Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nhạt nhòa sắc áo thiên thanh

Thứ hai, 30/06/2014 - 13:53

(Thanh tra) - Sau World Cup 2006, đoàn quân áo thiên thanh đến từ đất nước hình chiếc ủng đã 2 lần liên tiếp bị loại khỏi các kì World Cup chỉ sau vòng đấu bảng. Đây có thể coi là một thảm họa với đội bóng giàu thành tích thứ 2 tại các kỳ World Cup.

Thất bại toàn diện của tuyển Italia tại Brazil

Có lẽ ở vào thời điểm hiện tại, bóng đá Italia đang rơi vào giai đoạn suy yếu nhất trong 30 năm trở lại đây. Từ các đội bóng ở cấp CLB cho đến đội tuyển quốc gia, bóng đá Ý hoàn toàn tỏ ra lép vế khi được đem so sánh với các nền bóng đá lớn khác trên thế giới như Tây Ban Nha, Anh, Đức, Brazil… Nếu như các CLB Italia gần đây đã không còn sức mạnh ở đấu trường châu lục, thì đội tuyển quốc gia nước này hiện tại cũng không còn là một đối thủ đáng sợ tại các kì World Cup cũng như Euro.

Có thể nhận thấy, thất bại của Italia tại World Cup 2014 là một kết quả được dự báo trước, khi mà trong những năm gần đây bóng đá nước này hoàn toàn không xuất hiện một cầu thủ nào được đánh giá là đẳng cấp thế giới. Niềm hi vọng duy nhất mà các cổ động viên nước Ý có được trong những năm qua là lão tướng Pirlo và cầu thủ gốc Ghana Balotelli. Tại World Cup 2014, khi mà Pirlo đã trở nên quá già để có thể gánh vác trách nhiệm nâng cả còn tàu Italia tiến lên phía trước, mọi hi vọng, ước vọng của nước Ý đều được dồn cả lên bad boy Balotelli, một cầu thủ mà tật thậm chí còn lớn tài năng của anh.

Cả tuyển Italia chỉ có duy nhất Balotelli để trông đợi

Tất nhiên, một Italia không bản sắc khi mà ngay chính linh hồn của họ lại được trao cho một cầu thủ nhập tịch, với cá tính bồng bột, quái dị, trái ngược hẳn với truyền thống bài bản, kỉ luật của đội bóng không thể tiến xa tại Brazil. Một khởi đầu như mơ với sự tỏa sáng của niềm hi vọng Balotelli, người Ý có được chiến thắng trước Anh, đối thủ được coi là khó khăn nhất tại bảng đấu. Tuy nhiên, hoặc người Ý không ngờ đội tuyển Anh giờ thậm chí còn suy yếu, bi đát hơn họ, hoặc niềm hi vọng Balotelli đột nhiên mất phong độ, Italia liên tiếp để thua 2 trận đấu sau đó và ngậm ngùi rời khỏi sân chơi World Cup một cách tiếc nuối.

Đã qua rồi cái thời mà đội tuyển Ý luôn lì lợm tiến sâu vào vòng trong, khi bị đánh giá thấp bởi khởi đầu chậm chạp. Hiện tại, những con người trong sắc áo đội bóng Thiên thanh rõ ràng là không đủ tên tuổi cũng như đẳng cấp để có thể tạo đột biến tại các giải đấu. Pirlo, Chiellini đã qua thời đỉnh cao, cả một đội bóng chỉ có duy nhất cầu thủ lắm tài nhiều tật Balotteli là được đánh giá cao về tài năng cũng như đẳng cấp. Tuy nhiên, về mặt tính ổn định trong tính cách cũng như lối chơi, bad boy hoàn toàn không thể đạt đủ độ để kéo cả đoàn tàu Italia vốn đã và đang rất rệu rã sau một quãng thời gian khủng hoảng nhân tài.

Có lẽ, kể từ sau chức vô địch thế giới năm 2006 và vụ án Calciopolli nổi tiếng ngay sau đó, bóng đá Italia vẫn đang phải hứng chịu những hậu quả nặng nề. Liên tiếp trong vòng 8 năm, ngoại trừ chức vô địch Champion League của AC Milan(2006-2007) và Inter Milan (2009-2010), bóng đá Italia chưa giành được một thành công nào đáng kể trong nhiều năm trở lại đây. Không những vậy, các CLB của Italia đã không còn giữ được vị thế của mình tại châu Âu, với sự suy yếu của AC Milan, các ngôi sao của bóng đá thế giới đã chọn Anh, Đức, Tây Ban Nha là điểm đến lí tưởng thay vì Italia như trong quá khứ.

Rõ ràng, bóng đá Italia đang trải qua một quá trình chuyển giao và xây dựng lại từ đầu, sau những dấu hiệu đi xuống trong cách thức làm bóng đá của đất nước này những năm đầu thế kỷ XXI.

Những trụ cột còn sót lại như Pirlo có lẽ sẽ được thay mới ngay sau World Cup

Người Ý vốn nổi tiếng thông minh với cách xây dựng hệ thống, kỷ luật, quy trình làm việc một cách khoa học và hợp lí, tuy nhiên những thất bại liên tiếp trong những năm trở lại đây cho thấy nền bóng đá nước này vẫn chưa tìm ra được một cách làm hợp lí sau cuộc đại cách mạng Calciopolli. Rất có thể trong tương lai gần, một cuộc cách mạng nữa sẽ lại nổ ra để đưa bóng đá Ý phát triển theo một hướng khác, khoa học hơn, hợp lí hơn nhằm giúp đội bóng áo Thiên thanh nhanh chóng tìm lại bản sắc, tìm lại thành công trong những giải đấu lớn của thế giới và châu lục.

LVP

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026: Tăng cường gắn kết, phối hợp giữa các lực lượng

Giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026: Tăng cường gắn kết, phối hợp giữa các lực lượng

(Thanh tra) - Ngày 25/7, tại Hà Nội diễn ra giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội), Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa, trong không khí sôi nổi, đoàn kết với sự tham gia của 40 vận động viên.

Phương Hiếu

19:06 26/07/2026
Thanh tra Chính phủ tri ân người có công với cách mạng tại Hưng Yên

Thanh tra Chính phủ tri ân người có công với cách mạng tại Hưng Yên

(Thanh tra) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức Chương trình “Hành trình về địa chỉ đỏ” nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.

Nguyệt Tân

12:25 24/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm