Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Sau 5 ngày tổ chức, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 đã thành công rực rỡ và để lại cho người dân và du khách những ấn tượng tốt đẹp về Thành phố cà phê.
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 thành công rực rỡ. Ảnh: NG
Tối ngày 13/3, tại Quảng trường trung tâm 10-3 (TP Buôn Ma Thuột) đã diễn ra Lễ bế mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới”.
Sau 5 ngày với 17 hoạt động chính và nhiều hoạt động hưởng ứng sôi nổi, đặc sắc và mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân, du khách trong và ngoài nước.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại đêm bế mạc Lễ hội. Ảnh: NG
Nhiều hoạt động lễ hội đã thu hút các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cà phê, các chuyên gia, du khách trong và ngoài nước đến tham dự như: Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê và sản phẩm OCOP thu hút sự tham gia của 180 đơn vị với 435 gian hàng, trong đó có 12 gian hàng của 6 doanh nghiệp nước ngoài; Hội nghị giao thương quốc tế - kết nối, nâng tầm cà phê Việt thu hút được gần 800 đại biểu tham dự để cùng thảo luận, tìm cơ hội và giải pháp để phát triển cà phê bền vững, gia tăng giá trị cà phê Việt; Hội thi Nhà nông đua tài với sự tham gia của 7 tỉnh, thành phố… Lễ hội Cà phê lần thứ 9 năm 2025 đã đón khoảng 250.000 lượt khách trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Lễ bế mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025. Ảnh: NG
Phát biểu bế mạc lễ hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới” Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 đã diễn thành công tốt đẹp. Thành công của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 tạo động lực mạnh mẽ để Đắk Lắk nỗ lực hơn trong hành trình xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Lễ hội Cà phê lần thứ 9 năm 2025 đã đón khoảng 250.000 lượt khách trong và ngoài nước. Ảnh: NG
Từ đó tạo nền tảng vững chắc cùng với cả nước bước vào “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”. Đồng thời, tiếp tục tôn vinh sản phẩm cà phê Việt Nam, đặc biệt là thương hiệu và chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột trên trường quốc tế. Lễ hội quảng bá phát triển cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản, tiềm năng, thế mạnh để xúc tiến thương mại và đầu tư, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, sự đoàn kết, thống nhất trong đa dạng. Đặc biệt, đây cũng là cơ hội để tăng cường tình đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với các địa phương của các nước và các tổ chức quốc tế.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Nội vụ vừa đề xuất bổ sung "Ngày Văn hóa Việt Nam" (24/11) vào Bộ luật Lao động là ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương, qua đó nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm của người lao động lên 12 ngày.
Thanh Nhung
(Thanh tra) - Sở hữu kho tàng di sản đồ sộ cùng tiềm năng sáng tạo to lớn, Hà Nội đang từng bước khơi dậy “sức sống” cho những không gian "ngủ quên", biến các giá trị văn hóa lịch sử thành một hệ sinh thái sáng tạo.
Hải Hà
Bảo Anh
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Cảnh Nhật
Thanh Lương
Thanh Lương
Trung Hà
Đăng Tân
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Lê Hữu Chính
PV
B.S