Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 08/09/2015 - 12:16
(Thanh tra) - Với chủ đề "Đông Bắc - Hội tụ, đoàn kết và phát triển", Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX sẽ được diễn ra tại Bắc Kạn từ ngày 10 - 12/9.
Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII được tổ chức tại Tuyên Quang năm 2013. Ảnh: TQ
Lễ khai mạc sẽ được diễn ra tối 10/9 tại sân khấu ngoài trời quảng trường Nhà Văn hóa thành phố Bắc Kạn.
Ngày hội với sự tham gia của 10 tỉnh trong khu vực gồm: Bắc Kạn, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh và Vĩnh Phúc.
Các hoạt động diễn ra trong Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc bao gồm: Trình diễn, giới thiệu trích đoạn nghi lễ sinh hoạt văn hóa hoặc trích đoạn lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc; trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; triển lãm ảnh về văn hóa các dân tộc thiểu số; giới thiệu ẩm thực đặc trưng vùng Đông Bắc với những món ăn, thức uống tiêu biểu, không gian triển lãm, trưng bày, giới thiệu, sản phẩm văn hóa và du lịch tại Hội chợ Thương mại - Du lịch Bắc Kạn năm 2015…
Ngoài ra còn có các hoạt động thể thao và du lịch như: Kéo co, tung còn, bắn nỏ, đẩy gậy, bóng đá mini; tọa đàm liên kết phát triển du lịch tiểu vùng Đông Bắc.
Điểm nhấn trong văn hóa truyền thống của Bắc Kạn tại ngày hội là di sản văn hóa Then Tày. Đây là nội dung mà hiện nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang chủ trì cùng với 12 tỉnh có di sản Then Tày, Nùng, Thái để tiến hành lập hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại.
Ngày hội cũng sẽ tập trung vào Hội thảo du lịch liên quan đến hồ Ba Bể. Đây là cơ hội để Bắc Kạn quảng bá hình ảnh hồ Ba Bể, đồng thời có cơ hội tiếp thu ý kiến của các chuyên gia Trung ương và các tỉnh về phương pháp, cách thức gắn du lịch với bảo tồn văn hóa.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc sẽ được trình diễn tại Ngày hội lần thứ IX. Ảnh: TQ
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX Hà Văn Trường cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Các kịch bản của Ngày hội đều đã hoàn thành, việc huy động nhân lực, tổ chức tập luyện các nội dung trong chương trình đã và đang được triển khai. Khu vực dành cho triển lãm hội chợ và di sản văn hóa 10 tỉnh đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác hậu cần đã được Bắc Kạn hoàn tất để chào đón các đoàn về thi đấu, biểu diễn và giao lưu gặp gỡ...
Ban Tổ chức cho biết, do Ngày hội được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nên năm nay, để tránh sự trùng lặp với chương trình của lần trước, các tiết mục nghệ thuật đã biểu diễn ở chương trình Ngày hội trước của các tỉnh sẽ không được trình diễn lại. Các địa phương tham dự chủ động các tiết mục nghệ thuật, các lễ hội, đặc biệt ưu tiên phục dựng, biểu diễn các lễ hội dân gian đã thất truyền.
Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc là hoạt động quy mô lớn, nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và các giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.
Trần Quý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 của Tỉnh ủy Lai Châu đánh giá kết quả sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về xóa bỏ phong tục, tập quán, hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030, toàn tỉnh đã xóa bỏ được 26/50 hủ tục.
Nguyễn Thanh
(Thanh tra) - Không chỉ là cuộc đua lập trình kéo dài 36 giờ, Asian Hackathon for Green Future 2026 đã trở thành nơi các tài năng trẻ châu Á cùng biến những bài toán môi trường thành các ý tưởng công nghệ, mở ra nhiều hướng tiếp cận mới cho phát triển bền vững.
PV
Hải Hà
Minh Nghĩa
Hải Hà
Thanh Lương
Hương Trà
Bùi Bình
Bùi Bình
Thanh Lương
Thanh Nhung
H.T
Hương Trà
PGS.TS Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực
Mai Anh
Văn Thanh