Theo dõi Báo Thanh tra trên
LHC
Thứ sáu, 13/06/2025 - 21:50
(Thanh tra) - Ngày 13/6, tại thôn Đại Phúc (xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Bảo tàng tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ban quý tế dòng họ Nguyễn Hữu xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh tổ chức lễ giỗ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) lần thứ 325 (1700-2025).
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Ngọc Quang dâng hương tại lễ giỗ. Ảnh: XT
Dự lễ có ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.
Ông Nguyễn Văn Thế, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Ninh cho biết, lễ giỗ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh hằng năm vừa là dịp tri ân công đức người có công mở cõi, vừa giáo dục thế hệ trẻ biết đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân công trạng những nhân vật có đóng góp lớn cho đất nước.

Đông đảo bà con Nhân dân tham dự lễ giỗ lần thứ 325 của danh tướng Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Trần Đình
Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Hoài Hương, Giám đốc Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, danh tướng Nguyễn Hữu Cảnh (1650–1700, sinh tại làng Phúc Tín, Quảng Bình), là con của Chiêu Võ hầu Nguyễn Hữu Dật. Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh nổi tiếng văn võ song toàn, từng giữ chức Chưởng cơ, Thống binh, Trấn phủ Dinh Bình Khương và được giao trọng trách kinh lược phương Nam. Ông đã thành lập phủ Gia Định, dựng các dinh Trấn Biên và Phiên Trấn, đặt nền móng hành chính đầu tiên cho vùng đất Nam bộ ngày nay.
Với tầm nhìn chiến lược và khả năng thu phục lòng người, danh tướng Nguyễn Hữu Cảnh chiêu mộ dân từ miền Trung vào khai hoang lập ấp, xây dựng một xã hội yên ổn, hòa hợp giữa người Kinh và người Chăm. Ông cũng để lại dấu ấn Quảng Bình đậm nét trong cách đặt tên địa danh như Phước Long, Tân Bình, Bình Hòa, Bình Phước, thể hiện tình yêu quê hương sâu sắc.

Con cháu dâng hương lên Đức Ông. Ảnh: Trần Đình
Đối với quê hương Quảng Bình, trong Nguyễn Hữu Cảnh luôn có một tình yêu tha thiết. Mỗi khi đặt tên cho một vùng đất mới, Nguyễn Hữu Cảnh đều nghĩ đến những vùng đất, những cái tên rất mực thân quen. Đó là những cái tên như Phước Long, Tân Bình (tên 2 huyện ở Quảng Bình lúc đó) đã được ông mang vào và trang trọng đặt cho vùng đất mới mở mang, khai phá.
Theo sử sách ghi chép lại, Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh mất khi trên đường trở về dinh Trấn Biên, đến Rạch Gầm (Tiền Giang), nhằm ngày 9/5 Canh Thìn, hưởng thọ 51 tuổi. Hiện nay, Lăng mộ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh nằm trên một ngọn đồi rộng của dãy núi An Mã, thuộc xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy.
Với những giá trị lịch sử tiêu biểu, ngày 24/1/1998, Lăng mộ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích cấp quốc gia.
Việc bảo tồn, tu bổ di tích danh tướng Nguyễn Hữu Cảnh là trách nhiệm, cũng là biểu hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Quảng Bình.
Lễ giỗ không chỉ là dịp tri ân bậc tiền nhân mà còn khơi dậy lòng tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước trong các thế hệ hôm nay và mai sau.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 5/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đã có buổi làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng thời gian tới trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, xúc tiến du lịch và triển khai công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.
Chính Bình
(Thanh tra) - Ngày 5/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có văn bản số 6587/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về việc bảo vệ và phát huy giá trị thuyền cổ phát hiện tại khu phố Công Hà, phường Song Liễu.
Chính Bình
Bình Yên
Bích Liên - Đan Anh
Chính Bình
Bảo San
Nam Dũng
Minh Nguyệt
Chính Bình
Dương Nguyễn
Nguyễn Điểm
Quang Dân
Thanh Hoa
Hòa Bình
Trí Vũ
Trí Vũ
Cảnh Nhật
T.Vân