Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trà Vân
Thứ tư, 07/05/2025 - 10:21
(Thanh tra) - Đây là hoạt động tâm linh trọng điểm nằm trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, thể hiện tinh thần hòa hợp, nhân văn và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
Lễ thả hoa đăng không chỉ là hoạt động tâm linh mà còn là biểu tượng mạnh mẽ của tinh thần đoàn kết và kêu gọi thế giới hướng tới hòa bình, lòng nhân ái. Ảnh: VS
Đây là một trong những nghi thức tâm linh ý nghĩa nhất của đại lễ với khoảng 12.000 người tham dự, trong đó có các đại biểu quốc tế từ hơn 80 quốc gia và 5 vùng lãnh thổ đang dự Đại lễ Vesak, 4.000 sinh viên các trường đại học TPHCM...

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng các chư vị trưởng lão lãnh đạo Giáo hội, chư tôn, đức tăng ni tiến ra khu vực hồ Láng Le thả hoa đăng.Ảnh: VS
Lễ thả hoa đăng không chỉ là hoạt động tâm linh mà còn là biểu tượng mạnh mẽ của tinh thần đoàn kết và kêu gọi thế giới hướng tới hòa bình, lòng nhân ái.
Theo Thượng tọa Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN, Chủ tịch Ủy ban tổ chức quốc gia Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, ngọn nến trong hoa đăng là biểu tượng của trí tuệ và sự giác ngộ. Khi ánh sáng được thắp lên cũng là lúc ngọn lửa trí tuệ đẩy lùi vô minh, tiêu trừ tham - sân - si, đồng thời tượng trưng cho lòng tưởng niệm, tri ân các bậc tiền nhân, anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc.
“Nghi thức thả đèn không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn là dịp để tăng ni, Phật tử và người dân cùng cầu nguyện cho đạo pháp trường tồn, cho quốc thái dân an và hòa bình thế giới” - Thượng tọa Thích Thiện Nhơn nói.

35.000 hoa đăng sáng lung linh mừng Đại lễ Vesak 2025. Ảnh: VS
Trong chương trình tại Đại lễ Vesak, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ sự cảm kích trước việc Giáo hội cùng chư tôn, đức tăng ni đã dành những phút giây trang nghiêm để tưởng niệm hơn 3 triệu đồng bào và chiến sĩ Việt Nam hy sinh vì nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc.
Đặc biệt, Bộ trưởng tri ân hàng trăm nghìn thương binh và bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, những người đã cống hiến và hy sinh thầm lặng cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ: “Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý đại biểu quốc tế đã đến thăm và dự lễ. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cũng như quyền không theo tôn giáo của mỗi công dân. Chúng tôi mong muốn Giáo hội và các tổ chức tôn giáo tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân”.
Bắt đầu từ 14h ngày 6/5 - 10/5, lần đầu tiên, người dân được chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự, sau 34 năm xá lợi được bảo quản nghiêm ngặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.
Bình Yên
(Thanh tra) - Tối 4/12, tại xã Cái Bè, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025 với chủ đề “Ký ức Làng cổ”.
Bích Liên - Đan Anh
Chính Bình
Bảo San
Thanh Hoa
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh