Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trung Hà
Thứ bảy, 05/04/2025 - 16:37
(Thanh tra) - Ngày 5/4, nhân kỷ niệm 1.057 năm ngày Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (968 - 2025) và khai hội Hoa Lư năm 2025, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình đã dâng hương tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Đền thờ Vua Lê Đại Hành nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức của bậc tiên đế, tiền nhân đối với quê hương, đất nước.
Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: BNB
Tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, trong không khí thành kính, linh thiêng, đoàn đại biểu đã dâng hương, tưởng nhớ và tri ân công đức của đức Đinh Tiên Hoàng đế, người có công đánh dẹp 12 sứ quân, thống nhất giang sơn, lập nên nhà nước Đại Cồ Việt - Nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam, mở nền chính thống cho các triều đại phong kiến trong lịch sử dân tộc.
Tại Đền thờ Vua Lê Đại Hành, đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của đức vua Lê Đại Hành, người đã có công đánh bại quân xâm lược nhà Tống, giữ vững bờ cõi trước sự quấy nhiễu của quân Chiêm Thành. Dưới sự trị vì của đức vua, quốc gia Đại Cồ Việt đã đạt nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa và ngoại giao.

Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Vua Lê Đại Hành. Ảnh: BNB
Trước anh linh các bậc tiên đế, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu đã bày tỏ quyết tâm sẽ phát huy truyền thống hào hùng của cha ông, tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể và sự ủng hộ, đồng thuận của Nhân dân để tạo những bước phát triển đột phá, toàn diện trên các mặt kinh tế -xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ trong đời sống cộng đồng. Công tác bảo tồn và phát huy di sản tại Đắk Lắk ngày càng lan tỏa, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển văn hóa và du lịch.
(Thanh tra) - Ở những bản làng vùng cao Lào Cai, người già không chỉ là biểu tượng của kinh nghiệm và sự từng trải mà còn là điểm tựa tinh thần, là “cột mốc niềm tin” của cộng đồng. Câu nói “khi già làng nói, bản làng nghe” từ lâu đã trở thành kim chỉ nam trong đời sống đồng bào nơi đây, giản dị nhưng thấm đẫm ý nghĩa gắn kết, đoàn kết và trách nhiệm.
Bình Yên
Nam Dũng
Chính Bình
Chu Tuấn
Hương Trà
Chính Bình
Nhật Tiến
Thành Công
Lê Hữu Chính
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Thư Ký
Minh Tân
Thư Ký
Dương Nguyễn