam đã mở ra những cơ hội hợp tác cho thời trang trong nước và quốc tế. Không dừng lại ở sàn diễn, nó còn mang thời trang vào cuộc sống, đặc biệt là đưa thời trang Việt gần hơn với người tiêu dùng trên toàn thế giới. Nhiều bộ sưu tập đã thu về những tín hiệu khả quan khi có đông đảo khách hàng đến xem và hỏi mua. Ông Kenzo Takada, nhà sáng lập thương hiệu Kenzo và cũng là chủ tịch danh dự của Hiệp hội thời trang cao cấp châu Á, được mời lên sân khấu phát biểu. Đây là lần đầu tiên ông đến Việt Nam. Thương hiệu Kenzo đã ghi dấu ấn với thế giới qua các thiết kế tối giản, chú trọng vào kỹ thuật cắt may, xử lý chất liệu và tôn vinh các nghệ nhân châu Á. Thiết kế của ông phần lớn đều được truyền cảm hứng từ văn hóa dân gian như váy Bolero của Tây Ban Nha, áo khoác Loden của nước Áo, quần truyền thống Ấn Độ, trang phục cung nữ Trung Hoa... Dù được mệnh danh là "huyền thoại thời trang sống", Kenzo (thứ tư từ trái sang) vẫn tỏ ra rất thân thiện, khiêm nhường và dành nhiều lời khen cho các nhà thiết kế trẻ." id="vne_slide_image_7" style="height: 439px; width: 600px;" /> Thương hiệu Kenzo đã ghi dấu ấn với thế giới qua các thiết kế tối giản, chú trọng vào kỹ thuật cắt may, xử lý chất liệu và tôn vinh các nghệ nhân châu Á. Thiết kế của ông phần lớn đều được truyền cảm hứng từ văn hóa dân gian như váy Bolero của Tây Ban Nha, áo khoác Loden của nước Áo, quần truyền thống Ấn Độ, trang phục cung nữ Trung Hoa... Dù được mệnh danh là "huyền thoại thời trang sống", Kenzo (thứ tư từ trái sang) vẫn tỏ ra rất thân thiện, khiêm nhường và dành nhiều lời khen cho các nhà thiết kế trẻ. Theo Vân An/VnExpress

Chương trình mở màn trong tiếng trống lễ hội dồn dập làm nóng không khí khán phòng. Thanh Hằng bước ra trong tà áo dài với họa tiết dát vàng tinh xảo. Chiếc áo dài lấy hình tượng từ chim Phượng Hoàng, linh vật biểu trưng cho đức hạnh cùng những giá trị cao quý của người phụ nữ. Chiếc áo trị giá 1,2 tỷ đồng được chế tác từ 24 lượng vàng với hơn 2.000 chi tiết do 30 nghệ nhân kim hoàn thực hiện bằng phương pháp thủ công suốt 10 ngày đêm. " id="vne_slide_image_2" style="height: 751px; width: 600px;" /> Chiếc áo trị giá 1,2 tỷ đồng được chế tác từ 24 lượng vàng với hơn 2.000 chi tiết do 30 nghệ nhân kim hoàn thực hiện bằng phương pháp thủ công suốt 10 ngày đêm. Trong đêm này, hai nhà thiết kế trẻ Lý Giám Tiền và Hoàng Minh Hà kết hợp trình làng bộ sưu tập mới bên cạnh hai nhà thiết kế nước ngoài là Livia Stoianova và Yassen Samouilov. Những mẫu trang phục nổi bật của các nhà thiết kế Việt Nam và quốc tế cũng được điểm lại lần lượt trong đêm bế mạc. Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam đã mở ra những cơ hội hợp tác cho thời trang trong nước và quốc tế. Không dừng lại ở sàn diễn, nó còn mang thời trang vào cuộc sống, đặc biệt là đưa thời trang Việt gần hơn với người tiêu dùng trên toàn thế giới. Nhiều bộ sưu tập đã thu về những tín hiệu khả quan khi có đông đảo khách hàng đến xem và hỏi mua. Ông Kenzo Takada, nhà sáng lập thương hiệu Kenzo và cũng là chủ tịch danh dự của Hiệp hội thời trang cao cấp châu Á, được mời lên sân khấu phát biểu. Đây là lần đầu tiên ông đến Việt Nam. Thương hiệu Kenzo đã ghi dấu ấn với thế giới qua các thiết kế tối giản, chú trọng vào kỹ thuật cắt may, xử lý chất liệu và tôn vinh các nghệ nhân châu Á. Thiết kế của ông phần lớn đều được truyền cảm hứng từ văn hóa dân gian như váy Bolero của Tây Ban Nha, áo khoác Loden của nước Áo, quần truyền thống Ấn Độ, trang phục cung nữ Trung Hoa... Dù được mệnh danh là "huyền thoại thời trang sống", Kenzo (thứ tư từ trái sang) vẫn tỏ ra rất thân thiện, khiêm nhường và dành nhiều lời khen cho các nhà thiết kế trẻ." id="vne_slide_image_7" style="height: 439px; width: 600px;" /> Thương hiệu Kenzo đã ghi dấu ấn với thế giới qua các thiết kế tối giản, chú trọng vào kỹ thuật cắt may, xử lý chất liệu và tôn vinh các nghệ nhân châu Á. Thiết kế của ông phần lớn đều được truyền cảm hứng từ văn hóa dân gian như váy Bolero của Tây Ban Nha, áo khoác Loden của nước Áo, quần truyền thống Ấn Độ, trang phục cung nữ Trung Hoa... Dù được mệnh danh là "huyền thoại thời trang sống", Kenzo (thứ tư từ trái sang) vẫn tỏ ra rất thân thiện, khiêm nhường và dành nhiều lời khen cho các nhà thiết kế trẻ. Theo Vân An/VnExpress

Chương trình mở màn trong tiếng trống lễ hội dồn dập làm nóng không khí khán phòng. Thanh Hằng bước ra trong tà áo dài với họa tiết dát vàng tinh xảo. Chiếc áo dài lấy hình tượng từ chim Phượng Hoàng, linh vật biểu trưng cho đức hạnh cùng những giá trị cao quý của người phụ nữ. Chiếc áo trị giá 1,2 tỷ đồng được chế tác từ 24 lượng vàng với hơn 2.000 chi tiết do 30 nghệ nhân kim hoàn thực hiện bằng phương pháp thủ công suốt 10 ngày đêm. " id="vne_slide_image_2" style="height: 751px; width: 600px;" /> Chiếc áo trị giá 1,2 tỷ đồng được chế tác từ 24 lượng vàng với hơn 2.000 chi tiết do 30 nghệ nhân kim hoàn thực hiện bằng phương pháp thủ công suốt 10 ngày đêm. Trong đêm này, hai nhà thiết kế trẻ Lý Giám Tiền và Hoàng Minh Hà kết hợp trình làng bộ sưu tập mới bên cạnh hai nhà thiết kế nước ngoài là Livia Stoianova và Yassen Samouilov. Những mẫu trang phục nổi bật của các nhà thiết kế Việt Nam và quốc tế cũng được điểm lại lần lượt trong đêm bế mạc. Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam đã mở ra những cơ hội hợp tác cho thời trang trong nước và quốc tế. Không dừng lại ở sàn diễn, nó còn mang thời trang vào cuộc sống, đặc biệt là đưa thời trang Việt gần hơn với người tiêu dùng trên toàn thế giới. Nhiều bộ sưu tập đã thu về những tín hiệu khả quan khi có đông đảo khách hàng đến xem và hỏi mua. Ông Kenzo Takada, nhà sáng lập thương hiệu Kenzo và cũng là chủ tịch danh dự của Hiệp hội thời trang cao cấp châu Á, được mời lên sân khấu phát biểu. Đây là lần đầu tiên ông đến Việt Nam. Thương hiệu Kenzo đã ghi dấu ấn với thế giới qua các thiết kế tối giản, chú trọng vào kỹ thuật cắt may, xử lý chất liệu và tôn vinh các nghệ nhân châu Á. Thiết kế của ông phần lớn đều được truyền cảm hứng từ văn hóa dân gian như váy Bolero của Tây Ban Nha, áo khoác Loden của nước Áo, quần truyền thống Ấn Độ, trang phục cung nữ Trung Hoa... Dù được mệnh danh là "huyền thoại thời trang sống", Kenzo (thứ tư từ trái sang) vẫn tỏ ra rất thân thiện, khiêm nhường và dành nhiều lời khen cho các nhà thiết kế trẻ." id="vne_slide_image_7" style="height: 439px; width: 600px;" /> Thương hiệu Kenzo đã ghi dấu ấn với thế giới qua các thiết kế tối giản, chú trọng vào kỹ thuật cắt may, xử lý chất liệu và tôn vinh các nghệ nhân châu Á. Thiết kế của ông phần lớn đều được truyền cảm hứng từ văn hóa dân gian như váy Bolero của Tây Ban Nha, áo khoác Loden của nước Áo, quần truyền thống Ấn Độ, trang phục cung nữ Trung Hoa... Dù được mệnh danh là "huyền thoại thời trang sống", Kenzo (thứ tư từ trái sang) vẫn tỏ ra rất thân thiện, khiêm nhường và dành nhiều lời khen cho các nhà thiết kế trẻ. Theo Vân An/VnExpress

Chương trình mở màn trong tiếng trống lễ hội dồn dập làm nóng không khí khán phòng. Thanh Hằng bước ra trong tà áo dài với họa tiết dát vàng tinh xảo. Chiếc áo dài lấy hình tượng từ chim Phượng Hoàng, linh vật biểu trưng cho đức hạnh cùng những giá trị cao quý của người phụ nữ. Chiếc áo trị giá 1,2 tỷ đồng được chế tác từ 24 lượng vàng với hơn 2.000 chi tiết do 30 nghệ nhân kim hoàn thực hiện bằng phương pháp thủ công suốt 10 ngày đêm. " id="vne_slide_image_2" style="height: 751px; width: 600px;" /> Chiếc áo trị giá 1,2 tỷ đồng được chế tác từ 24 lượng vàng với hơn 2.000 chi tiết do 30 nghệ nhân kim hoàn thực hiện bằng phương pháp thủ công suốt 10 ngày đêm. Trong đêm này, hai nhà thiết kế trẻ Lý Giám Tiền và Hoàng Minh Hà kết hợp trình làng bộ sưu tập mới bên cạnh hai nhà thiết kế nước ngoài là Livia Stoianova và Yassen Samouilov. Những mẫu trang phục nổi bật của các nhà thiết kế Việt Nam và quốc tế cũng được điểm lại lần lượt trong đêm bế mạc. Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam đã mở ra những cơ hội hợp tác cho thời trang trong nước và quốc tế. Không dừng lại ở sàn diễn, nó còn mang thời trang vào cuộc sống, đặc biệt là đưa thời trang Việt gần hơn với người tiêu dùng trên toàn thế giới. Nhiều bộ sưu tập đã thu về những tín hiệu khả quan khi có đông đảo khách hàng đến xem và hỏi mua. Ông Kenzo Takada, nhà sáng lập thương hiệu Kenzo và cũng là chủ tịch danh dự của Hiệp hội thời trang cao cấp châu Á, được mời lên sân khấu phát biểu. Đây là lần đầu tiên ông đến Việt Nam. Thương hiệu Kenzo đã ghi dấu ấn với thế giới qua các thiết kế tối giản, chú trọng vào kỹ thuật cắt may, xử lý chất liệu và tôn vinh các nghệ nhân châu Á. Thiết kế của ông phần lớn đều được truyền cảm hứng từ văn hóa dân gian như váy Bolero của Tây Ban Nha, áo khoác Loden của nước Áo, quần truyền thống Ấn Độ, trang phục cung nữ Trung Hoa... Dù được mệnh danh là "huyền thoại thời trang sống", Kenzo (thứ tư từ trái sang) vẫn tỏ ra rất thân thiện, khiêm nhường và dành nhiều lời khen cho các nhà thiết kế trẻ." id="vne_slide_image_7" style="height: 439px; width: 600px;" /> Thương hiệu Kenzo đã ghi dấu ấn với thế giới qua các thiết kế tối giản, chú trọng vào kỹ thuật cắt may, xử lý chất liệu và tôn vinh các nghệ nhân châu Á. Thiết kế của ông phần lớn đều được truyền cảm hứng từ văn hóa dân gian như váy Bolero của Tây Ban Nha, áo khoác Loden của nước Áo, quần truyền thống Ấn Độ, trang phục cung nữ Trung Hoa... Dù được mệnh danh là "huyền thoại thời trang sống", Kenzo (thứ tư từ trái sang) vẫn tỏ ra rất thân thiện, khiêm nhường và dành nhiều lời khen cho các nhà thiết kế trẻ. Theo Vân An/VnExpress
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ là cuộc đua lập trình kéo dài 36 giờ, Asian Hackathon for Green Future 2026 đã trở thành nơi các tài năng trẻ châu Á cùng biến những bài toán môi trường thành các ý tưởng công nghệ, mở ra nhiều hướng tiếp cận mới cho phát triển bền vững.
PV
(Thanh tra) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), lần đầu tiên, toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại với quy mô 190 cụm rạp trên cả nước sẽ đồng loạt chiếu phim miễn phí phục vụ đông đảo Nhân dân.
Hải Hà
Minh Nghĩa
Hải Hà
PV
Cảnh Nhật
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Thái Nam
Thành Công
Phương Hiếu
Thái Hải
Văn Thanh
Chu Tuấn
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà